Vì sao World Cup 2022 “rơi trúng đầu” Qatar?

(PLO)- Một chiến dịch vận động hoành tráng, rồi 12 năm chuẩn bị tốn hơn 300 tỉ USD, Qatar có tiền và có tất cả nhưng một đội tuyển đá cho ra trò là tiền không mua được.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Câu chuyện mà giới bóng đá và giới chuyên môn ví von “World Cup rơi trúng đầu Qatar” càng được đề cập nhiều hơn, khi chủ nhà Qatar thi đấu với bộ mặt nhợt nhạt so với thành phần còn lại.

Qatar chuyển hướng đăng cai World Cup sớm tám năm so với kế hoạch khi bị gãy kế hoạch đăng cai Olympic 2016. Ảnh: GETTY IMAGES

Qatar chuyển hướng đăng cai World Cup sớm tám năm so với kế hoạch khi bị gãy kế hoạch đăng cai Olympic 2016. Ảnh: GETTY IMAGES

Các ông chủ, tỉ phú ở Qatar khó nuốt trôi hình ảnh các cầu thủ Ecuador ăn mừng chiến thắng chủ nhà Qatar ngay trước mắt mình. Ảnh: GETTY IMAGES

Các ông chủ, tỉ phú ở Qatar khó nuốt trôi hình ảnh các cầu thủ Ecuador ăn mừng chiến thắng chủ nhà Qatar ngay trước mắt mình. Ảnh: GETTY IMAGES

Đội chủ nhà kém cỏi nhất trong lịch sử các kỳ World Cup

World Cup Qatar 2022 là một World Cup lạ nhất trong lịch sử, đến từ tham vọng và sự hưng phấn của những tỉ phú năng lượng giàu có bậc nhất thế giới mon men làm bóng đá và từng thao túng bóng đá với tiền tấn bỏ ra mua các CLB, mua các cầu thủ siêu sao. Và đó là chuyện của FIFA, chuyện của những lá phiếu trong đại gia đình FIFA mà sau đó là cuộc đấu đá khiến người mất chức, người ra tòa, người bị cấm đến với bóng đá, trong đó có siêu sao, có huyền thoại cỡ Platini.

Khi đội tuyển Qatar trình làng một bộ mặt nhợt nhạt và chỉ biết đuổi bóng, đuổi theo các cầu thủ Ecuador thì báo chí thế giới cất công đi tìm câu trả lời cho câu hỏi “yếu thế mà sao Qatar muốn ra gió để làm gì?”. Và họ đã nhận được những câu trả lời đầy bất ngờ từ giới lãnh đạo, những ông hoàng, tỉ phú của Qatar.

Sau Asiad 2006 tại Doha mà Qatar tổ chức thành công rực rỡ, họ “thừa thắng xông lên” và lên kế hoạch chạy đua đăng cai Olympic mùa hè 2016. Riêng bóng đá thì nhà nước Qatar đã xây dựng tầm nhìn đến năm 2030, tức đến World Cup 2030 tuyển Qatar mới góp mặt ở World Cup. Tuy nhiên, việc đổ vỡ sớm kế hoạch chạy đua đăng cai Olympic 2016 khiến Qatar chuyển sang mục tiêu World Cup và chọn năm 2022 làm thời điểm bóng lăn ở vùng đất sa mạc giàu có.

Đến giờ thì có những phân tích cho rằng Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đàng hoàng và nghiêm túc hơn FIFA khi ngăn quốc gia này đăng cai Olympic khiến Qatar quay xe sang đua đăng cai World Cup.

World Cup Qatar đến sớm tám năm so với kế hoạch ban đầu

Đến giờ thì có những phân tích cho rằng Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đàng hoàng và nghiêm túc hơn FIFA, bởi khi Qatar dấn thân vào cuộc chạy đua Olympic mùa hè 2016 thì các quan chức IOC quyết liệt ngăn cản vì tính toàn cầu và vì bất khả thi.

IOC phân tích Olympic mùa hè thì phải diễn ra vào mùa hè, mà mùa hè ở Qatar thì nhiệt độ ban ngày lên đến 45 độ C hoặc thậm chí 50 độ C. Thời tiết đấy thì không thể thi đấu và còn là lực cản cho các VĐV, làm hạn chế lớn thành tích…

“Gãy” Olympic mùa hè 2016, Qatar chuyển hướng sang World Cup 2022 và sau những bàn bạc, họ vào cuộc vận động vào ngôi nhà FIFA.

Trước chiến dịch đăng cai World Cup, Qatar đã tăng những mối quan hệ với các quan chức cấp cao và cả nhiều người trong Ban chấp hành FIFA. Chỉ có điều là việc đổi mục tiêu từ World Cup 2030 sang World Cup 2022 khiến Qatar gãy hàng loạt kế hoạch thuộc về chuyên môn, trong đó điểm lớn nhất là “nuôi một đội tuyển đủ mạnh để chơi World Cup 2030”.

Lộ trình rút ngắn tám năm khiến hệ thống Học viện Aspire thu hút tài năng trẻ trên toàn thế giới (Việt Nam cũng có cầu thủ tham gia nhưng sau bị trả về) và nếu thành tài sẽ nhập tịch, hướng đến đội Qatar mạnh ở năm 2030. Khi tầm nhìn 2030 bị đốt giai đoạn thành tầm nhìn 2022 thì Qatar vướng chất lượng của một đội chủ nhà kém nhất trong lịch sử các vòng chung kết World Cup. Họ thua trận khai mạc trước Ecuador và suốt 90 phút gần như chỉ biết chạy theo đối thủ, chạy theo bóng.

World Cup 2022 “rơi xuống đầu” Qatar chệch hoàn toàn với sự chuẩn bị về con người cho World Cup 2030.

Qatar đăng cai World Cup bằng sức mạnh đồng tiền, Qatar thể hiện World Cup 2022 tại một đất nước Trung Đông bằng một vòng chung kết lạ và gần như là duy nhất trong lịch sử, với biểu đồ bóng lăn rơi vào “mùa đông” cũng bằng sức mạnh đồng tiền. Nhưng chất lượng và trình độ bóng đá của một đội tuyển thì tiền không thể mua được…•

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm