Vợ Phạm Công Danh đề nghị trả lại kỉ vật trị giá 5 tỉ

Chiều nay 6-1, phiên tòa phúc thẩm phiên phúc thẩm xét xử Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch Ngân hàng Xây dựng - VNCB) và các đồng phạm gây thiệt hại 9.000 tỉ đồng kết thúc phần xét hỏi.

Trong phiên buổi chiều nay, bà Quách Kim Chi, vợ của ông Phạm Công Danh, trình bày nội dung kháng cáo liên quan tới tài sản cá nhân trong vụ án.

Bà Chi đề nghị HĐXX xem xét việc trả lại 3 căn nhà ở TP.HCM (khoảng 20 tỉ đồng) đang bị Cơ quan điều tra đang tạm kê biên. Vì cả ba căn nhà này mua trước khi chồng bà bị truy cứu trong vụ án và có cả tiền của mẹ bà trong đó.

Bà cũng mong trả lại chiếc nhẫn và chiếc đồng hồ là kỷ vật (trị giá khoảng 5 tỉ đồng) và hơn 600.000 USD mà khi chồng bị bắt đã được cơ quan tố tụng tạm giữ.

Phạm Công Danh sau phiên xử

"Khoản tiền 600.000 USD là do mẹ tôi cho mượn để mua nhà, ông Danh đang cất giữ vào thời điểm bị công an bắt giữ". Bà Chi khai

Bị cáo Danh cũng khai như vợ khi nói về phần tiền mua nhà và tiền mặt đang bị kê biên là “có tiền của mẹ vợ đưa cho”.

Về Tập đoàn Thiên Thanh, bà Chi trình bày thành lập năm 2000, là công ty hai thành viên. Sau đó Tập đoàn tăng vốn điều lệ, bà tham gia 20% và đã thực hiện việc góp vốn. Vốn bà chủ yếu góp tài sản vào Thiên Thanh là bất động sản, giá trị tài sản khoảng 1.300 tỉ đồng.

“Tất cả tài sản của tập đoàn là tài sản riêng, chung của vợ chồng chúng tôi” - Bà Chi nói.

Còn bị cáo Danh nói mong muốn khắc phục hậu quả. Tài sản của Thiên Thanh thì bản thân ông vẫn chưa nhận thức rõ được quan hệ dân sự giữa ông và vợ.

“Tài sản là của chung vợ chồng tôi nên tôi không rõ trách nhiệm trong việc sử dụng tài sản này vì còn quyền của vợ tôi. Mong muốn khắc phục là mong muốn của riêng tôi”- ông Danh trình bày.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm