Bí ẩn quanh loại rượu Triều Tiên xuất sang Mỹ

Bí ẩn quanh loại rượu Triều Tiên xuất sang Mỹ ảnh 1

Rượu Pyongyang Soju. (Ảnh: BI)

Mặc dù vậy, có một loại đồ uống của Triều Tiên có thể mua được dễ dàng. Pyongyang Soju, loại rượu nồng độ 23% được nhập khẩu từ Triều Tiên, hiện đang được bày bán hợp pháp ở Mỹ.

Thực tế Pyongyang Soju có bán ở Mỹ là một câu chuyện đáng chú ý và xuất phát từ một bối cảnh rất bí ẩn.

Pyongyang Soju xuất hiện ở Mỹ kể từ năm 2007, khi công ty nhập khẩu Korea Pyongyang Trading Inc. dường như có được giấy phép từ Bộ Tài chính Mỹ nhằm thoát khỏi các lệnh cấm vận nhằm vào Triều Tiên.

Như nhà báo Hunter Walker thuộc Talking Point Memo đưa tin, nhóm này do Il Woo Park, một công dân Hàn Quốc sống ở Manhattan, điều hành.

Ông Park có các mối quan hệ rất rộng với Triều Tiên - chẳng hạn, ông đã ký một hợp đồng nhằm giúp khởi động lại khu nghỉ mát Núi Kumgang năm 2011. Ông cũng là một điệp vụ duy nhất của chính phủ Triều Tiên đăng ký hoạt động tại Mỹ. Thật khó tin là những mỗi quan hệ đó không hề bị ảnh hưởng khi ông Park bị lôi kéo vào một vở kịch gián điệp năm 2007, khi Park bị bắt vì nói dối FBI.

Bí ẩn quanh loại rượu Triều Tiên xuất sang Mỹ ảnh 2

Một chai Pyongyang Soju loại 375ml có giá 5,99 USD trên một kệ hàng ở Mỹ. (Ảnh: BI)

Theo nhà báo Walker, các tài liệu cho thấy ông Park "dường như đang hợp tác với một mạng lưới gián điệp đến từ Hàn Quốc, kẻ thù không đội trời chung của Triều Tiên".

Mặc dù thừa nhận tất cả các cáo buộc, điệp viên Park chỉ bị xử án treo và giao kèo của ông được giữ kín. Một thực tế khác là Park vẫn được phép trở lại Triều Tiên trong quá trình thụ án treo và các hoạt động kinh doanh rượu của ông này vẫn tiếp tục, theo Walker.

Tuy có một bối cảnh nhập khẩu khó hiểu, Pyongyang Soju vẫn là loại rượu có thể dễ dàng được tìm thấy trên đất Mỹ. Thậm chí khách hàng còn có thể đặt mua đồ uống này trên mạng.

Theo nhãn trên chai, Pyongyang Soju được sản xuất ở Thành phố Bình Nhưỡng, thủ đô Triều Tiên.

Soju khá rẻ. Một chai 375 ml có thể chỉ có giá 5,99 USD - rẻ hơn so với nhiều loại soju của Hàn Quốc hoặc Nhật Bản đang được bày trên các kệ hàng ở thành phố New York.

Tuy nhiên, chất lượng rượu có thể là một vấn đề. Tạp chí Bon Appetit mới đây đưa tin loại đồ uống này "không ngon" và "sốc, dậy mùi men". Một số ý kiến khác lại cho rằng rượu êm và ngon hơn so với mùi vị bên ngoài.

Theo Thanh Hảo (VNN / BI)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm