Cần Thơ: Chiếm lòng đường làm bãi tập kết rác gây mất an toàn giao thông

Cần Thơ: Chiếm lòng đường làm bãi tập kết rác gây mất an toàn giao thông

(PLO)- Các bãi tập kết rác được đặt ngay cửa ngõ ra, vào TP Cần Thơ vừa làm mất vệ sinh, mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao.
Hiện nay, trên địa bàn quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đang tồn tại nhiều bãi tập kết rác ngay cửa ngõ ra vào TP làm mất mỹ quan đô thị, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT).

Hiện nay, trên địa bàn quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đang tồn tại nhiều bãi tập kết rác ngay cửa ngõ ra vào TP làm mất mỹ quan đô thị, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT).

Đơn củ như điểm tập kết rác trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn gần cầu Hưng Lợi, đơn vị thu gom rác đã sử dụng một đoạn lòng đường để làm nơi gom rác. Qua thời gian, rác thải, nước dơ đã tạo nên một khu vực vô cùng ô nhiễm, mùi hôi thối nồng nặc.

Đơn củ như điểm tập kết rác trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn gần cầu Hưng Lợi, đơn vị thu gom rác đã sử dụng một đoạn lòng đường để làm nơi gom rác. Qua thời gian, rác thải, nước dơ đã tạo nên một khu vực vô cùng ô nhiễm, mùi hôi thối nồng nặc.

Một người dân sinh sống gần khu vực tập kết rác chia sẻ: “Những ngày nắng nóng và ngay lúc xe rác về nhiều, tình trạng hôi thối càng kinh khủng hơn. Còn những lúc có mưa, nước dơ chảy đi kéo dài cả khu vực, mùi rất khó chịu”.

Một người dân sinh sống gần khu vực tập kết rác chia sẻ: “Những ngày nắng nóng và ngay lúc xe rác về nhiều, tình trạng hôi thối càng kinh khủng hơn. Còn những lúc có mưa, nước dơ chảy đi kéo dài cả khu vực, mùi rất khó chịu”.

Đáng nói, đường Nguyễn Văn Linh là trục đường chính ra vào TP Cần Thơ, do đó, mật độ phương tiện lưu thông nhiều. Thế nhưng, các phương tiện tập kết rác đã lấn trọn một làn xe, do đó các phương tiện xe mô tô, xe thô sơ buộc phải lấn làn khi lưu thông qua đây.

Đáng nói, đường Nguyễn Văn Linh là trục đường chính ra vào TP Cần Thơ, do đó, mật độ phương tiện lưu thông nhiều. Thế nhưng, các phương tiện tập kết rác đã lấn trọn một làn xe, do đó các phương tiện xe mô tô, xe thô sơ buộc phải lấn làn khi lưu thông qua đây.

Cũng tại điểm tập kết rác này, dù cơ quan chức năng đã có biển cấm dừng đỗ ở đầu đường, tuy nhiên, xe chở rác vẫn mặc nhiên đậu đổ để gom rác như không hề có biển cấm.

Cũng tại điểm tập kết rác này, dù cơ quan chức năng đã có biển cấm dừng đỗ ở đầu đường, tuy nhiên, xe chở rác vẫn mặc nhiên đậu đổ để gom rác như không hề có biển cấm.

Ngoài ra, người điều khiển phương tiện gom rác trong quá trình làm việc có người đã điều khiển phương tiện chạy ngược chiều tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.

Ngoài ra, người điều khiển phương tiện gom rác trong quá trình làm việc có người đã điều khiển phương tiện chạy ngược chiều tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.

Không chỉ điểm tập kết rác tại cầu Hưng Lợi, theo ghi nhận các điểm khác như trước Bệnh viện Y học cổ truyền, phía trước Công ty cấp thoát nước Cần Thơ đều xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường tương tự. (Trong ảnh: Bãi tập kết rác phía trước Bệnh viện Y học cổ truyền).

Không chỉ điểm tập kết rác tại cầu Hưng Lợi, theo ghi nhận các điểm khác như trước Bệnh viện Y học cổ truyền, phía trước Công ty cấp thoát nước Cần Thơ đều xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường tương tự. (Trong ảnh: Bãi tập kết rác phía trước Bệnh viện Y học cổ truyền).

Để rộng đường dư luận, PV liên hệ với ông Huỳnh Trung Trứ, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều để tìm hiểu về các điểm tập kết rác nói trên thì vị này yêu cầu liên hệ ông Mã Khánh Hậu, Phó Chủ tịch UBND quận. Đến chiều cùng ngày, ông Hậu vẫn chưa phản hồi. (Trong ảnh: Bãi tập kết rác phía trước Công ty cấp thoát nước Cần Thơ chiếm trọn nhà chờ và khu vực đậu đỗ xe buýt).

Để rộng đường dư luận, PV liên hệ với ông Huỳnh Trung Trứ, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều để tìm hiểu về các điểm tập kết rác nói trên thì vị này yêu cầu liên hệ ông Mã Khánh Hậu, Phó Chủ tịch UBND quận. Đến chiều cùng ngày, ông Hậu vẫn chưa phản hồi. (Trong ảnh: Bãi tập kết rác phía trước Công ty cấp thoát nước Cần Thơ chiếm trọn nhà chờ và khu vực đậu đỗ xe buýt).

Nói về tình trạng các bãi tập kết rác có hành vi lấn chiếm lòng đường, vi phạm quy định ATGT đường bộ, ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn phòng Ban ATGT TP Cần Thơ cho biết đã nắm được tình hình trên. Theo ông Ngoan, trước đây, tình trạng này đã được cơ quan chức năng nhiều lần xử lý. Tuy nhiên, sau đó mọi việc lại đâu vào đấy.

“Trước phản ánh về tình trạng mất trật tự ATGT tại các điểm tập kết rác này, chúng tôi đã có kế hoạch thành lập đoàn liên ngành để ra quân xử lý. Mặc khác, Ban sẽ có buổi làm việc với UBND quận và các cơ quan liên quan để có biện pháp giải quyết triệt để tình trạng này, đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông” - Chánh Văn phòng Ban ATGT TP Cần Thơ thông tin thêm.

Đọc thêm