Qatar và FIFA... lại ‘quay xe’

(PLO)- FIFA đã cấm đội trưởng 7 đội tuyển đeo băng ngũ sắc cầu vồng ở World Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một ngày trước khi World Cup 2022 khai mạc hôm 20-11, Qatar và FIFA quyết định "quay xe" cấm bán bia quanh tám sân vận động. Bây giờ, Qatar và FIFA tiếp tục thực hiện “cú quay” xe thứ hai, đó là cấm bảy đội trưởng đeo băng ngũ sắc cầu vồng.

Bảy đội trưởng dưới áp lực của FIFA đã không đeo băng ngũ sắc cầu vồng gồm tuyển Anh, Bỉ, Hà Lan, Thụy Điển, Đức, Đan Mạch và Wales. 7 đội trưởng của 7 đội tuyển này từng tuyên bố sẽ đeo băng ngũ sắc cầu vồng ở World Cup 2022 nhằm cổ vũ công bằng cho giới tính thứ ba.

Harry Kane không đeo băng "C" ngũ sắc cầu vồng mà thay vào hình trái tim "Một tình yêu". Ảnh: Getty

Harry Kane không đeo băng "C" ngũ sắc cầu vồng mà thay vào hình trái tim "Một tình yêu". Ảnh: Getty

Chúng ta đã được chứng kiến một đội trưởng Harry Kane của tuyển Anh mang băng “C” không có “ngũ sắc cầu vồng" mà thay vào đó hình ảnh “trái tim” cùng One Love (Một tình yêu). Tương tự là đội tuyển xứ Wales, Gareth Bale cũng chỉ mang băng đội trưởng được trang trí giống như Harry Kane mà thôi.

Các đội trưởng này đều chịu áp lực từ FIFA là không nên, nếu không muốn nói là cấm đeo băng ngũ sắc cầu vồng.

Áp lực xuất phát từ nhiều phía, ba ngày trước tổ chức Al Qaeda đã lên tiếng và có ý dè bỉu Qatar đã nhu nhược đến độ báng bổ pháp luật của một quốc gia Hồi giáo chính thống thuộc thế giới Ả rập. Rồi Al Qaeda cũng lên tiếng buộc “dừng những lời đe dọa tẩy chay với Qatar”.

FIFA cũng cảm thấy mình quá đáng khi tổ chức một World Cup mà buộc một quốc gia Hồi giáo chính thống phải...vi phạm pháp luật của chính họ.

Cuối cùng FIFA tạo thông tin hành lang và gây áp lực cho bảy đội trưởng của bảy đội tuyển kể trên không được đeo băng ngũ sắc cầu vồng để cổ xúy cho giới tính thứ ba và với Qatar đó là vi phạm pháp luật rất nặng nề.

Qatar và FIFA... lại ‘quay xe’ ảnh 2

Cổ vũ cho giới tính thứ ba là vi phạm pháp luật Qatar. Ảnh: Getty

Cái gì cũng có giới hạn của nó. FIFA vốn không phải là tổ chức có chức năng đấu tranh những vấn đề xã hội, chính trị và thể chế. Nhưng trước làn sóng quá mạnh, đôi lúc FIFA...đã ngã nghiêng, nhưng rồi buộc FIFA phải xem xét lại và phải giữ đúng phương châm của bóng đá, không can thiệp vào chính trị, xã hội mà chỉ tuyên truyền, kêu gọi các dân tộc, sự khác biệt trong thể chế, tôn giáo cùng sống hòa bình với nhau mà thôi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm