Bị dây dắt bò siết chết trên đồng

Trước đó, trưa 18-2, ông Lê Đức Khoát (66 tuổi, trú thôn Liên Giang, xã Thạch Mỹ) dắt ra đóng cọc giữa đồng xã Thạch Mỹ để bò ăn cỏ. Tuy nhiên, sau đó một phụ nữ đi qua phát hiện ông Khoát chết nằm úp xuống nước trên đồng nên chạy về xóm báo với mọi người.

Ông Hiếu cho biết thêm, tại hiện trường cho thấy trong quá trình đóng cọc cột bò thì bò kéo dây mũi siết vào người ông Khoát khiến ông ngã úp xuống nước,  tử vong.

Ông Lê Tiến Học, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Lộc Hà, cho biết: Chúng tôi đã đến nhà thăm viếng, động viên, trao hỗ trợ cho gia đình ông Khoát. Được biết, ông cũng là nạn nhân chất độc màu da cam.

Hôm 19-2, như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, anh Đặng Văn Phái (49 tuổi, trú thôn Lam Thủy, xã Xuân Giang) dắt trâu đưa cày ra ruộng của gia đình để cày đất. Tuy nhiên, khi con trâu vừa kéo cày được một ít đường cày thì bất ngờ quay lại húc vào người anh Phái. Người dân đưa anh Phái đi cấp cứu trong tình trạng bị trâu húc thủng bụng, nguy kịch. Do bị thương quá nặng, anh Phái tử vong ngay sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm