Người bán nhiều người mua ít
Bất chấp cơn mưa lớn sáng qua, số lượng người đứng xếp hàng để bán vàng vẫn khá đông trước cửa hàng của Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu và Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý trên phố Trần Nhân Tông. Mặc dù giá vàng hôm qua đã giảm 200.000-300.000 đồng/lượng so với mức giá đỉnh, nhưng số lượng người mang vàng tới bán vẫn chiếm ưu thế.
Ông Trần Nhật Nam - Phụ trách Phòng vàng nguyên Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu cho biết: "Từ ngày 7-5, lượng người tới bán vàng rất đông, tổng lượng thu mua của công ty tăng gấp nhiều lần so với thời gian trước. Số lượng người bán chiếm khoảng 90% tổng giao dịch của công ty, còn người mua rất ít. Trung bình, mỗi ngày công ty mua vào khoảng 2.000 lượng. Phía công ty luôn sắp xếp mua đủ cho khách hàng tới bán mặc dù số lượng mua vào khá lớn".
Người dân phải xếp hàng chờ tới lượt bán vàng khi mức giá vượt qua 27 triệu đồng/lượng
Ông Nam cũng cho biết: "Thời gian vừa qua, giá vàng lình xình quanh mức 26-26,5 triệu đồng/lượng, vì vậy khi giá vàng bất ngờ tăng mạnh vượt qua mức 27 triệu đồng/lượng đã khiến số lượng người mang vàng đi bán tăng mạnh".
Chị Lan (Quận Đống Đa), cho biết: "Tôi đã đứng xếp hàng gần nửa tiếng để đợi tới lượt bán, với mức giá hiện nay cũng có lãi tương đối. Giá cao nên số lượng người đến bán đông, ngày cuối tuần đợi mãi không tới lượt nên phải tranh thủ đi bán trong sáng nay, vậy mà vẫn phải đợi khá lâu. Tôi dự tính giá đang cao tranh thủ bán đi kiếm chút lãi, đợi khi xuống thấp sẽ mua lại".
Chưa phải thời điểm để xuất khẩu
Với mức quy đổi chưa tính thuế và phí nhập khẩu, giá vàng trong nước hiện cao hơn so với giá vàng thế giới gần 300.000 đồng mỗi lượng. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp kinh doanh vàng trong nước, với mức giá ở thời điểm này là chưa thích hợp để tính tới chuyện xuất khẩu. Nguyên nhân là khoản lợi nhuận mà công ty thu về sẽ không bù đắp được mức thuế nhập khẩu, chi phí vận chuyển, kho bãi… Đại diện một công ty vàng bạc đá quý cho biết, mức chênh lệch này quá thấp do đó ít doanh nghiệp tính phương án xuất khẩu vàng miếng.
Ông Trần Nhật Nam cho biết: "Bảo Tín Minh Châu không có chức năng xuất khẩu vàng, tuy nhiên số lượng vàng thu mua được công ty sẽ bán lại cho các đơn vị có chức năng xuất khẩu. Việc lựa chọn mức giá xuất khẩu của các công ty này cũng phải tính toán rất kỹ". Theo các chuyên gia, chỉ khi giá trong nước thấp hơn giá thế giới ít nhất là 500.000 đồng/lượng thì các công ty mới tính tới chuyện xuất khẩu.
Theo Thái Nguyên (ANTĐ)