Người chưa thành niên: Đã vào tù, khi ra tù là hỏng đời người

 “Người chưa thành niên thì tôi không hoài nghi giam giữ của công an nhưng với tư cách là người của mặt trận cùng đi giám sát với VKSND tôi thấy rằng người đã vào tù khi ra tù là hỏng đời người, ra xã hội dù được gia đình, xã hội giúp đỡ nhưng rất khó hòa nhập” - ông Pha nói. Theo đó ông Pha đề nghị dự luật cố gắng giảm bớt hình phạt tù đối với tội phạm chưa thành niên càng nhiều càng tốt”.

Người chưa thành niên: Đã vào tù, khi ra tù là hỏng đời người ảnh 1
 
Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha

Trình bày báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo BLHS về nội dung phạm vi chịu TNHS của người chưa thành niên từ 14 đến 16 tuổi (Điều 12), Chủ nhiệm UBTP Nguyễn Văn Hiện cho hay: Nhiều ý kiến tán thành dự thảo luật quy định cụ thể các tội mà người chưa thành niên (NCTN) từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi phải chịu TNHS. Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị cho giữ quy định của BLHS hiện hành.

Người chưa thành niên: Đã vào tù, khi ra tù là hỏng đời người ảnh 2

Chủ nhiệm UBTP Nguyễn Văn Hiện 

“Về kết quả lấy ý kiến hhân dân, đa số tán thành phương án quy định cụ thể các tội danh NCTN phải chịu TNHS như ý kiến thứ nhất (tức tán thành quy định dự thảo)” - ông Hiện nói.

Ông Hiện cho hay UBTVQH nhận thấy quy định rõ NCTN phải chịu TNHS sẽ tạo cơ sở để phân hóa trong việc xử lý NCTN phạm tội, bảo đảm sự minh bạch, nhân đạo trong xử lý hình sự đối với NCTN theo tinh thần của Hiến pháp 2013 và Công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng quy định hiện hành về phạm vi TNHS của NCTN từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi cơ bản không có vướng mắc.

Do vậy, UBTVQH dự kiến hai phương án để xin ý kiến ĐBQH gồm: Phương án 1, quy định cụ thể các tội danh mà NCTN phải chịu TNHS như quy định tại khoản 2 Điều 12 dự thảo luật; Phương án 2, giữ nguyên quy định hiện hành, NCTN phải chịu TNHS về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

 

Khoản 2 Điều 12 dự thảo BLHS (sửa đổi) quy định cụ thể về tuổi chịu trách nhiệm hình sự của người ở tuổi từ 14 đến 16 như sau: Người từ 14 đến 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người, tội hiếp dâm, tội hiếp dâm trẻ em, tội cưỡng dâm trẻ em, tội cướp tài sản, và tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều sau đây:

a) Điều 133 (tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác); Điều 142 (tội cưỡng dâm);

b) Điều 168 (tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản); Điều 169 (tội cưỡng đoạt tài sản); Điều 170 (tội cướp giật tài sản); Điều 172 (tội trộm cắp tài sản); Điều 177 (tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản);

c) Điều 249 (tội sản xuất trái phép chất ma túy); Điều 250 (tội tàng trữ, trái phép chất ma túy); Điều 251 (tội vận chuyển trái phép chất ma túy); Điều 252 (tội mua bán trái phép chất ma túy); Điều 253 (tội chiếm đoạt chất ma túy);

d) Điều 275 (tội đua xe trái phép);

đ) Điều 294 (tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm dùng để tấn công mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử); Điều 295 (tội phát tán virus, chương trình tin học có tính năng gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử); Điều 296 (tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử); Điều 298 (tội truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác); Điều 299 (tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản); Điều 300 (tội truy cập trái phép tài khoản ngân hàng của tổ chức, cá nhân chiếm đoạn tài sản); Điều 304 (tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa thông tin về tài khoản ngân hàng); Điều 305 (tội sản xuất mua bán, tàng trữ, lưu hành thẻ ngân hàng giả để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản);

e) Điều 311 (tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự); Điều 312 (tội khủng bố); Điều 316 (tội phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia).

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Quan hệ Việt Nam - Australia bước sang một chương mới

Quan hệ Việt Nam - Australia bước sang một chương mớiLENS

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese thống nhất nâng cấp quan hệ Việt Nam-Australia lên Đối tác chiến lược toàn diện và trao đổi, nhất trí cùng phối hợp chặt chẽ để thực hiện sáu phương hướng lớn nhằm đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

(PLO)- Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Campuchia nhất trí nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, nhất là kết nối giao thông, làm cơ sở và tạo động lực mới cho việc tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực khác.