Xét xử vụ xe tải chở ma tuý bị bắt ở phường Bình Hưng Hòa B

(PLO)- Bộ Công an đã phối hợp với Cơ quan phòng chống ma túy Philippines thu giữ container chứa hàng trăm ký ma tuý tại cảng container quốc tế Manila.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-4, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm vụ án vận chuyển trái phép gần 575 ký ma túy từ Việt Nam sang Philippines.

Trước đó, VKSND Tối cao truy tố 5 bị cáo Huang Zai Wen (tên khác: Hoàng Tải Văn, A Hoàng sinh năm 1967 tại Trung Quốc), Wu He Shan (tên khác: Ngô Hà Sơn, A Ngô, sinh năm 1963 tại Phúc Kiến Trung Quốc); Lý A Vừ, Thào A Dơ và Thào Nở Pháo (dân tộc Mông, cùng quê Điện Biên) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy theo khoản 4 Điều 250 BLHS có hình phạt cao nhất là tử hình.

Năm bị cáo tại phiên xử sáng 26-4. Ảnh: HOÀNG YẾN

Năm bị cáo tại phiên xử sáng 26-4. Ảnh: HOÀNG YẾN

Ban đầu, Bộ Công an khởi tố mười đối tượng trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia nhưng năm trong số đó đang bỏ trốn nên hiện CQĐT đã ra quyết định truy nã.

Theo hồ sơ, ngày 22-3-2019, Cơ quan phòng chống ma túy Philippines, Cục Hải quan Philipines và Cảnh sát biển Philippines đã phát hiện, bắt giữ container tại cảng container quốc tế Manila.

Kết quả khám xét container này, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 12 bao tải có cất giấu 36 hộp dùng đựng trà Trung Quốc, các hộp này được hút chân không và bọc màng nhựa, bên trong mỗi hộp đều chứa ma túy, tổng khối lượng là 276,3kg.

Trước đó, tại Việt Nam chiều 20-3-2019, tại khu vực phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cùng lực lượng chức năng phát hiện, Pháo điều khiển xe bán tải tiến vào khu vực phường Bình Hưng Hòa B. Tại đây, Pháo gặp mặt và giao phương tiện cho Huang Zai Wen, lưu trú ở khách sạn gần đó.

Huang Zai cùng Wu He Shan (quốc tịch Trung Quốc) bị cáo buộc vận chuyển trái phép gần 575 kg ma túy tổng hợp. Ảnh: HOÀNG YẾN

Huang Zai cùng Wu He Shan (quốc tịch Trung Quốc) bị cáo buộc vận chuyển trái phép gần 575 kg ma túy tổng hợp. Ảnh: HOÀNG YẾN

Nghi vấn, lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện thùng xe bán tải cất giấu 12 bao tải xác rắn; bên trong chứa 300 gói hình hộp chữ nhật bọc bằng nilon màu trắng. Theo kết luận giám định, đó là ma túy tổng hợp có khối lượng gần 300 kg. Pháo khai nhận A Vừ cùng A Dơ có tham gia vận chuyển hàng “trắng” cùng, cả hai đang chờ Pháo ở một chỗ khác.

Kết quả điều tra, CQĐT xác định một nhóm tội phạm người Trung Quốc đến TP.HCM thành lập công ty có chức năng xuất khẩu hàng hóa sang Philippines. Nhóm này cất giấu ma túy trong các container trà và hạt nhựa. Sau đó, nhóm người Trung Quốc thuê công ty dịch vụ ở Việt Nam làm thủ tục hải quan xuất khẩu những mặt hàng trên sang Philippines.

Đường dây xuyên quốc gia thuê nhiều người Mông nhận hàng từ Lào, mang vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch. Nhận hàng xong, các nhóm lái xe chở ma túy về điểm tập kết để vận chuyển vào miền Nam.

Tại TP.HCM, Huang Zai Wen cùng đồng phạm thuê nhà kho vừa làm nơi chứa hàng hóa; vừa làm nơi cất giữ và đóng gói ma tuý.

Cơ quan tố tụng cáo buộc Huang Zai cùng Wu He Shan thực hiện vận chuyển trái phép gần 575 kg ma túy tổng hợp. Còn ba bị cáo còn lại phải chịu trách nhiệm hình sự đối với gần 300 kg ma túy tổng hợp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm