Ảnh: Gọi 0819341900, ATM oxy trao bình oxy miễn phí tận nhà

Từ ngày 2-8, PHGSmarthome, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam TP.HCM đã phối hợp tổ chức, đưa ATM oxy đi vào hoạt động.

Hiện tại, 6 trạm ATM oxy được đặt tại các Quận đoàn quận 7, quận 8, quận 10, quận Tân Phú, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh. Ảnh: BTC

Ông Hoàng Tuấn Anh, người phát triển dự án ATM oxy cho biết thời gian đầu, mô hình này sẽ hoạt động từ 8 giờ đến 17 giờ hàng ngày, triển khai 90 bình oxy loại 8 lít tại các Quận đoàn quận 7, quận 8, quận 10, quận Tân Phú, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh. Theo kế hoạch, ban tổ chức sẽ lập trạm ATM oxy miễn phí tại tất cả các quận huyện và TP Thủ Đức.

Ông Hoàng Tuấn Anh là người đưa ra nhiều mô hình ATM gạo, ATM khẩu trang, ATM oxy... hoạt động miễn phí mùa dịch. Ảnh: BTC

Trong giai đoạn 2, ATM oxy sẽ hỗ trợ đổi bình oxy miễn phí cho các bệnh viện với số lượng dự kiến từ 5.000 tới 10.000 bình.

Giai đoạn 3, ATM oxy sẽ cho các bệnh viện mượn bình oxy. Khi tình hình dịch tại TP.HCM giảm căng thẳng, chương trình sẽ hỗ trợ các tỉnh thành khác trên cả nước và giai đoạn tiếp theo sẽ bổ sung bình nhập khẩu.

Bệnh nhân cần hỗ trợ, liên hệ đường dây nóng 08.1934.1900 và bấm phím kết nối tương ứng.

Bệnh nhân cần hỗ trợ, liên hệ đường dây nóng 08.1934.1900 và bấm phím kết nối tương ứng.

Mỗi ngày, các xe bán tải của chương trình sẽ đi nạp khí oxy tại các trạm sang chiết ở ngoại thành và tỉnh lân cận, sau đó đem về các trạm ở các quận, huyện. Ảnh: BTC

Người dân gọi vào đường dây nóng 08.1934.1900, các tình nguyện viên của ATM oxy lập tức mang theo đồ bảo hộ y tế, chạy xe máy chở theo bình oxy đến tận nhà. Ảnh: BTC

Tình nguyện viên không ngần ngại vào khu vực cách ly, hỗ trợ bình oxy cho người bệnh. Ảnh: BTC

Tình nguyện viên trang bị đồ bảo hộ, đưa bình oxy vào tận nhà bệnh nhân. Ảnh: BTC

Người dân được hỗ trợ bình oxy kịp thời, gửi lời cảm ơn đến ATM oxy. Ảnh: BTC

Trước ngày 2-8, dù chưa hoạt động chính thức nhưng ATM oxy đã hỗ trợ một số trường hợp khẩn cấp. Ảnh: BTC

Nhiều người dân được hỗ trợ kịp thời từ mô hình này. Ảnh: BTC

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TP.HCM đề xuất quản lý chó, mèo: Hợp lý!

TP.HCM đề xuất quản lý chó, mèo: Hợp lý!

(PLO)- Chủ nuôi chó, mèo phải đáp ứng điều kiện nuôi để chính quyền dễ quản lý, giảm tình trạng một nhà nuôi số lượng lớn làm ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.