Tuyên án tử hình nam thanh niên sát hại hai mẹ con người tình

(PLO)- Với hành vi dùng dao đâm chết hai người, bị cáo đã bị HĐXX tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-2, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Lê Công Minh (35 tuổi).

Bị cáo rất ăn năn hối hận vì việc mình đã gây ra. Ảnh: LA

Bị cáo rất ăn năn hối hận vì việc mình đã gây ra. Ảnh: LA

Nạn nhân trong vụ án này là chị Phạm Thị Phục Hưng (32 tuổi) và bà Trần Thị Kim Phượng (67 tuổi, mẹ chị Hưng).

Tại phiên tòa, Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Minh khai nhận, trong lúc nóng giận không làm chủ được bản thân nên đã hành động thiếu suy nghĩ.

Bị cáo Minh rất hối hận về việc làm mình đã gây ra và mong gia đình nạn nhân tha thứ.

Kết thúc phiên tòa, với việc dùng dao đâm chết hai người, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Minh mức án cao nhất là tử hình.

Theo cáo trạng, bị cáo Minh và chị Hưng có quan hệ tình cảm với nhau. Tuy nhiên, giữa Minh và chị Hưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Minh thường xuyên đánh đập chị Hưng.

Việc này bà Phượng biết được và nhiều lần ngăn cản mối quan hệ này. Ngoài ra, khi Minh đến nhà chơi bà Phượng không tiếp mà đuổi ra khỏi nhà.

Ngày 9-1-2021, Minh đến nhà tìm chị Hưng thì xảy ra mâu thuẫn với bà Phượng. Hai bên xảy ra xô xát, Minh dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà Phượng.

Thấy vậy chị Hưng chạy lại can ngăn cũng bị Minh dùng dao đâm trúng. Hậu quả cả hai mẹ con chị Hưng đều tử vong. Minh bị cơ quan công an bắt giữ sau vài giờ gây án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm