Phản hồi

Chợ Tân Bình siết chặt công tác PCCC sau phản ánh của Pháp Luật TP.HCM

(PLO)- Sau phản ánh của báo Pháp Luật TP.HCM, công tác PCCC tại chợ Tân Bình đã được chấn chỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vừa qua, Pháp Luật TP.HCM có bài viết “Chợ Tân Bình: Khu vực PCCC bị chiếm dụng làm nơi chứa hàng, bãi giữ xe” phản ánh nhiều khu vực tại chợ Tân Bình (thuộc phường 8, quận Tân Bình, TP.HCM) đã xuống cấp. Đồng thời, một số tiểu thương lấn chiếm lối đi giữa các quầy hàng. Nhiều hộp đựng dụng cụ chữa cháy, bình chữa cháy xách tay tại chợ cũng bị che khuất hoặc giấu dưới các gian hàng cố định khiến công tác PCCC nơi đây tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

p10-pccc-cho-tan-binh-1-2451-7955.jpg
p10-pccc-cho-tan-binh-2-2984-0.jpg

Sau khi báo phản ánh, công tác PCCC tại chợ Tân Bình đã được kiểm tra, chấn chỉnh. Ảnh: TM

Sáng 5-1-2024, tại chợ Tân Bình, PV ghi nhận hiện không còn tình trạng tiểu thương lấn chiếm lối đi giữa các quầy hàng. Về công tác PCCC, bãi giữ xe chiếm dụng khu vực PCCC đã di dời, trả lại mặt bằng thông thoáng. Ở các khu vực chợ đều được bố trí lực lượng bảo vệ tuần tra.

Video: Chợ Tân Bình siết chặt công tác PCCC sau phản ánh của Pháp Luật TP.HCM

Ngoài ra, việc người dân chiếm dụng các nơi để phương tiện PCCC, bình chữa cháy xách tay để chất hàng, treo đồ... làm khu vực này bị che khuất đã được chấn chỉnh.

Anh Hữu Hưng, một tiểu thương tại chợ này, cho hay: “Cận Tết, số lượng người ra vào chợ rất đông, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao nên ban quản lý chợ (BQL) kiểm tra rất chặt công tác PCCC. Lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra. Bên cạnh đó, BQL chợ cũng thường xuyên phát thanh để tuyên truyền về công tác PCCC, nhắc nhở mọi người về việc hút thuốc hay đốt nhang trong chợ, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt”.

Đại diện BQL chợ cho biết ngay sau khi báo phản ánh, BQL đã cho tổng kiểm tra tất cả bình chữa cháy cầm tay tại các gian hàng, bắt buộc đủ tiêu chuẩn mới được sử dụng, bổ sung bình chữa cháy. Bên cạnh đó, duy trì lực lượng bảo vệ kiểm tra 24/24 giờ tại các khu vực để tuần tra, kiểm soát các hành vi có thể gây cháy nổ.

“BQL chợ đã chỉ đạo tổ bảo vệ thường xuyên nhắc nhở các tiểu thương, người mua hàng không được hút thuốc, đốt nhang, nấu ăn. Nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý ngay lập tức” - đại diện BQL chợ nhấn mạnh.

Cũng theo vị này, vấn đề PCCC tại chợ được BQL xác định là công tác tiên quyết bởi đây là vấn đề sống còn. BQL chợ cũng xây dựng kế hoạch PCCC cụ thể, phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên BQL, tổ bảo vệ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm