Chưa đồng ý bổ sung thành viên HĐTP TAND Tối cao

(PL)- Ngày 20 -2, Thường vụ Quốc hội cũng đã thảo luận và không đồng ý tờ trình của chánh án TAND Tối cao về việc cử thêm ba vị thẩm phán TAND Tối cao  làm thành viên Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao.

Lý do là theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp, cả ba trường hợp trên chưa được Quốc hội phê chuẩn theo quy định của Hiến pháp 2013. Bên cạnh đó, Hiến pháp và nghị quyết của Quốc hội cũng chỉ quy định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức thẩm phán TAND; không quy định về việc thực hiện thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cử thẩm phán TAND Tối cao làm thành viên của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao.

Ngoài ra, Ủy ban Tư pháp cũng cho hay theo quy định thì thành viên Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao phải là những người có uy tín cao trong xã hội, là chuyên gia đầu ngành về pháp luật, có trình độ chuyên môn cao và dày dạn kinh nghiệm thực tiễn xét xử để bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, cả ba trường hợp trên đều chưa hội đủ các tiêu chuẩn cần thiết.

 THÀNH VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm