Xử lý nghiêm người chưa thành niên uống rượu bia lái xe

(PLO)- Phiên toà giả định của cụm hoạt động số 6, Đoàn khối Dân - Chính - Đảng mang mục đích tuyên truyền cho người dân về quy định an toàn giao thông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-7, tại trụ sở UBND xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn (TP.HCM) diễn ra phiên toà giả định xét xử về tội vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của chiến dịch Kỳ Nghỉ Hồng năm 2023 của cụm hoạt động số 6, Đoàn khối Dân - Chính - Đảng (Đoàn thanh niên TAND TP.HCM là cụm trưởng).

Thông qua phiên toà giả định này, các thành viên trong đoàn thanh niên của cụm hoạt động số 6 muốn tuyên truyền pháp luật đến người dân địa phương (đặc biệt là những học sinh, người chưa thành niên) những quy định về an toàn giao thông và tác hại của việc điều khiển phương tiện giao thông khi trong người có nồng độ cồn.

Phiên toà giả định nhằm tuyên truyền pháp luật đến người dân các vấn đề liên quan đến lĩnh vực an toàn giao thông. Ảnh: ĐL

Phiên toà giả định nhằm tuyên truyền pháp luật đến người dân các vấn đề liên quan đến lĩnh vực an toàn giao thông. Ảnh: ĐL

Nội dung vụ án giả định: Lê Văn Phương (học sinh lớp 11) thường xuyên bỏ học và tụ tập uống bia rượu với bạn bè. Khoảng 21 giờ, ngày 5-3-2023, sau khi đã uống rượu bia, Phương điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường Tô Ký, hướng từ ngã tư chợ Ba Bầu đến giao lộ đường Tân Xuân 2 để tiếp tục đi hát karaoke cùng bạn bè.

Khi đến trước số nhà 115/2/3 đường Tô Ký, thuộc xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, do không làm chủ được phương tiện, Lê Văn Phương đã điều khiển xe máy chạy ngược chiều và tông trực diện vào xe gắn do bà Đặng Thị Kim Ngân đang điều khiển đúng chiều đường.

Tai nạn xảy ra làm xe gắn máy của bà Ngân bị hư hỏng nặng, bà Ngân bị chấn thương và được đưa đi cấp cứu. Riêng Lê Văn Phương chỉ bị xây xát nhẹ. Qua kiểm tra, kết quả xét nghiệm thể hiện Lê Văn Phương có nồng độ cồn là 0,5 mg/1 lít khí thở.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Phương đã thể hiện ý thức coi thường luật giao thông đường bộ. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tinh thần cộng đồng và xã hội, gây tâm lý bất an cho người dân khi tham gia giao thông. Do đó, cần có mức hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo mới có tác dụng răn đe và phòng ngừa chung cho xã hội. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ HĐXX đã tuyên phạt Lê Văn Phương ba năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bên cạnh tuyên truyền pháp luật, cụm 6 còn trao 10 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Một số hình ảnh của phiên toà giả định:

Thành viên trong cụm thi đua số 6 trao 10 phần quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Ảnh: ĐL

Thành viên trong cụm thi đua số 6 trao 10 phần quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Ảnh: ĐL

HĐXX của phiên toà giả định.Ảnh: ĐL

HĐXX của phiên toà giả định.Ảnh: ĐL

Bị cáo trong phiên toà giả định là học sinh đang học lớp 11.Ảnh: ĐL

Bị cáo trong phiên toà giả định là học sinh đang học lớp 11.Ảnh: ĐL

Đại diện VKS và thư ký phiên toà. Ảnh: ĐL
Đại diện VKS và thư ký phiên toà. Ảnh: ĐL
Rất đông người dân đến theo dõi phiên toà giả định.Ảnh: ĐL

Rất đông người dân đến theo dõi phiên toà giả định.Ảnh: ĐL

Bàn tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân tại xã Tân Xuân.Ảnh: ĐL

Bàn tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân tại xã Tân Xuân.Ảnh: ĐL

Đoàn công tác dâng hương tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ xã Tân Xuân. Ảnh: ĐL

Đoàn công tác dâng hương tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ xã Tân Xuân. Ảnh: ĐL

Phiên toà giả định trong trường học ở Đà Lạt: Cảnh báo, ngăn ngừa bạo lực học đường

23/04/2023

(PLO)- Phiên toà giả định lấy tình huống do có mâu thuẫn từ việc yêu đương, một nhóm học sinh lớp 10 đã hẹn đánh nhau, dùng điện thoại ghi hình và ép bạn học quỳ gối xin lỗi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm