Được biết, sau sự thành công ở một vài địa phương, được phụ huynh nồng nhiệt tán thành, năm 2010, Ban Bí thư T.Ư Ðoàn chỉ đạo mỗi tỉnh, thành phố tổ chức từ một đến hai lớp học kỳ quân đội. Ở miền Bắc do mới mở nên học kỳ chỉ tiến hành trong 10 ngày đầu tháng 7. Học trò được sinh sống, học tập, rèn luyện như những chiến sĩ tại Trường quân sự Quân khu 2 với các chủ đề: Tập làm chiến sĩ, Hành trình về cội nguồn, Khám phá và trải nghiệm. Bên cạnh đó, họ còn được hướng dẫn, thực hành nhiều kỹ năng như sơ cứu thương; hoạt động tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường; khiêu vũ thể thao, bảo vệ sức khỏe sinh sản vị thành niên...
Ở miền Nam, ngoài chương trình “truyền thống” tiến hành từ ngày 1 đến 12-6 và từ ngày 15 đến 30-7 còn có rất nhiều chuyên đề khác như chương trình Hi! Teacher dành cho teen; khóa huấn luyện Học làm nông dân và tự lập và khóa Học làm người dũng cảm và tự tin... Bên cạnh đó, nắm được nhu cầu của phụ huynh, một số tổ chức, doanh nghiệp đã nhập khẩu công nghệ, thiết bị và giáo trình mở các lớp “kỹ năng sống” cho lứa học sinh nhỏ tuổi với hàng loạt chương trình, tình huống như đời thực, khác xa sách vở nhà trường.
Nhận xét về các lớp này, khá nhiều phụ huynh hy vọng nề nếp kiểu quân ngũ, lối sống kỷ cương và các tình huống thực tế sẽ trui rèn, trả lại cho họ những đứa con hiếu thảo, biết thương người và biết trân trọng những giá trị của cuộc sống bởi sự dư thừa vật chất ở thành phố đã và đang tạo nên những “em chã” ích kỷ, vô cảm và bệnh hoạn. Thực sự khá nhiều phụ huynh đã hoang mang sau khi các vụ trọng án học trò cắt cổ người, lập mưu giết thân nhân, choảng nhau như phim rồi tung lên mạng, “khoe hàng”... bị phát hiện.
Nhìn rộng ra, phương pháp rèn người bằng thực tế nghiệt ngã không chỉ ra “đáp số đúng” với học sinh mà với cả những quan chức “công bộc của dân”. Từ tháng 4-2007, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho thực thi các biện pháp rèn cán bộ kiểu này. Tất cả cán bộ trẻ diện quy hoạch đều phải về các trại tập huấn sáu tháng, phải ăn ở kham khổ, hằng ngày cõng các ba lô đá đi bộ 5-10 km đường rừng. Lãnh đạo Trung Quốc cho rằng những cán bộ đã trải qua thực tế như thế mới biết quý trọng của công, tận tâm phục vụ nhân dân.
Học kỳ quân đội, có lẽ, cần được nhân ra rộng rãi với nhiều đối tượng hơn.
BẰNG LĨNH