Chỉ định 2 cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM

(PLO)- Giám đốc ĐHQG TP.HCM Vũ Hải Quân và Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ TP.HCM được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2020-2025.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 4-6, trong khuôn khổ hội nghị quán triệt triển khai kế hoạch số 124/2022 của Ban Thường vụ Thành uỷ về triển khai thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị, Thành uỷ TP.HCM đã tổ chức lễ trao quyết định cán bộ.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định cho ông Vũ Hải Quân và bà Lê Thị Hờ Rin. Ảnh: LÊ THOA

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định cho ông Vũ Hải Quân và bà Lê Thị Hờ Rin. Ảnh: LÊ THOA

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định ông Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ định bà Lê Thị Hờ Rin, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Thành uỷ TP tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, bà Lê Thị Hờ Rin, nguyên Bí thư quận ủy quận 6 đã được điều động đến nhận công tác tại UBKT Thành ủy, để giữ nhiệm vụ Ủy viên UBKT, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Lê Thị Hờ Rin, sinh năm 1977, quê Bến Tre, cử nhân Luật, tiến sĩ Triết học, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Vũ Hải Quân, sinh năm 1974, quê Ninh Bình; ông là phó giáo sư, tiến sĩ ngành trí tuệ nhân tạo; hiện là đại biểu Quốc hội khoá XV.

Ông từng tốt nghiệp Khoa Toán - Tin, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM năm 1996 với khóa luận đạt điểm tuyệt đối. Sau đó ông làm nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Tổng hợp Trento, Italy và đạt học vị tiến sĩ; rồi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Leuven, Bỉ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm