Ấm lòng khách du lịch kẹt lại các đảo ở Kiên Giang

Ấm lòng khách du lịch kẹt lại các đảo ở Kiên Giang

(PLO)-  Ảnh hưởng bão số 1, nhiều khách du lịch kẹt lại trên các đảo ở Kiên Giang đã được các cơ sở lưu trú hỗ trợ ăn, ở.

Sáng 18-7, chị Nguyễn Thị Tú Quyên, chủ nhà nghỉ Huy Hoàng, xã An Sơn, huyện Kiên Hải cho biết: Hôm nay đã là ngày thứ 3 tàu từ đất liền ra đảo và ngược lại tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng bão số 1. Hiện chỗ mình có 50 khách kẹt lại, ai cũng sốt ruột về lại đất liền để tiếp tục công việc.

Để chia sẻ với khách du lịch, nhà nghỉ hỗ trợ cơm miễn phí và cho khách mượn bếp nấu ăn tùy thích. Ngoài 50 khách của nhà nghỉ, chúng tôi cũng hỗ trợ thêm 30 khách ở các nhà nghỉ gần đó.

du khách kẹt đảo

Khách đi chợ chuẩn bị nấu ăn trong những ngày kẹt lại đảo

du khách kẹt đảo
Khách du lịch mua hải sản tại chợ.

“Ngoài ra, nhà nghỉ cũng giảm 100% tiền phòng lưu trú với ngày thứ 3 khách kẹt lại đảo và 100.000 đồng/đêm/phòng với 2 ngày đầu tiên. Mong rằng, với những chia sẻ này phần nào giúp du khách an tâm hơn trong những ngày kẹt lại đảo”, chị Quyên nói.

Ông Lý Thừa Lợi, Giám đốc công ty du lịch Golden Beach Rạch Giá cho hay, tại Golden Camp Hòn Sơn, xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải đang có 5 du khách đang kẹt lại. Với nhóm khách này, Golden Camp giảm giá 20% lưu trú và hỗ trợ ăn trưa miễn phí đến khi nào tàu chạy lại và các bạn về lại được đất liền.

du khách kẹt đảo

Chị Nguyễn Thị Tú Quyên (bìa phải), chủ nhà nghỉ Huy Hoàng, xã An Sơn, huyện Kiên Hải cùng du khách kẹt lại trên đảo An Sơn chuẩn bị cơm trưa.

du khách kẹt đảo

Khách du lịch ấm lòng hơn vì được hỗ trợ từ các doanh nghiệp du lịch.

Tại đảo ngọc Phú Quốc, lượng khách kẹt lại dù không nhiều do hầu hết khách chọn rời đảo bằng máy bay. Tuy nhiên, với những khách kẹt lại đảo, nhiều cơ sở lưu trú đã có các chính sách hỗ trợ khách.

Bà Đinh Thị Thanh Thúy, chủ khách sạn Phú Hồng (phường Dương Đông, TP Phú Quốc) thông tin: “Hiện khách sạn có nhóm khách đoàn và khách lẻ thuê hơn 20 phòng nghỉ lại do ảnh hưởng mưa, dông; chúng tôi cũng áp dụng giảm giá 100.000 đồng/ phòng cho khách du lịch. Dù số tiền giảm giá không nhiều nhưng đó là tình cảm của chúng tôi mong muốn san sẻ cùng với khách”, bà Thuý nói.

Chị Lê Thị Thanh Quyên, du khách từ Hậu Giang chia sẻ: “Theo kế hoạch chủ nhật vừa rồi mình từ Phú Quốc về lại đất liền, tuy nhiên do tàu tạm ngưng vì bão nên mình kẹt lại đến nay. Được thông tin chủ khách sạn Phú Hồng hỗ trợ giảm giá dịch vụ mình rất vui và biết ơn. Mình cảm thấy ấm lòng hơn dù chưa về được nhà”.

du khách kẹt đảo

Dạo chơi bằng xe máy lúc thời tiết thuận lợi.

du khách kẹt đảo

Du khách tranh thủ lúc thời tiết êm dịu xuống tắm biển.

Theo Sở Du lịch Kiên Giang, bão số 1 đổ bộ đúng vào cuối tuần nên tàu, phà chở khách từ các đảo về đất liền bị tạm ngưng do thời tiết xấu khiến nhiều du khách chưa thể về đất liền.

Riêng khách du lịch tại thành phố Phú Quốc vẫn có thể di chuyển bình thường bằng máy bay từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. “Nhằm đảm bảo an toàn và phục vụ du khách tốt nhất, địa phương trao đổi các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống có chính sách hỗ trợ hình thức giảm giá dịch vụ cho du khách vào thời điểm này…”, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang Bùi Quốc Thái nói.

Đọc thêm