Ảnh: Đường Lê Văn Chí, TP Thủ Đức trước ngày thông xe

Ảnh: Đường Lê Văn Chí, TP Thủ Đức trước ngày thông xe

(PLO)- Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lê Văn Chí, TP Thủ Đức đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng thông xe vào ngày mai (ngày 26-4).

Video: Đường Lê Văn Chí, TP Thủ Đức trước ngày thông xe

Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức cho biết đường Lê Văn Chí chia làm 2 giai đoạn. Hiện tại, Gói thầu xây lắp số 1 (đoạn từ giáp đường Võ Văn Ngân đến ngã ba Hoàng Diệu + 150 m) đã hoàn thành trước đó và đưa vào khai thác. Giai đoạn 2 (Ngã ba Hoàng Diệu - Quốc lộ 1A) được khởi công từ tháng 11-2021, đến nay đã cơ bản hoàn thành và dự kiến thông xe vào ngày 26-4.
Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức cho biết đường Lê Văn Chí chia làm 2 giai đoạn. Hiện tại, Gói thầu xây lắp số 1 (đoạn từ giáp đường Võ Văn Ngân đến ngã ba Hoàng Diệu + 150 m) đã hoàn thành trước đó và đưa vào khai thác. Giai đoạn 2 (Ngã ba Hoàng Diệu - Quốc lộ 1A) được khởi công từ tháng 11-2021, đến nay đã cơ bản hoàn thành và dự kiến thông xe vào ngày 26-4.
Trước đây, đường Lê Văn Chí chỉ có bề rộng 6-7 m, không có hệ thống thoát nước. Vì vậy, vào mùa mưa người dân gặp nhiều khó khăn trong quá trình di chuyển.
Trước đây, đường Lê Văn Chí chỉ có bề rộng 6-7 m, không có hệ thống thoát nước. Vì vậy, vào mùa mưa người dân gặp nhiều khó khăn trong quá trình di chuyển.
"Trong quá trình triển khai thi công, dự án gặp nhiều khó khăn đặc biệt là dịch COVID-19. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo của TP Thủ Đức, nỗ lực của tập thể ban đã đưa dự án hoàn thành đúng kế hoạch và đủ điều kiện để thông xe dự án vào ngày 26-4"- đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức nhấn mạnh.
"Trong quá trình triển khai thi công, dự án gặp nhiều khó khăn đặc biệt là dịch COVID-19. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo của TP Thủ Đức, nỗ lực của tập thể ban đã đưa dự án hoàn thành đúng kế hoạch và đủ điều kiện để thông xe dự án vào ngày 26-4"- đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức nhấn mạnh.
Bên cạnh khó khăn do dịch COVID-19, dự án bị vướng về hạ tầng kỹ thuật như đường dây điện, nước, cáp viễn thông. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức đã phối hợp với chính quyền địa phương để vận động người dân, hoàn thiện di dời hạ tầng để đưa dự án về đích đúng tiến độ.
Bên cạnh khó khăn do dịch COVID-19, dự án bị vướng về hạ tầng kỹ thuật như đường dây điện, nước, cáp viễn thông. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức đã phối hợp với chính quyền địa phương để vận động người dân, hoàn thiện di dời hạ tầng để đưa dự án về đích đúng tiến độ.
Dự án Lê Văn Chí được mở rộng đã giải quyết nhu cầu giao thông ngày càng tăng trong khu vực. Không chỉ vậy, dự án còn giải quyết việc thoát nước trong khu vực, tạo mỹ quan đô thị, an toàn cho người dân.
Dự án Lê Văn Chí được mở rộng đã giải quyết nhu cầu giao thông ngày càng tăng trong khu vực. Không chỉ vậy, dự án còn giải quyết việc thoát nước trong khu vực, tạo mỹ quan đô thị, an toàn cho người dân.
Hiện nay, đơn vị thi công đang dọn dẹp vệ sinh, trồng cây xanh và hoàn thiện các công đoạn cuối cùng.
Hiện nay, đơn vị thi công đang dọn dẹp vệ sinh, trồng cây xanh và hoàn thiện các công đoạn cuối cùng.
Đến thời điểm hiện nay, dự án đã cơ bản hoàn thành các hạng mục. Theo đó, ngày mai (26-4), TP Thủ Đức sẽ tổ chức lễ khánh thành đường Lê Văn Chí để chào mừng kỷ niệm lễ 30-4.
Đến thời điểm hiện nay, dự án đã cơ bản hoàn thành các hạng mục. Theo đó, ngày mai (26-4), TP Thủ Đức sẽ tổ chức lễ khánh thành đường Lê Văn Chí để chào mừng kỷ niệm lễ 30-4.
Đường Lê Văn Chí có bề rộng 20m, đảm bảo điều kiện lưu thông, phục vụ người dân.
Đường Lê Văn Chí có bề rộng 20m, đảm bảo điều kiện lưu thông, phục vụ người dân.
Anh Nguyễn Văn An, người dân trên địa bàn phường Linh Trung, TP Thủ Đức phấn khởi khi tuyến đường Lê Văn Chí đã cơ bản hoàn thành. Theo anh An, trước đây đường Lê Văn Chí thường xuyên bị ùn tắc, ngập khi trời mưa, nay dự án hoàn thành sẽ tạo điều kiện cho người dân lưu thông, phát triển kinh tế - xã hội.
Anh Nguyễn Văn An, người dân trên địa bàn phường Linh Trung, TP Thủ Đức phấn khởi khi tuyến đường Lê Văn Chí đã cơ bản hoàn thành. Theo anh An, trước đây đường Lê Văn Chí thường xuyên bị ùn tắc, ngập khi trời mưa, nay dự án hoàn thành sẽ tạo điều kiện cho người dân lưu thông, phát triển kinh tế - xã hội.
Các hạng mục mở rộng đường, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng đã được chủ đầu tư hoàn tất.
Các hạng mục mở rộng đường, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng đã được chủ đầu tư hoàn tất.
Đường Lê Văn Chí (đoạn từ Võ Văn Ngân - Quốc lộ 1A) đã được mở rộng, thông thoáng.
Đường Lê Văn Chí (đoạn từ Võ Văn Ngân - Quốc lộ 1A) đã được mở rộng, thông thoáng.

Đọc thêm