Báo Pháp Luật TP.HCM đồng hành cùng sự phát triển của Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Ra mắt Văn phòng đại diện báo Pháp Luật TP.HCM tại Khánh Hòa:

Báo Pháp Luật TP.HCM đồng hành cùng sự phát triển của Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(PLO)- Nhiều góp ý thẳng thắn, chân thành cùng những đặt hàng, kỳ vọng để Pháp Luật TP.HCM ngày một hoàn thiện, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình.

Hôm nay (30-5), báo Pháp Luật TP.HCM chính thức ra mắt văn phòng đại diện (VPĐD) tại Khánh Hòa. Suốt thời gian qua, đội ngũ PV của báo đã tích cực thực hiện nhiệm vụ phụng sự bạn đọc, đồng hành cùng chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển của các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Nhân dịp ra mắt VPĐD của báo tại khu vực này, chúng tôi đã nhận được nhiều góp ý thẳng thắn, chân thành, những đặt hàng, kỳ vọng để báo ngày một hoàn thiện, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình.

Trưởng VPĐD báo Pháp Luật TP.HCM tại Khánh Hòa Lê Tấn Lộc trong lần tặng quà Trung thu cho trẻ em trên các đảo ở Khánh Hòa. Ảnh: HUỲNH HẢI

Trưởng VPĐD báo Pháp Luật TP.HCM tại Khánh Hòa Lê Tấn Lộc trong lần tặng quà Trung thu cho trẻ em trên các đảo ở Khánh Hòa. Ảnh: HUỲNH HẢI

Đồng hành sâu sát hơn với Tây Nguyên

Ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ thời gian qua báo đã trở thành một người bạn trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là tuyên truyền Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Buôn Ma Thuột.

“Chúng tôi mong báo Pháp Luật TP.HCM tiếp tục đồng hành tuyên truyền thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, thực hiện an sinh xã hội. Phản ánh nhiều hơn nữa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; kêu gọi các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn của các nước đầu tư vào Đắk Lắk” - ông Hà đề nghị.

Các tỉnh Nam Trung Bộ - Tây Nguyên mong muốn nhận được sự đồng hành, chia sẻ của báo Pháp Luật TP.HCM và VPĐD tại Khánh Hòa.

Tương tự, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, cho hay báo Pháp Luật TP.HCM đã hỗ trợ tỉnh rất nhiều trong tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội, quảng bá hình ảnh, con người tỉnh Đắk Nông. Mặt khác, nhiều bài viết của báo chỉ ra những hạn chế, tồn tại, qua đó tỉnh kịp thời chỉ đạo giải quyết, xử lý, tạo ra sự đồng thuận, lan tỏa trong nhân dân.

Nhà báo Tấn Lộc phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Tác An về bảo vệ môi trường, sinh thái biển Nha Trang.

Nhà báo Tấn Lộc phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Tác An về bảo vệ môi trường, sinh thái biển Nha Trang.

Ông Yên nói: “Tôi mong báo tiếp tục đồng hành với tỉnh Đắk Nông trong tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội. Nhất là tuyên truyền về ba trụ cột phát triển kinh tế - xã hội, những tiềm năng, thế mạnh, đường hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới”.

Nhìn nhận về đóng góp của báo cho địa phương, ông Hoàng Mạnh Thắng, Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Đắk Nông, cho hay: Báo Pháp Luật TP.HCM đã đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh Đắk Nông trong gần 20 năm tái lập (2004-2024).

“Tôi mong báo có hướng tiếp cận mới để quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế của Đắk Nông - “xứ sở của những âm điệu” một cách hiệu quả; đồng hành cùng Đắk Nông hướng đến mục tiêu trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên; tỉnh mạnh - dân giàu - thiên nhiên tươi đẹp - xã hội nghĩa tình” - ông Thắng đề nghị.

PV Huỳnh Hải tác nghiệp tác nghiệp tại sự kiện tàu Cảnh sát biển cứu ngư dân bị nạn
PV Huỳnh Hải tác nghiệp tác nghiệp tại sự kiện tàu Cảnh sát biển cứu ngư dân bị nạn

Bà Lê Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Gia Lai, mong muốn trong thời gian tới báo Pháp Luật TP.HCM tiếp tục đăng tải thông tin trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, phản ánh một cách đầy đủ, khách quan, chính xác.

Mong báo có cách thể hiện mới, hiện đại

Chúng tôi rất mong báo tiếp tục đồng hành cùng với địa phương, phản ánh đầy đủ, khách quan, trung thực những hoạt động trên địa bàn tỉnh với các hình thức thể hiện mới, hiện đại.

Ông TRẦN KIM KHA, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Bình Định

Nêu bật thế mạnh của vùng Nam Trung Bộ

Tại khu vực Nam Trung Bộ, ông Phạm Duy Lộc, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Khánh Hòa, nhìn nhận thời gian qua báo Pháp Luật TP.HCM đã tạo được dấu ấn riêng trong việc thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; phản ánh các vấn đề còn tồn tại trong quá trình xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa để cơ quan chức năng kịp thời điều chỉnh, xử lý, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Việc báo Pháp Luật TP.HCM đặt VPĐD tại Khánh Hòa là phù hợp với nhu cầu thông tin và xu thế hiện nay. Trong thời gian tới, tôi mong rằng VPĐD báo Pháp Luật TP.HCM bám sát tôn chỉ, mục đích của báo, tiếp tục đồng hành, phối hợp với các cơ quan trên địa bàn tỉnh tích cực tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa, nhất là Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bên cạnh đó, báo sẽ có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần vào an sinh xã hội, hướng về biển, đảo như chương trình Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển mà báo đang tổ chức tại 28 tỉnh, thành có biển.

Báo Pháp Luật TP.HCM luôn sát cánh cùng Ninh Thuận

Theo ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, thời gian qua, báo Pháp Luật TP.HCM luôn đồng hành trong công tác xây dựng pháp luật, tuyên truyền các chủ trương, chính sách phát triển đô thị kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận. Lãnh đạo của báo cũng luôn chia sẻ với tỉnh trong các chương trình khuyến học, từ thiện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, UBND tỉnh Ninh Thuận và báo Pháp Luật TP.HCM đang phối hợp thực hiện chương trình Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển. Chương trình ngoài các phần quà ý nghĩa cho ngư dân còn truyền thông các quy định pháp luật về thủy sản, chống khai thác trái phép bằng nhiều hình thức, đặc biệt là chống khai thác IUU.

Ông Huyền chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM ra mắt VPĐD tại Khánh Hòa và tin rằng văn phòng sẽ phát triển, kịp thời thông tin, tuyên truyền các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, liên kết vùng của khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên. Ông hy vọng thời gian tới báo tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong công tác xây dựng chính sách pháp luật, quảng bá hình ảnh du lịch Ninh Thuận.

PV Vũ Long trao đổi với người dân TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về nỗi khổ sống trong vùng dự án treo kéo dài.
PV Vũ Long trao đổi với người dân TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về nỗi khổ sống trong vùng dự án treo kéo dài.

Ông Trần Thanh Hưng, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Phú Yên, gửi lời chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM khai trương VPĐD tại Khánh Hòa.

“Tại Phú Yên, PV của báo luôn có mặt tại các sự kiện quan trọng để đưa tin, phản ánh kịp thời các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, dân sinh. Nhiều năm qua, báo đã phối hợp rất nhịp nhàng với UBND tỉnh Phú Yên tổ chức nhiều hội thảo, sự kiện quan trọng giúp tỉnh phát triển kinh tế - xã hội như hội thảo Gỡ vướng pháp lý để thu hút đầu tư, phối hợp với tỉnh Phú Yên thực hiện nhiệm vụ truyền thông chính sách. Nhất là hỗ trợ tỉnh kịp thời và hiệu quả trong “chiến dịch” đưa gần 17.000 bà con Phú Yên mưu sinh tại TP.HCM và một số tỉnh phía Nam về quê tránh dịch COVID-19 an toàn” - ông Hưng nhận xét.

Ông Nguyễn Tri Long, Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Ninh Thuận, cho hay lãnh đạo sở hy vọng và mong muốn trong thời gian tới VPĐD tại Khánh Hòa sẽ tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh, thành khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên trên các ấn phẩm của báo ngày càng phong phú và đa dạng. Mong muốn báo là diễn đàn tin cậy của nhân dân, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của các địa phương.

Ông PHẠM ĐẠI DƯƠNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên:

Báo đã đóng góp hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội

Các cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong việc phản ánh những hiện thực xã hội tới cấp có thẩm quyền cũng như tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, đường lối phát triển đất nước.

Suốt thời gian qua, báo Pháp Luật TP.HCM đã có những đóng góp tích cực trong phản ánh xã hội, tuyên truyền các chủ trương, đường lối phát triển của cả nước, trong đó có tỉnh Phú Yên.

Tôi ghi nhận, đánh giá cao các hoạt động tích cực của báo Pháp Luật TP.HCM, trong đó có việc tổ chức các hội thảo, tọa đàm, tổ chức các tuyến bài góp phần gỡ các vướng mắc, tồn tại đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

Báo Pháp Luật TP.HCM cũng đã đồng hành, tham gia thực hiện các hoạt động góp phần vào an sinh xã hội tại các điạ phương. Trong đó có chương trình Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển...

Tôi chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM ra mắt VPĐD ở khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên và hy vọng thời gian tới báo tiếp tục tăng cường tuyên truyền, cổ vũ những nhân tố mới, tích cực; đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, làm theo pháp luật của người dân, doanh nghiệp.

............................................

Ông HỒ QUỐC DŨNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định:

Cùng tháo gỡ những vướng mắc để phát triển

Thời gian qua, báo Pháp Luật TP.HCM đã tích cực tham gia tuyên truyền các chủ trương, đường lối, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và tại các địa phương nói riêng.

Báo có những đóng góp đáng kể trong tháo gỡ các vướng mắc, tồn tại, đồng thời hỗ trợ chính quyền, cơ quan chức năng xử lý, khắc phục. Tôi đánh giá cao báo Pháp Luật TP.HCM đã và đang triển khai chương trình Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển tại 28 tỉnh, thành có biển, trong đó có tỉnh Bình Định.

Việc báo Pháp Luật TP.HCM mở rộng, phát triển tại khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên là phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Tôi mong thời gian tới báo sẽ đẩy mạnh truyền thông chính sách, phát huy thế mạnh và nhìn các sự kiện dưới lăng kính pháp luật, từ đó phản biện lại những hành vi lệch chuẩn, những biểu hiện không phù hợp.

..........................

Ông NGUYỄN TẤN TUÂN, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa:

Phát huy hơn nữa thế mạnh tờ báo chuyên sâu pháp lý

PV báo Pháp Luật TP.HCM đã có mặt và hoạt động tác nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hơn 10 năm qua với nhiều kết quả truyền thông nổi bật.

Pháp Luật TP.HCM với thế mạnh là tờ báo chuyên sâu về pháp lý đã luôn đồng hành cùng tỉnh trong xây dựng, tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật. Cùng với các báo khác, Pháp Luật TP.HCM đã chủ động thông tin về các quy hoạch, chính sách của Nhà nước đến với người dân được nhanh, sớm và đầy đủ nhất.

Tôi xin chúc mừng VPĐD báo Pháp Luật TP.HCM tại Khánh Hòa và mong muốn văn phòng sẽ là cầu nối gắn kết, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, quy hoạch với mục tiêu xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành TP trực thuộc trung ương.

Đặc biệt, với thế mạnh tờ báo chuyên sâu về pháp lý, báo sẽ cùng góp phần vào việc hiện thực hóa, triển khai thành công, có hiệu quả các định hướng chỉ đạo và các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 55 của Quốc hội và Nghị quyết 42 của Chính phủ về việc xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa...

....................

Ông LÊ NGỌC TUẤN, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum:

Mong báo góp phần quảng bá thương hiệu, hình ảnh địa phương

Với sự kiện ra mắt VPĐD báo Pháp Luật TP.HCM tại Khánh Hòa đã mở rộng thêm quy mô hoạt động. Trân trọng cảm ơn báo Pháp Luật TP.HCM thời gian qua đã hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Kon Tum. Những thông tin của báo đã góp phần quảng bá hình ảnh của địa phương, thúc đẩy du lịch phát triển; đồng thời phản ánh kịp thời các tồn tại tại địa phương cũng như trong chỉ đạo khắc phục sai phạm của chính quyền.

Chúng tôi mong muốn báo Pháp Luật TP.HCM cũng như VPĐD tại Khánh Hòa tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong thông tin, tuyên truyền, biểu dương các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt... Qua đó truyền thông, quảng bá thương hiệu, hình ảnh của địa phương và những hoạt động của chính quyền trong chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội.

NHÓM PV ghi

*****

Hôm nay, báo Pháp Luật TP.HCM ra mắt văn phòng đại diện tại Khánh Hòa

Hôm nay (30-5), báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức lễ ra mắt văn phòng đại diện của báo tại Khánh Hòa, đặt ở địa chỉ 46D Lê Đại Hành, TP Nha Trang. Đây là văn phòng đại diện thứ tư của báo Pháp Luật TP.HCM trên phạm vi cả nước.

Văn phòng đại diện báo Pháp Luật TP.HCM tại Khánh Hòa được giao đảm trách thông tin tám tỉnh gồm Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Ninh Thuận, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum.

Đây là địa bàn có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, là khu vực đang phát triển sôi động. Dự kiến tham dự lễ ra mắt văn phòng đại diện báo Pháp Luật TP.HCM tại Khánh Hòa có lãnh đạo các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT&TT các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan; đại diện các đối tác - doanh nghiệp của báo...

Trước đó, từ ngày 1-3-2022, báo Pháp Luật TP.HCM đã mở văn phòng liên lạc khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên tại Khánh Hòa. Thời gian qua, văn phòng liên lạc này đã có nhiều đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ thông tin phục vụ bạn đọc, đồng hành cùng sự phát triển của các tỉnh tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Từ ngày 15-5-2023, báo chính thức chuyển đổi từ văn phòng liên lạc sang văn phòng đại diện tại Khánh Hòa, đánh dấu bước phát triển mới của báo Pháp Luật TP.HCM tại khu vực này.

Nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, chia sẻ: “Cùng với các văn phòng đại diện tại TP Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, sự ra đời của văn phòng đại diện tại Khánh Hòa như là sự khẳng định cho lời cam kết của chúng tôi với quý bạn đọc, quý chính quyền các tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp. Đó là báo Pháp Luật TP.HCM luôn có mặt ở những địa bàn sôi động nhất, sẵn sàng phục vụ, đồng hành với quý vị như một “trợ thủ” chính thống, đắc lực về thông tin, góp phần thiết thực, hiệu quả để truyền tải tiếng nói, những nhu cầu bức bách đặt ra trong quá trình phát triển, đi lên của các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”.

HUỲNH HẢI

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.