Bình Chánh: Ba cơ quan tố tụng xin lỗi người bị oan

Theo kế hoạch, 14 giờ ngày 11-4, lãnh đạo ba cơ quan tiến hành tố tụng huyện Bình Chánh sẽ về xã Hoà Đông, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng để xin lỗi công khai người bị oan.

Ba người bị oan là các anh Khưu Khánh Sỹ, Trần Văn Uống và Ong Văn Sệt. Ba anh bị cáo buộc có âm mưu cầm cây ném người đi đường để cướp xe.

Pháp Luật TP.HCM đã từng có nhiều bài viết cảnh báo nguy cơ làm oan người vô tội của cơ quan tố tụng trong vụ án này.

Đến ngày 23-12-2016, VKSND Bình Chánh đã trao quyết định minh oan cho ba anh.

Bình Chánh: Ba cơ quan tố tụng xin lỗi người bị oan ảnh 1
Ngày 23-12-2016, lãnh đạo VKSND huyện Bình Chánh trao quyết định minh oan và thừa nhận làm oan người vô tội. Ảnh: HOÀNG GIANG

Bình Chánh: Ba cơ quan tố tụng xin lỗi người bị oan ảnh 2
Phiên tòa hồi tháng 7-2014, hai anh Sỹ và Uống bị kết tội cướp tài sản và bị phạt bằng ngày tạm giam. Trong ảnh: Thẩm phán chủ tọa Nguyễn Văn Quý (giữa) đang chuẩn bị tuyên án

Liên quan đến vụ làm oan này, kiểm sát viên Mai Hoàn Đông - người trực tiếp kiểm sát việc giải quyết vụ án đã chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền.

Thẩm phán chủ tọa Nguyễn Văn Quý bị cảnh cáo về mặt Đảng.

Ba luật sư bào chữa miễn phí là luật sư Trịnh Công Minh, luật sư Phạm Công Hùng và luật sư Huỳnh Kim Ngân sẽ có mặt tại buổi xin lỗi người bị oan của các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Bình Chánh. Góp phần minh oan cho ba anh Uống, Sỹ, Sệt, còn có luật sư Nguyễn Ngọc Khuể. Tiếc là luật sư Khuể đã đột ngột qua đời sau khi tòa phúc thẩm vừa hủy án…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm