Vì sao giá vàng có khả năng quay về mốc 48 triệu đồng?

(PLO)- Giá vàng ngày càng phụ thuộc nhiều vào chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thống kê của Kitco, trong 3 tuần qua, giá vàng thế giới đã có mức tăng đáng kể nhưng chưa thể vượt qua mốc 1.800 USD/ounce, tương đương 51,2 triệu đồng/lượng.

Khảo sát của Kitco cho thấy, giới đầu tư tại phố Wall cũng không còn lạc quan với giá vàng bởi dữ liệu về việc làm của Mỹ đang tốt hơn. Điều này đồng nghĩa Fed sẽ thực thi chính sách tiền tệ tích cực hơn.

Trong tuần này, giá vàng có khả năng gặp nhiều khó khăn hơn vì Mỹ sẽ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Nếu chỉ số này không hạ nhiệt, khả năng Fed sẽ quyết liệt hơn trong việc tăng lãi suất, và nó sẽ khiến vàng giảm giá.

Ông Marc Chandler, Giám đốc quản lý Hãng nghiên cứu thị trường Bannockburn Global Forex LLC (Mỹ) đánh giá, với dữ liệu việc làm tốt, Fed có khả năng tăng lãi suất lên 0,75% vào tháng 9 tới. Do đó, độ toả sáng của vàng sẽ mờ đi và khả năng vàng quay về mức giá hợp lý là 1.700 USD/ounce, tương đương 48 triệu đồng/lượng.

Phiên giao dịch hôm nay (8-8), giá vàng thế giới chạm mốc 1.774 USD/ounce, tương đương 50,5 triệu đồng/lượng. Tại thị trường Việt Nam, càng PNJ và SJC lần lượt bán ra là 53,7 và 67,3 triệu đồng/lượng.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm