Điều động bổ nhiệm nhiều nhân sự mới tại Đà Nẵng

Theo đó, ông Võ Ngọc Đồng đã trao quyết định điều động ông Lê Minh Tường (Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao TP Đà Nẵng) đến giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng (ban này trực thuộc UBND TP) trong thời hạn năm năm. Ông Tường sinh năm 1982 và đã từng du học tại nước ngoài.

Cùng buổi sáng, ông Trần Văn Hoàng (Trưởng ban Quy hoạch, xây dựng và môi trường thuộc Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng) cũng được điều động rời khỏi vị trí đang công tác để về bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở KH&CN TP Đà Nẵng.

Ông Tường được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI

Như vậy, trong một thời gian rất ngắn, Đà Nẵng đã liên tục điều động, luân chuyển và bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt.

Cụ thể: Sáng 6-3, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chính thức công bố quyết định điều động ông Đặng Việt Dũng (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng) đến giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Trần Văn Hoàng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở KH&CN TP Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI

Ông Dũng được điều động đến giữ chức vụ này thay ông Nguyễn Thanh Quang (Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng) hiện đã được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Thanh Khê.

Ông Đặng Việt Dũng sinh ngày 28-2-1960, quê quán xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp, tiến sĩ kỹ thuật, thạc sĩ chuyên ngành thủy lợi, kỹ sư chuyên ngành đường ô tô.

Trước khi được đưa từ Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP về làm Trưởng ban Tuyên giáo, ông Dũng đã kinh qua các chức vụ: Giám đốc Sở GTVT, Bí thư Quận ủy Hải Châu.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm