Chân dung 28 bị cáo trong vụ bán rẻ ‘đất vàng’ Bình Dương gây thiệt hại 5.700 tỉ

(PLO)- Ông Trần Văn Nam – cựu bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cùng 27 bị cáo hầu tòa trong vụ bán rẻ hàng trăm ha ‘đất vàng’, gây thiệt hại hơn 5.700 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Sáng nay, 15-8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 28 bị cáo trong vụ bán rẻ "đất vàng" xảy ra tại Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương (Tổng công ty 3/2) và một số đơn vị liên quan. Trong ảnh là bị cáo Nguyễn Văn Minh, cựu chủ tịch HĐQT Tổng Công ty 3/2.

Sáng nay, 15-8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 28 bị cáo trong vụ bán rẻ "đất vàng" xảy ra tại Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương (Tổng công ty 3/2) và một số đơn vị liên quan. Trong ảnh là bị cáo Nguyễn Văn Minh, cựu chủ tịch HĐQT Tổng Công ty 3/2.

Bị cáo Trần Văn Nam, cựu bí thư Tỉnh ủy Bình Dương - một trong 22 người bị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, bao gồm hàng loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bình Dương.

Bị cáo Trần Văn Nam, cựu bí thư Tỉnh ủy Bình Dương - một trong 22 người bị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, bao gồm hàng loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bình Dương.

Vụ án này, ba bị cáo bị truy tố tội tham ô tài sản, gồm: Võ Hồng Cường (chủ tịch kiêm TGĐ Công ty CP Hưng Vượng), Trần Đình Như Ý (chủ tịch Công ty TNHH Phát triển) và Nguyễn Thục Anh (cựu chủ tịch Công ty TNHH Phát triển).

Vụ án này, ba bị cáo bị truy tố tội tham ô tài sản, gồm: Võ Hồng Cường (chủ tịch kiêm TGĐ Công ty CP Hưng Vượng), Trần Đình Như Ý (chủ tịch Công ty TNHH Phát triển) và Nguyễn Thục Anh (cựu chủ tịch Công ty TNHH Phát triển).

Ngoài ra, ba bị cáo bị truy tố cả hai tội danh nêu trên, gồm: Nguyễn Văn Minh (cựu chủ tịch Tổng Công ty 3/2), Huỳnh Thanh Hải (chủ tịch kiêm TGĐ Công ty TNHH MTV đầu tư và quản lý dự án Bình Dương) và Trần Nguyên Vũ (cựu TGĐ Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương sau khi cổ phần hóa).

Ngoài ra, ba bị cáo bị truy tố cả hai tội danh nêu trên, gồm: Nguyễn Văn Minh (cựu chủ tịch Tổng Công ty 3/2), Huỳnh Thanh Hải (chủ tịch kiêm TGĐ Công ty TNHH MTV đầu tư và quản lý dự án Bình Dương) và Trần Nguyên Vũ (cựu TGĐ Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương sau khi cổ phần hóa).

Phiên tòa dự kiến kéo dài 20 ngày, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, do thẩm phán Vũ Quang Huy ngồi ghế chủ tọa. Bốn kiểm sát viên thuộc VKSND TP Hà Nội được phân công thực hành kiểm sát tố tụng.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 20 ngày, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, do thẩm phán Vũ Quang Huy ngồi ghế chủ tọa. Bốn kiểm sát viên thuộc VKSND TP Hà Nội được phân công thực hành kiểm sát tố tụng.

Để phục vụ xét xử, tòa án triệu tập hàng loạt pháp nhân có liên quan, gồm: Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở TN&MT, Cục thuế tỉnh Bình Dương, Tổng Công ty 3/2 – cổ phần (đồng thời được xác định là bị hại), một số doanh nghiệp,…

Để phục vụ xét xử, tòa án triệu tập hàng loạt pháp nhân có liên quan, gồm: Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở TN&MT, Cục thuế tỉnh Bình Dương, Tổng Công ty 3/2 – cổ phần (đồng thời được xác định là bị hại), một số doanh nghiệp,…

Bị cáo Nguyễn Đại Dương (nghề nghiệp kinh doanh), con rể bị cáo Nguyễn Văn Minh.

Bị cáo Nguyễn Đại Dương (nghề nghiệp kinh doanh), con rể bị cáo Nguyễn Văn Minh.

Khoảng 60 luật sư đăng ký tham gia bào chữa, trong đó bị cáo Nguyễn Văn Minh có tám luật sư, Trần Văn Nam có năm luật sư.

Khoảng 60 luật sư đăng ký tham gia bào chữa, trong đó bị cáo Nguyễn Văn Minh có tám luật sư, Trần Văn Nam có năm luật sư.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm