Lúng túng tìm ‘một bộ phận không nhỏ’…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã chia sẻ như thế với cử tri quận 4 (TP.HCM) tại buổi tiếp xúc trước thềm kỳ họp thứ 8 (Quốc hội khóa XIII) sáng 15-10.

“Một bộ phận không nhỏ” nằm ở đâu?

Trao đổi với cử tri về tình hình đội ngũ cán bộ, công chức, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết hiện nay cán bộ, công chức từ cấp quận-huyện đến trung ương là gần 500.000 người. Cán bộ phường, xã, thị trấn khoảng 1,2 triệu (trong đó kể cả cán bộ định biên theo diện cán bộ công chức cơ sở và anh em hưởng phụ cấp); khối sự nghiệp công trên 2,5 triệu người; diện chính sách trên 2 triệu người. Quy chung lại trên 6 triệu người hưởng lương và các chính sách liên quan đến ngân sách.

Chủ tịch nước cho biết việc quan trọng lúc này là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên. “Tinh thần trách nhiệm phải cao, chết sống với công việc với đất nước. Tôi nghĩ rằng đa số anh em là như vậy nhưng có một bộ phận mà Đảng mình nói là không nhỏ… bây giờ không biết nằm ở đâu, mà dân hỏi mãi, Đảng hỏi mãi không trả lời được, từ trung ương đến cơ sở cứ lúng túng chỗ này” - Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước cho rằng đi tìm “một bộ phận không nhỏ” không phải là để làm một cái gì đó ghê gớm mà để sửa bản thân bộ máy công quyền phục vụ dân tốt hơn như Bác Hồ nói là công bộc của dân.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đang thăm hỏi cử tri quận 4 (TP.HCM) trước buổi tiếp xúc sáng 15-10. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Nợ công tăng, chất lượng công trình giảm?

Tại buổi tiếp xúc này, đề cập trực tiếp đến sự cố đường cao tốc tỉ đô Nội Bài - Lào Cai lún nứt mới đây, cử tri Nguyễn Vinh Ngọc (phường 4) bày tỏ thái độ bức xúc với Chủ tịch nước. “Lún, nứt là do trình độ chuyên môn hay do rút ruột công trình? Sắp tới những công trình lớn khác như tàu điện ngầm, sân bay Long Thành, đường cao tốc trên cao… có tạo được tin tưởng của nhân dân hay không? Tại sao nợ công ngày một tăng mà chất lượng công trình ngày càng giảm?” - ông Ngọc đặt câu hỏi.

Trả lời cử tri, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: Đây là một sự việc có thật. Cả tỉ đô để làm cao tốc như thế mới khánh thành bị nứt… Thế nào cũng có tiêu cực trong này thôi” - Chủ tịch nước nói.

Theo Chủ tịch nước, một nhu cầu có thật mà không thể không làm, đó là cần một số tiền rất lớn để giải quyết cơ sở hạ tầng. “Không vay thì làm sao làm đường sá. Từ TP.HCM đến Vũng Tàu còn 1 tiếng rưỡi đồng hồ, trước đây phải 3 tiếng, nếu sửa một số chỗ tốt hơn thì không quá 1 tiếng. Đất nước mà cứ 100 cây số đi 2-3 tiếng thì tụt hậu xa hơn nữa thôi” - Chủ tịch nước cho hay.

Phải vay để trả nợ

Trước nhiều ý kiến cử tri lo lắng cho vấn đề chi tiêu ngân sách, Chủ tịch nước cho biết cách đây mấy năm, tổng thu ngân sách có được bao nhiêu thì chi thường xuyên khoảng 50%, bây giờ chi thường xuyên đã lên tới 72%. “Với đà này còn lên nữa, phần còn lại không đủ trả nợ đến hạn, phải vay để trả nợ. Nguy cỡ đó không đơn giản đâu, không thể rủng rỉnh được, không thể thoải mái được lúc này. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, vốn là chuyên gia tài chính, mấy ngày nay ông cũng gắt gỏng họp ở QH, lo và sốt ruột, rất là nguy hiểm” - Chủ tịch nước nói.

Về bội chi ngân sách, Chủ tịch nước khẳng định năm nay con số bội chi chắc chắn không dưới 5,2%, đó là chưa kể phát hành trái phiếu và tính luôn nguồn này con số có thể lên 6%. Đây là con số rất nghiêm trọng (độ an toàn khoảng 4%-4,5%). Chính phủ chuẩn bị trình QH xin phép bội chi năm 2015 khoảng 5% nhưng tình hình này sẽ vượt con số đó.

Chủ tịch nước lo lắng bội chi sẽ làm tăng nợ công, mà hiện nay nợ công đã chạm đỉnh an toàn rồi. Không thể đi mãi mãi con đường này mà phải cải cách hành chính công song song với cải cách nợ công, cải cách về ngân sách chứ không thì không có lối thoát.

Do đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu các ngành, các cấp phải chi tiêu tiết kiệm, chi phải có hiệu quả vì nợ công đã chạm ngưỡng an toàn. Bên cạnh đó phải nhanh chóng có kế hoạch cải cách kiên quyết về nợ công, ngân sách để đưa đất nước đi lên phát triển bền vững.

Phải đẩy lùi tội phạm ma túy

“Tệ nạn ma túy những năm gần đây phát triển rất mạnh. Tội phạm sinh ra từ ma túy rất lớn. Một vài năm nay chúng tôi theo dõi, tội phạm tăng lên chứ không giảm, trong đó có tội phạm ma túy. TP.HCM có truyền thống phòng, chống ma túy, bây giờ khởi động lại, dứt khoát phải đẩy lùi tệ nạn ma túy. Muốn giữ an ninh trật tự, muốn hạn chế được tội phạm hình sự thì phải đẩy lùi tệ nạn ma túy. Để tệ nạn ma túy phát triển nữa lòng dân sẽ không an, như thế là không được. TP cùng với cả nước phải ra tay đẩy lùi chứ không thể để ma túy xâm nhập vào” - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói với cử tri quận 4 (TP.HCM).

30 năm đổi mới thành tựu của chúng ta được thế giới ca ngợi, từ khủng hoảng kinh tế-xã hội chúng ta vượt qua; từ chỗ bao vây cấm vận, chúng ta vượt qua; từ chỗ chỉ quan hệ với các nước XHCN, bây giờ quan hệ khắp thế giới, từ chỗ nghèo giờ giảm nghèo rất nhanh… Nhưng một điều không thể không nói, mình cứ đứng lẽo đẽo, đứng thứ sáu trong ASEAN, vươn lên không được, đuổi mãi không kịp Thái Lan, đuổi mãi không kịp Philippines.

Chủ tịch nước TRƯƠNG TẤN SANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm