5 trực thăng cùng 50 lính không quân Mỹ tới Latvia

Theo RT, những chiếc trực thăng UH-60 Black Hawl đã được vận chuyển xuống từ một máy bay vận tải hôm 1-3 dưới sự chứng kiến của các quan chức ở Latvia, trong đó có Đại sứ Mỹ tại Latvia Bikoff Pettit.

“Máy bay vận tải Không quân Mỹ chở theo các trực thăng UH-60 Black Hawk và các đơn vị quân sự của lữ đoàn Không quân thứ 10 Phoenix của quân đội Mỹ đã đáp xuống sân bay Riga” - Bộ Quốc phòng Latvia ra tuyên bố cho biết. Bộ này trước đó cho biết năm chiếc trực thăng Diều hâu đen mới này sẽ thay thế cho các trực thăng cùng loại hiện có đang đóng ở căn cứ không quân Lielvarde ở trung tâm Latvia.

Trực thăng UH-60 Black Hawl của Mỹ. Ảnh: RT

“Chúng tôi rất vui mừng khi chào đón nhiều binh sĩ ưu tú của Mỹ, những người sẽ nối tiếp sự hiện diện của lực lượng không quân Mỹ ở sườn phía đông NATO nhằm hỗ trợ chiến dịch Quyết tâm hoạt động Đại Tây Dương (Operation Atlantic Resolve)” - Đại sứ Pettit nói.

“Năm nay, hàng ngàn binh sĩ Mỹ sẽ luân phiên trên khắp Latvia. Họ sẽ tiếp tục vai kề vai với đồng minh Latvia để bảo vệ độc lập, chủ quyền và an ninh Latvia” - ông nói tiếp.

“Tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài một tương lai tươi sáng rạng ngời trong mối quan hệ Mỹ-Latvia bởi vì hai nước chúng tôi luôn gắn bó với nhau” - Thiếu tá Timothy Zadalis, phó chỉ huy Không quân Mỹ, nói.

Việc triển khai đợt khí tài mới này tới Latvia của Mỹ đánh dấu một giai đoạn khác của chiến dịch Operation Atlantic Resolve. Chiến dịch này khởi đồng từ tháng 4-2014 sau cuộc trưng cầu dân ý ở bán đảo Crimea về việc tách khỏi Ukraine và sáp nhập Nga.

Không quân Mỹ đã điều động tổng cộng 85 máy bay, gồm cả CH-47 Chinooks, UH-60 Black Hawks, AH-64 Apaches, ở các quốc gia Đông Âu. Các trực thăng sơ cứu y tế và khoảng 2.200 binh sĩ cũng sẽ được triển khai hỗ trợ lực lượng trực thăng này ở Đông Âu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm