3 cán bộ phòng kinh tế hạ tầng thiếu trách nhiệm, tham ô trên 300 triệu đồng

TAND huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre vừa xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với ba cán bộ phòng kinh tế và hạ tầng huyện Mỏ Cày Nam trong vụ án tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phong (cựu trưởng phòng) một năm sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Nguyễn Văn Trưởng (cựu phó trưởng phòng) bị tòa tuyên phạt hai năm tù, Huỳnh Văn Hùng (cựu chuyên viên) ba năm sáu tháng tù, cùng về tội tham ô tài sản.

Theo cáo trạng, cuối tháng 9-2013, ông Phong được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng kinh tế và hạ tầng huyện Mỏ Cày Nam, có nhiệm vụ quản lý, sử dụng tất cả các nguồn kinh phí do UBND huyện phân bổ cho phòng để thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Tuy nhiên, ông Phong không thực hiện đúng quy định đối với nguồn kinh phí được phân bổ từ ngân sách nhà nước và thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra. Ông Phong đã để Trưởng và Hùng nhiều lần tham mưu, lập hồ sơ dự toán, thanh quyết toán các công trình, hạng mục thuộc chức trách nhiệm vụ của phòng không đúng thực tế và quy định của pháp luật, chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước.

Cụ thể, từ năm 2016- 2019, Hùng chiếm đoạt năm lần với tổng số tiền trên 308 triệu đồng, Trưởng chiếm đoạt ba lần với tổng số tiền trên 28 triệu đồng và gây thất thoát trên 13,3 triệu đồng tiền thuế.

Cáo trạng xác định các bị cáo Hùng, Trưởng, Phong phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền lần lượt trên 308 triệu đồng, 42,2 triệu đồng và trên 350 triệu đồng.

Trước đó, các bị cáo đã khắc phục hậu quả, bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho nhà nước.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm