Vừa nhận hàng là thùng xốp đựng cà phê thì bị bắt

(PLO)- Toàn yêu cầu người bán để hai túi ma túy vào thùng xốp, chung với bốn túi cà phê đã đóng gói nhưng vừa nhận hàng thì bị bắt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-7, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Bành Hòa Toàn (47 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) 18 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, chiều 4-10-2021, tại một điểm giao hàng ở phường Vĩnh Quang (TP Rạch Giá), lực lượng chức năng bắt quả tang Toàn đang ôm một thùng xốp. Bên trong thùng có hai túi nilon chứa nhiều hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp với trọng lượng 200 gram.

Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tại phòng trọ của Toàn, công an thu giữ thêm một túi nilon chứa hạt tinh thể màu trắng.

Khai với công an, Toàn thừa nhận cả ba bịch nilon mà công an thu giữ là ma túy đá. Toàn cho biết mua số ma túy trên để sử dụng, trong đó hai túi có trọng lượng 200 gram Toàn mua của một người ở TP.HCM với giá 90 triệu đồng và gửi về Rạch Giá qua dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng xe tải.

Để ngụy trang, Toàn yêu cầu người bán để hai túi ma túy vào thùng xốp, chung với bốn túi cà phê đã đóng gói. Tuy nhiên, khi Toàn đến nhận hàng, vừa ra về thì bị công an bắt giữ.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, Toàn có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy mới ra tù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm