Việt Nam đang trở thành một trung tâm sản xuất quan trọng của thế giới

(PLO)- Trong gần 3 thập kỷ, Việt Nam là ngôi sao đang lên trở thành một trung tâm sản xuất quan trọng của thế giới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam

Trong cuốn sách “Việt Nam – Ngôi sao đang lên của châu Á” mới xuất bản của ông Brook Taylor, Giám đốc điều hành Tập đoàn VinaCapital viết chung với ông Sam Korsmoe, nhấn mạnh: Trong 25 năm qua, Việt Nam đã phát triển từ một trong những quốc gia nghèo nhất châu Á trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình cao và là trung tâm sản xuất quan trọng của thế giới.

Theo ông Brook Taylor, năm 2000, tổng thương mại toàn cầu của Việt Nam với thế giới là 30 tỉ USD và GDP của đất nước đạt khoảng 31 tỉ USD.

Đến cuối năm 2023, thương mại toàn cầu của Việt Nam là 683 tỉ USD và quy mô nền kinh tế đạt khoảng 450 tỉ USD.

Ngoài ra, tỉ lệ nghèo đã giảm xuống dưới 1% từ mức hơn 50% vào những năm 1990. Đây là điều mà không phải nước nào cũng làm được.

Việt Nam là ngôi sao đang lên.jpg
Các chuyên gia quốc tế đang nhận định Việt Nam là ngôi sao đang lên của châu Á. Ảnh: PHƯƠNG MINH

“Dựa trên các chỉ số kinh doanh và kinh tế có thể đo lường, Việt Nam đã tăng trưởng liên tục trong 25 năm qua", ông Brook Taylor nói.

Cuốn sách Việt Nam ngôi sao đang lên. Ảnh: Asiasrisingstar
Cuốn sách Việt Nam - Ngôi sao đang lên của châu Á. Ảnh: Asiasrisingstar

Ông Brook Taylor cũng cho rằng, để vươn lên là "con hổ kinh tế" của châu Á, Việt Nam cần có sự tăng trưởng ròng trong vòng 10 năm, tham gia chuỗi giá trị xuất khẩu sản phẩm phức tạp, biên lợi nhuận cao.

Cơ sở hạ tầng của đất nước đang được xây dựng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng công nghiệp. Lực lượng lao động có trình độ học vấn và tay nghề cao ngày càng dồi dào. Tiếp cận nhiều thị trường toàn cầu cho các sản phẩm "Made in Vietnam"...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm