Vụ bị đánh chết trong nhà tạm giữ: Hung thủ lãnh 14 năm tù

Theo cáo trạng, Quốc và Lý Vị Hùng tạm giam chung buồng tại nhà tạm giữ Công an quận 11 (Pháp Luật TP.HCM từng thông tin trên báo ngày 10-6). Quốc bị tam giam để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Chiều 20-3, Quốc đang ăn củ sắn thì lúc này Hùng cũng đang lột vỏ củ sắn để ăn. Thấy vậy, Quốc hỏi Hùng: “Sao mày ăn mà không nói anh Dũng?” (Quốc khai Dũng là trưởng buồng giam).

Hùng trả lời: “Mày không xin thì làm gì tao phải xin”.

Quốc tiếp tục nói: “Mày mới vào, sao phân bì được?”. Nói rồi , Quốc đứng trên vách tường ngăn giữa bậc thềm ngủ với khu vực vệ sinh, ném củ sắn vào người Hùng.

Bà Lý Thu Vân (mẹ Hùng): “Chúng tôi chưa nhận được đồng bồi thường, khắc phục hậu quả nào”.

Một bị can tạm giam chung buồng đến can ngăn nhưng Quốc vẫn đá trúng cằm của Hùng khiến Hùng té ngã ngửa ra phía sau, đầu đập xuống sàn nhà vệ sinh.

Hùng được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng đã chết sau khi nhập viện.

Bản kết luận giám định pháp y tử thi của Trung tâm Pháp y Sở Y tế TP.HCM kết luận, nguyên nhân chết là chấn thương sọ não do té ngã và đập đầu vào vật cứng. Cáo trạng ghi nhận trước đó Quốc đã có hai tiền án.

Bà Lý Thu Vân (mẹ Hùng) cho biết, vợ Hùng làm nghề bán đồ ăn dạo và hai con của Hùng (sinh năm 2011 và 2012) đang sống cùng bà. Anh của Hùng bị tâm thần, cũng đang sống chung trong gia đình. Cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai. Đến nay, gia đình bà chưa nhận được một đồng bồi thường khắc phục hậu quả, chi phí mai táng, thiệt hại tinh thần nào từ phía gia đình bị cáo Lê Tấn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm