Ba mặt nạ vàng hơn 2.000 năm tuổi tìm thấy trong khu mộ cổ tại Vũng Tàu

Ba mặt nạ vàng hơn 2.000 năm tuổi tìm thấy trong khu mộ cổ tại Vũng Tàu

(PLO) Ba mặt nạ vàng cùng với một số đồ trang sức bằng vàng, đá thạch anh được tìm thấy trong một khu mộ cổ thuộc chỉ khảo cổ Giồng Lớn - Long Sơn (thôn Rạch Già, xã Long Sơn, TP Vũng Tàu) năm 2003, 2005.

Video: Ba mặt nạ vàng hơn 2.000 năm tuổi tìm thấy trong khu mộ cổ tại Vũng Tàu

Sáng 23-12, tại Bảo tàng tỉnh, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật quốc gia mặt nạ vàng Giồng Lớn- Long Sơn và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ giỗ Bà Phi Yến (huyện Côn Đảo).

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đón nhận quyết định công nhận bảo vật quốc gia. Ảnh: MT

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đón nhận quyết định công nhận bảo vật quốc gia. Ảnh: MT

Tại buổi lễ, Sở Văn hóa-Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông tin, ba mặt nạ vàng cùng với một số đồ trang sức bằng vàng, đá thạch anh, mã não được phát hiện tại chỉ khảo cổ Giồng Lớn - Long Sơn thuộc thôn Rạch Già, xã Long Sơn, TP Vũng Tàu, được khai quật vào năm 2003, 2005 trong một khu mộ.

Ba mặt nạ vàng được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: TK

Ba mặt nạ vàng được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: TK

Đây là ba hiện vật quý, độc bản, vô cùng đặc sắc, thể hiện kỹ thuật chế tác điêu luyện, gắn liền với một tầng lớp cao quý trong xã hội đương thời, có niên đại cách đây hơn 2.000 năm; là giai đoạn chuyển tiếp từ Tiền Óc Eo lên văn hóa Óc Eo.

Những hiện vật này cùng với các hiện vật mang truyền thống ven biển Đông Nam Bộ là minh chứng rõ nét cho sự tiếp xúc, giao thoa giữa các yếu tố nội sinh và ngoại sinh, giữa sự vận động nội tại của các văn hóa bản địa với các tác nhân kinh tế, văn hóa, tôn giáo từ bên ngoài.

Một số đồ trang sức, vòng được tìm thấy cùng khu mộ có ba mặt nạ vàng. Ảnh: TK

Một số đồ trang sức, vòng được tìm thấy cùng khu mộ có ba mặt nạ vàng. Ảnh: TK

Đây cũng là những hiện vật còn nguyên vẹn, độc đáo duy nhất chỉ có ở Bà Rịa Vũng Tàu, chưa có di tích khảo cổ nào ở Việt Nam phát hiện được đồ tùy táng bằng vàng có kích thước lớn, được chế tác cầu kỳ và có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, phản ánh những yếu tố về tâm linh, tín ngưỡng, tôn giáo xuất hiện tại khu vực ven biển Đông Nam Bộ.

Vòng tay bằng đá quý, thạch anh có niên đại hơn 2.000 năm tuổi tìm thấy tại Long Sơn, TP Vũng Tàu. Ảnh: TK

Vòng tay bằng đá quý, thạch anh có niên đại hơn 2.000 năm tuổi tìm thấy tại Long Sơn, TP Vũng Tàu. Ảnh: TK

Năm 2021, hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 10 đã được tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hoàn thiện gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngày 25/12/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký quyết định công nhận 23 Bảo vật Quốc gia (đợt 10, năm 2021) trong đó có Ba Mặt nạ vàng Giồng Lớn-Long Sơn, được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh.

Khuyên tai vàng được chế tác tinh xảo. Ảnh: TK

Khuyên tai vàng được chế tác tinh xảo. Ảnh: TK

Lễ giỗ Bà Phi Yến là một Lễ hội truyền thống đã được tổ chức cách đây 237 năm, diễn ra tại di tích lịch sử - văn hóa An Sơn miếu.

Truyền thuyết về Bà Phi Yến đã được lưu truyền và hoàn thiện thông qua truyền khẩu từ đời này qua đời khác trên huyện đảo, phản ánh triết lý nhân sinh quan phong phú của người dân nơi đây.

Lễ giỗ Bà Phi Yến tại Côn Đảo. Ảnh: Mạnh Cường

Lễ giỗ Bà Phi Yến tại Côn Đảo. Ảnh: Mạnh Cường

Lễ giỗ Bà là di sản văn hóa phi vật thể có giá trị lịch sử, văn hóa – tín ngưỡng, nghệ thuật, thể hiện bản sắc của cộng đồng; là một hoạt động sinh hoạt văn hóa dân gian phong phú không chỉ đối với người Việt, Hoa, Khmer của vùng đất Nam Bộ mà còn ảnh hưởng và thu hút đông đảo khách hành hương từ khắp mọi miền đất nước và một bộ phận người Việt mang quốc tịch ngoại quốc cùng du khách quốc tế như Mỹ, Pháp, Úc, Nga,…

Huyện Côn Đảo đón nhận quyết định công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia với Lễ giỗ Bà Phi Yến. Ảnh: MT

Huyện Côn Đảo đón nhận quyết định công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia với Lễ giỗ Bà Phi Yến. Ảnh: MT

Những năm gần đây, ngày giỗ Bà Phi Yến đã trở thành một lễ hội văn hóa lớn trong năm, được cộng đồng cư dân Côn Đảo cùng đảng bộ, chính quyền Côn Đảo tổ chức trang trọng và từng bước nâng lễ giỗ hàng năm thành lễ hội truyền thống của địa phương, phù hợp tập quán và đáp ứng nhu cầu tâm linh của nhân dân trên đảo.

Đọc thêm