Chiêm ngưỡng nhà thờ được xây dựng từ hơn 1000 khối đá ở Quảng Bình.

Chiêm ngưỡng nhà thờ được xây dựng từ hơn 1.000 khối đá ở Quảng Bình

(PLO)- Được xây dựng từ hơn 1.000 khối đá tự nhiên, nhà thờ giáo xứ Tam Toà tại Quảng Bình vừa mang lối kiến trúc cổ điển của Châu Âu vừa mang phong cách thiết kế hiện đại.

Video: Chiêm ngưỡng nhà thờ được xây dựng từ hơn 1.000 khối đá ở Quảng Bình.
Chiêm ngưỡng nhà thờ được xây dựng từ hơn 1000 khối đá ở Quảng Bình
Nhà thờ giáo xứ Tam Toà toạ lạc đường Phạm Văn Đồng, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình với bốn mặt tiền. Ảnh: B.THIÊN
chiem-nguong-nha-tho-duoc-xay-dung-tu-hon-1.000-khoi-da-o-quang-binh (2).JPG
Được khởi công vào ngày 21-4-2016, sau 7 năm xây dựng, nhà thờ giáo xứ Tam Toà vừa khánh thành vào tháng 8-2023 có khuôn viên rộng khoảng 2.000 m2. Ảnh: B.THIÊN
chiem-nguong-nha-tho-duoc-xay-dung-tu-hon-1.000-khoi-da-o-quang-binh (5).JPG
Nhà thờ giáo xứ Tam Toà được xây dựng từ hơn 1000 khối đá tự nhiên và đá nguyên khối. Ảnh: B.THIÊN
chiem-nguong-nha-tho-duoc-xay-dung-tu-hon-1.000-khoi-da-o-quang-binh (6).JPG
Bên trong Thánh đường Nhà thờ Tam Toà được thiết kế theo phong cách kiến trúc cổ châu Âu nhưng cũng rất hiện đại và trang nghiêm. Ảnh: B.THIÊN
chiem-nguong-nha-tho-duoc-xay-dung-tu-hon-1.000-khoi-da-o-quang-binh (11).JPG
Không chỉ là nơi sinh hoạt của giáo dân Công giáo, nhà thờ giáo xứ Tam Toà còn thu hút đông đảo du khách tới tham quan vì nét kiến trúc độc đáo được xây dựng phần lớn bằng đá. Ảnh: B.THIÊN
chiem-nguong-nha-tho-duoc-xay-dung-tu-hon-1.000-khoi-da-o-quang-binh (3).JPG
Đền thờ Thánh Giuse bế Chúa bằng đá tự nhiên và nguyên khối lắp ghép trong khuôn viên nhà thờ. Ảnh: B.THIÊN
chiem-nguong-nha-tho-duoc-xay-dung-tu-hon-1.000-khoi-da-o-quang-binh (9).JPG
Bên trong nhà thờ được thiết kế theo phong cách kiến trúc Roman (một phong cách kiến trúc châu Âu thời Trung đại). Ảnh: B.THIÊN
chiem-nguong-nha-tho-duoc-xay-dung-tu-hon-1.000-khoi-da-o-quang-binh (4).jpg
Nhà thờ có ba đỉnh chóp, bên trong đặt ba quả chuông được nhập khẩu từ Pháp với tổng khối lượng khoảng 1 tấn. Ảnh: B.THIÊN
chiem-nguong-nha-tho-duoc-xay-dung-tu-hon-1.000-khoi-da-o-quang-binh (13).JPG
Khu thờ trong khuôn viên Nhà thờ. Ảnh: B.THIÊN
chiem-nguong-nha-tho-duoc-xay-dung-tu-hon-1.000-khoi-da-o-quang-binh (14).JPG
Bệ thờ tượng Hàn Mặc Tử trong khuôn viên Nhà thờ giáo xứ Tam Toà tại TP Đồng Hới. Ảnh: B.THIÊN
chiem-nguong-nha-tho-duoc-xay-dung-tu-hon-1.000-khoi-da-o-quang-binh (15).JPG
Nhà thờ giáo xứ Tam Toà được xây dựng chủ yếu bằng đá. Ảnh: B.THIÊN
chiem-nguong-nha-tho-duoc-xay-dung-tu-hon-1.000-khoi-da-o-quang-binh (7).JPG
Đài thờ tượng Đức Mẹ Ban Ơn bằng đá Cẩm thạch tự nhiên nguyên khối tại Nhà thờ Tam Toà. Ảnh: B.THIÊN
chiem-nguong-nha-tho-duoc-xay-dung-tu-hon-1.000-khoi-da-o-quang-binh (12).JPG
Nhà thờ giáo xứ Tam Toà (mới) là sự kế thừa và phát triển của Nhà thờ Tam Toà (cũ) tại đường Nguyễn Du cách nhà thờ mới khoảng 3km. Ảnh: B.THIÊN

Đọc thêm