Đà Nẵng có trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy mới

Sáng 6-3, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chính thức công bố quyết định điều động ông Đặng Việt Dũng (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng) đến giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Dũng được điều động đến giữ chức vụ này thay ông Nguyễn Thanh Quang (Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng) hiện đã được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Thanh Khê.

Ông Đặng Việt Dũng sinh ngày 28-2-1960, quê quán xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp, tiến sĩ kỹ thuật, thạc sĩ chuyên ngành thủy lợi, kỹ sư chuyên ngành đường ô tô.

Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, được điều động giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI

Trước khi được đưa từ Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP về làm Trưởng ban Tuyên giáo, ông Dũng đã kinh qua các chức vụ: Giám đốc Sở GTVT, Bí thư Quận ủy Hải Châu.  

Trước đó, ngày 3-6-2015, dưới sự điều hành của ông Trần Thọ (Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP) HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII đã tổ chức kỳ họp thứ 13 (bất thường) để bầu cử bổ sung chức danh phó chủ tịch UBND TP và ông Dũng được chọn với 43/44 số phiếu, đạt 97,72%.

Như vậy, chưa tròn hai năm sau khi nhận chức, vị phó chủ tịch này đã được đưa về giữ chức vụ mới là Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngay từ đầu năm 2017, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh (Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) đã ra các quyết định điều động, bổ nhiệm một loạt cán bộ chủ chốt của TP như ông Nguyễn Thanh Quang (Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy) được điều động về giữ chức Bí thư Quận ủy Thanh Khê; ông Lê Minh Trung (Bí thư Quận ủy Thanh Khê) được điều động về giữ chức Hiệu trưởng Trường Chính trị TP; ông Nguyễn Đình Thuận (Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao) được điều động giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị TP Đà Nẵng. Tới đây Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng sẽ tiếp tục điều động, luân chuyển và bổ nhiệm thêm nhiều nhân sự mới.

Cách đây không lâu, ông Nguyễn Xuân Anh cũng đã ký ban hành đề án xây dựng tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ lãnh đạo dưới 35 tuổi. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm