1 đại gia kiếm được hàng ngàn tỉ nhờ bán vàng miếng

(PLO)-  PNJ  cho biết, doanh thu vàng miếng lũy kế 5 tháng đầu năm tăng 59,4% so với cùng kỳ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong báo cáo mới phát hành, Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho biết, luỹ kế 5 tháng đầu năm 2022, doanh thu đạt 15.583 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 1.000 tỉ đồng.

Riêng bán vàng miếng chiếm tỉ trọng 28,8%, tương đương PNJ đã thu về 4.488 tỉ đồng. Lấy giá vàng trong nước hôm nay (21-6) là 68,7 triệu đồng/lượng thì PNJ đã bán ra thị trường 65.327 lượng vàng.

PNJ cũng cho biết, doanh thu vàng miếng lũy kế 5 tháng tăng 59,4% so với cùng kỳ trong bối cảnh bất ổn địa chính trị toàn cầu vẫn chưa hạ nhiệt và kinh tế vĩ mô đối diện với áp lực lạm phát. Điều này cũng hợp lý vì cả năm 2021, vàng miếng của PNJ chiếm đến 25,6% tỉ trọng doanh thu, tương đương 5.015 tỉ đồng.

Tại đại hội cổ đông vừa qua, ông Lê Trí Thông, Tổng Giám đốc PNJ, cho biết về mảng kinh doanh vàng miếng, biên lợi nhuận mảng này thấp nhưng giá trị mảng kinh doanh này lớn và tạo thêm nguồn lợi nhuận cho công ty. Ngoài ra, PNJ cũng có doanh thu bán lẻ khá tốt, chiếm đến hơn 50% doanh thu của 5 tháng đầu năm 2022.

Theo ông Thông, PNJ hiện chiếm hơn 50% thị phần vàng trang sức và đang có tiềm năng phát triển mạnh hơn trong tương lai. Vì xu hướng hiện nay người dân có nhu cầu sản phẩm trung và cao cấp do thu nhập tăng mạnh theo sự phát triển của kinh tế Việt Nam. Và PNJ đã có chiến lược đón đầu cho xu hướng này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm