Vụ Vinashin: Không xử lý kỷ luật các thành viên Chính phủ

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận và kiến nghị với Bộ Chính trị: Các đồng chí nêu trên có thiếu sót, khuyết điểm nhưng đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xét thấy chưa đến mức phải thi hành kỷ luật.

Các tập thể và cá nhân liên quan phải nghiêm túc tự phê bình, rút kinh nghiệm, không để các tập đoàn khác xảy ra sai phạm tương tự.

Sáng 21-3, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã báo cáo trước Quốc hội về tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và việc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân liên quan. Theo đó, Bộ Chính trị đã quyết định không xử lý kỷ luật đối với các tập thể và cá nhân mà chỉ yêu cầu các tập thể và cá nhân liên quan phải nghiêm túc tự phê bình, rút kinh nghiệm.

Chưa đến mức phải kỷ luật

Theo ông Hùng, thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, Thủ tướng, Phó Thủ tướng và một số thành viên Chính phủ đã kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước và thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ sở hữu đối với Vinashin. Qua đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận và kiến nghị với Bộ Chính trị: Các đồng chí nêu trên có thiếu sót, khuyết điểm nhưng đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xét thấy chưa đến mức phải thi hành kỷ luật.

Cùng với đó, Bộ Chính trị cũng đã nghe Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo kết quả xem xét về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Qua đó cho thấy trong công tác quản lý nhà nước và thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ sở hữu đối với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng và các thành viên Chính phủ đã có nhiều cố gắng trong xây dựng và phát triển khu vực kinh tế này. Tuy nhiên, với chức năng là chủ sở hữu và chức năng quản lý nhà nước đối với Vinashin, Chính phủ, Thủ tướng, một số thành viên Chính phủ đã có những thiếu sót, khuyết điểm.

Vụ Vinashin: Không xử lý kỷ luật các thành viên Chính phủ ảnh 1

Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Nam Triệu (Tập đoàn Vinashin) đã hạ thủy thành công tàu chở hàng rời 53.000 tấn Ocean Queen tháng 1-2011. Ảnh: TTXVN

Bộ Chính trị đã thảo luận, cân nhắc kỹ trên nhiều mặt và bỏ phiếu việc thi hành kỷ luật đối với tập thể và cá nhân các đồng chí có liên quan. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và theo quy định của Điều lệ Đảng, Bộ Chính trị đã quyết định không xử lý kỷ luật đối với các tập thể và cá nhân. Đồng thời, yêu cầu các tập thể và cá nhân liên quan phải nghiêm túc tự phê bình, rút kinh nghiệm, tiếp tục chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị và không để các tập đoàn, tổng công ty nhà nước khác xảy ra sai phạm tương tự.

Sẽ xử nghiêm cựu lãnh đạo Vinashin

Theo ông Nguyễn Sinh Hùng, sau khi Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra toàn diện, làm rõ tình hình và sai phạm ở Vinashin, đến nay đã hoàn thành công tác thanh tra và đang tổng hợp tình hình, số liệu, hoàn thiện kết quả thanh tra để báo cáo Thủ tướng. Đối với cá nhân nguyên là lãnh đạo và cán bộ liên quan ở tập đoàn, Bộ Công an cùng các cơ quan chức năng thi hành pháp luật đã tiến hành điều tra, khởi tố, bắt tạm giam một số cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế. Đến nay công tác điều tra đang được tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm minh, kịp thời, khách quan theo đúng quy định của pháp luật.

Riêng với việc tái cơ cấu Vinashin, theo ông Hùng, sau khi tiến hành cơ cấu của tập đoàn sẽ còn lại công ty mẹ và 42 công ty thành viên, các đơn vị khác thực hiện rút vốn, chuyển nhượng, cổ phần hóa, giải thể, phá sản để tập trung nguồn lực cho ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính. Hiện Thủ tướng đã phê duyệt điều lệ và bổ nhiệm lãnh đạo mới của tập đoàn, chỉ đạo sắp xếp lại sản xuất, kinh doanh, đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp, tái cơ cấu tài chính, khoanh nợ, giãn nợ, cho vay mới… để duy trì và ổn định sản xuất, kinh doanh.

“Đến nay tình hình đã có những kết quả bước đầu. Nhờ đó sản xuất, kinh doanh đã từng bước ổn định và phục hồi, bàn giao thêm được nhiều tàu cho khách hàng, các tàu vận tải biển đã hoạt động trở lại, việc làm và thu nhập của người lao động được bảo đảm” - ông Hùng nhấn mạnh.

Chưa đóng dấu kết luận thanh tra được

Vụ Vinashin: Không xử lý kỷ luật các thành viên Chính phủ ảnh 2

Cuộc thanh tra với Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Vinashin đã được bắt đầu từ đầu tháng 7-2010 nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả chính thức. Bên lề phiên khai mạc kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XII ngày 21-3, Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền giải thích: “Đoàn thanh tra đã kết thúc đúng hạn phần làm việc trực tiếp tại Vinashin và đã có báo cáo đầy đủ rồi. Dự thảo kết luận thanh tra cũng đã hoàn thành nhưng chưa thể đóng dấu được vì còn phải đợi báo cáo Thủ tướng. Ngoài ra, Vinashin lại xin được giải trình lại. Họ nói khi thanh tra vào, tổ chức nhân sự chưa ổn định nên số liệu cung cấp thiếu chính xác, giờ cần điều chỉnh… Vì vậy, cuộc thanh tra này đúng là quá hạn luật định nhưng không phải là trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ”.

Vấn đề đặt ra là đến trước Đại hội Đảng, kiểm điểm trách nhiệm vụ Vinashin, Bộ Chính trị đã bỏ phiếu không kỷ luật ai. Vậy cuộc thanh tra còn ý nghĩa gì không? Ông Truyền cho biết: “Nếu thanh tra mà phát hiện sai phạm gì thêm nữa thì sẽ phải báo cáo cơ quan lãnh đạo để xử lý tiếp. Nhưng tinh thần chung thì các báo cáo trong cuộc thanh tra này, phần nội dung quy trách nhiệm quản lý nhà nước về cơ bản giống những gì mà Thủ tướng, Chính phủ đã báo cáo và Trung ương đã kết luận, có khác là ở số liệu cụ thể, như thực nợ, thực lỗ, thất thoát ở Vinashin”.

Ông Truyền cũng khẳng định khi có kết luận thanh tra chính thức sẽ công khai theo yêu cầu của Quốc hội.

NGHĨA NHÂN

“Tôi hài lòng với kết luận đó”

Vụ Vinashin: Không xử lý kỷ luật các thành viên Chính phủ ảnh 3

Kết luận của Bộ Chính trị là hợp lý và tôi hài lòng với kết luận đó. Tuy nhiên, từ vụ việc của Vinashin, chúng ta cần phải xác định vai trò chức năng đại diện chủ sở hữu của Chính phủ, bộ, ngành và bản thân của Vinashin rõ ràng hơn. Cái đó cần được rút kinh nghiệm để làm việc có trách nhiệm rõ ràng hơn.

Điển hình như trước đây do chồng lấn, không rõ nên khi có gì xảy ra việc xác định trách nhiệm rất chung chung. Trong khi đó, về nguyên tắc, ai làm phải chịu trách nhiệm, chứ không phải cứ một sai lầm lại để “dây” hết ra là không đúng. Do đó, sau khi xảy ra các vấn đề Vinashin, Chính phủ cũng đã thực hiện phân định lại vai trò chức năng đại diện chủ sở hữu rõ ràng hơn.

Ông HỒ NGHĨA DŨNG, Bộ trưởng Bộ GTVT

THÀNH VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm