Tuyên tử hình kẻ sát hại người tình trong nhà nghỉ vì trì hoãn việc ly dị chồng

(PLO)- Vì người tình trì hoãn việc ly dị chồng, Duy đã bóp cổ nạn nhân đến chết rồi lấy hết tài sản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-1, TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt Nguyễn Trường Duy (36 tuổi, HKTT tại Đồng Nai) mức án tử hình về tội giết người, tám năm tù về tội cướp tài sản và hai năm tù về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Bị cáo Duy bị tuyên án tử hình. Ảnh: LA

Bị cáo Duy bị tuyên án tử hình. Ảnh: LA

Theo cáo trạng, qua mạng xã hội, Duy có quen biết với chị Nguyễn Thị K (sinh năm 1984, ngụ tại TP Đồng Xoài, Bình Phước). Ngày 27-4-2022, Duy và chị K có vào một nhà nghỉ tại TP Đồng Xoài để gặp nhau.

Tại đây, hai người tâm sự và quan hệ tình dục. Tuy nhiên, hai người xảy ra mâu thuẫn vì chị K trì hoãn việc ly dị chồng để tiến đến với Duy.

Cạnh đó, Duy cũng bực tức vì nghi ngờ chị K có mối quan hệ với người đàn ông khác. Khi chị K đòi về thì hai người xảy ra cãi nhau, Duy đã bóp cổ chị K đến chết.

Sau đó, Duy lấy xe máy, nhẫn, bông tai, dây chuyền vàng và điện thoại di động của nạn nhân. Tổng giá trị tài sản là trên 34 triệu đồng.

Sau khi gây án, Duy đã bỏ trốn qua nhiều tỉnh thành, đến ngày 7-5 thì bị các trinh sát bắt giữ tại tỉnh Quảng Trị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm