Bị cáo từng lãnh án tử hình rút đơn kháng cáo

(PLO)- Bị cáo Tài được dẫn giải đến phòng xét xử nhưng không có tình tiết mới để xin giảm án từ tử hình xuống chung thân nên đã rút đơn kháng cáo. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-1, TAND cấp cao tại Hà Nội tiến hành mở phiên tòa phúc thẩm vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy đối với bị cáo Phạm Xuân Tài (44 tuổi, quê huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương).

Bị cáo Phạm Xuân Tài chịu mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bị cáo Phạm Xuân Tài chịu mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tài đã được dẫn giải từ trại tạm giam đến phòng xét xử của TAND tỉnh Nghệ An để xét xử phúc thẩm. Tuy nhiên, trước khi bước vào phiên tòa phúc thẩm, Tài xin rút đơn kháng cáo xin giảm án bởi số lượng ma túy Tài vận chuyển lớn, không có tình tiết mới.

Chủ tọa phiên tòa giải thích nếu Tài rút đơn kháng cáo thì không bị án phí và Tài có thể gửi đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước.

Tài đã quyết định rút đơn kháng cáo và đã được HĐXX phúc thẩm chấp nhận cho bị cáo rút đơn.

Như đã đưa tin, Cảnh sát nổ súng bắt quả tang Tài đang vận chuyển 25,8 kg ma túy trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa bàn huyện Thanh Chương, Nghệ An) vào đêm 12-7-2021.

Trước khi bị bắt, Tài thuê nhà ở cùng với bạn gái tại phường Phúc Lợi quận Long Biên, TP Hà Nội. Trong mùa giải Euro năm 2021, Tài không yêu thích bóng đá nhưng ham đánh bạc, cá độ rồi thua lỗ số tiền lớn dẫn đến túng quẫn.

Một người đàn ông tên Ấm đã thuê Tài vận chuyển ma túy từ Nghệ An ra Hà Nội với tiền công 100 triệu đồng.

Trưa 11-7-2021, Tài điều khiển xe hơi từ Hà Nội vào khu vực Cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An) để vận chuyển ma túy cho Ấm. Sau khi nhận “hàng”, Tài điều khiển xe hơi theo hướng Hà Nội thì bị bắt quả tang. Tang vật thu giữ hai ba lô đựng hơn 25 kg ma túy các loại và súng cùng bảy viên đạn.

Tài khai không rõ lai lịch địa chỉ nơi ở của người đàn ông tên Ấm. Tài chỉ thừa nhận có vận chuyển thuê ma túy chứ súng trong ba lô thì Tài không biết của ai.

Ngày 26-9-2022, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên án tử hình đối với bị cáo Tài về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

HĐXX phúc thẩm nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Tài đặc biệt nguy hiểm, số lượng ma túy rất lớn nên cần loại trừ ra khỏi xã hội để răn đe, phòng ngừa chung.

Sau đó, Tài kháng cáo lên cấp phúc thẩm xin giảm án để có cơ hội sống.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm