Vụ Việt Á khởi tố thêm 2 bị can, vụ đăng kiểm khởi tố 248 bị can

(PLO)-  Từ khi khởi tố vụ án đến nay, cơ quan công an chưa hề ra quyết định nào, văn bản tố tụng nào về dừng, tạm dừng, đình chỉ hoạt động các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1-2023 vừa diễn ra chiều tối ngày 2-2, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho hay: Hiện, vụ án liên quan đến Cục Lãnh sự và các chuyến bay giải cứu hồi dịch COVID-19 đã khởi tố 41 bị can, phong tỏa và kê biên 80 tỉ đồng.

Vụ Việt Á hiện đã khởi tố 104 bị can, tăng 2 bị can so với lần họp báo tháng 12-2022. Số tiền phong tỏa kê biên 1.700 tỉ đồng, tăng 30 tỉ đồng so với tháng trước.

Tướng Tô Ân Xô nói: Bộ Công an sẽ phấn đấu kết thúc điều tra trong Quý I/2023. Tuy nhiên, ông cho rằng “án tại hồ sơ” nên mục tiêu cơ bản là như vậy nhưng không loại trừ khả năng có thêm tình tiết mới.

Tướng Tô Ân Xô trả lời báo chí tại họp báo chiều 2-2. Ảnh: VGP

Tướng Tô Ân Xô trả lời báo chí tại họp báo chiều 2-2. Ảnh: VGP

Liên quan đến vụ án xảy ra tại cục đăng kiểm và một số trung tâm đăng kiểm Việt Nam, theo Trung tướng Tô Ân Xô, công an các địa phương đã khám xét 32 trung tâm đăng kiểm, khởi tố 248 bị can, với tội danh nhận hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác và sản xuất, mua bán công cụ, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật.

Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá đây là vụ án tham nhũng có hệ thống, hành vi sai phạm tiêu cực có hệ thống, được tổ chức xuyên suốt từ lãnh đạo Cục Đăng kiểm, lãnh đạo Phòng kiểm định xe cơ giới đến lãnh đạo nhiều Trung tâm đăng kiểm, gây hậu quả đặc biệt lớn cho xã hội.

Tướng Xô cho hay: qua điều tra, một vài lãnh đạo phòng kiểm định, Cục Đăng kiểm họ nhận tiền hối lộ định kỳ theo tháng, quý của Trung tâm đăng kiểm để bỏ qua lỗi trong hồ sơ xin cấp phép hoạt động và bỏ qua lỗi vi phạm trong kiểm tra, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất; ký duyệt cấp mã đăng kiểm; thuê viết phần mềm có tính năng chỉnh sửa kết quả kiểm định…

Khi cơ quan công an tiến hành khám xét một số trung tâm đăng kiểm, có dư luận cho rằng ảnh hưởng người dân nhưng tướng Xô nói thực tế hoàn toàn không phải thế.

“Từ khi khởi tố vụ án đến nay, cơ quan công an chưa hề ra quyết định nào, văn bản tố tụng nào về dừng, tạm dừng, đình chỉ hoạt động các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. Quá trình tố tụng hoàn toàn đúng luật, chỉ thu giữ tài liệu, vật chứng liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội của đối tượng”, tướng Xô nói.

Ông cung cấp thêm thông tin, khi công an khám xét, có cá nhân dự kiến thông báo cho các trạm đăng kiểm trên toàn quốc dùng hoạt động để tạo áp lực và công an đã cảnh báo cá nhân này nên thủ đoạn này không thực hiện được.

Ông Xô cho hay: Bộ Công an đã đề nghị Bộ GTVT thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đăng kiểm xe cơ giới. Ông cho hay Bộ GTVT đang dùng “kháng sinh liều cao” trị căn bệnh ở các trung tâm đăng kiểm.

Ông Xô còn đề nghị báo chí, nhân dân ủng hộ để làm trong sạch hoạt động đăng kiểm xe cơ giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm