Chủ tịch HĐND TP.HCM: Giám sát dự án trọng điểm, loại bỏ dự án không cần thiết

Chủ tịch HĐND TP.HCM: Giám sát dự án trọng điểm, loại bỏ dự án không cần thiết

(PLO)- Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND TP tập trung tham mưu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan khu đô thị mới Thủ Thiêm, để nơi đây phát triển như kỳ vọng của Trung ương và TP.

Chiều 8-12, kỳ họp thứ 13, HĐND TP.HCM khóa X đã bế mạc sau ba ngày làm việc.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ điểm qua những công việc mà HĐND TP.HCM đã thực hiện với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao.

Bà Nguyễn Thị Lệ: Tháo gỡ vướng mắc để KĐT mới Thủ Thiêm đạt như kỳ vọng-thu-thiem-chu-tich-hdnd-tphcm
Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Lấy phiếu tín nhiệm giúp cán bộ tự soi mình

Theo bà Lệ, HĐND TP đã biểu quyết thông qua 50 nghị quyết, gồm chín nghị quyết liên quan Nghị quyết 98, 38 nghị quyết về kinh tế - xã hội, một nghị quyết chất vấn, một nghị quyết về nhà ở xã hội và một nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm.

“Đây là những nghị quyết hết sức quan trọng, là cơ sở cho việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân TP năm 2023 cũng như nhiều năm tới” – bà Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Lệ: Tháo gỡ vướng mắc để KĐT mới Thủ Thiêm đạt như kỳ vọng-thu-thiem-chu-tich-hdnd-tp.hcm
HĐND TP.HCM đã chất vấn Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đáng chú ý, trong hoạt động chất vấn chủ tịch UBND TP, các sở, ngành và chủ tịch quận 12, bà Lệ nhìn nhận đã có những đổi mới và mang tính thực chất.

Bà Lệ cho biết các đại biểu HĐND TP đã thể hiện việc nắm chắc thực tiễn, với tinh thần xây dựng cao, chất vấn bằng các câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, bám sát nhóm vấn đề. Tăng cường chất vấn để làm rõ thêm vấn đề, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yêu cầu làm rõ trách nhiệm cũng như đề xuất các giải pháp khắc phục.

Qua đó, gợi ý bổ sung giải pháp để UBND TP và các sở có các quyết sách phù hợp hơn trong quản lý, điều hành, đáp ứng niềm tin và sự mong mỏi của cử tri và nhân dân TP.

Bà Nguyễn Thị Lệ: Tháo gỡ vướng mắc để KĐT mới Thủ Thiêm đạt như kỳ vọng-thu-thiem-chu-tich-hdnd-tp.hcm
HĐND TP.HCM lấy phiếu tín nhiệm 31 cán bộ do HĐND TP bầu. Ảnh: HOÀNG GIANG

Về kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 cán bộ do HĐND TP bầu, Chủ tịch Nguyễn Thị Lệ nhìn nhận đây là kết quả của đại biểu qua một quá trình giám sát, đánh giá toàn diện mọi mặt hoạt động của những cán bộ do HĐND bầu.

“Đây cũng là dịp để từng cán bộ tự soi mình, đối chiếu lại những việc mình đã hứa trước HĐND TP khi nhận nhiệm vụ, xem mình thực hiện được đến đâu, nguyên nhân và phấn đấu nâng cao hiệu suất công việc. Đồng thời xây dựng chương trình hành động từ nay đến cuối nhiệm kỳ để hoàn thành chức trách được giao” – bà Lệ khẳng định.

Tháo gỡ vướng mắc ở Thủ Thiêm

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết trong năm 2024, HĐND TP sẽ tập trung giám sát chuyên đề về cải cách tổ chức bộ máy hành chính và cải cách chế độ công vụ trên địa bàn TP giai đoạn 2022-2025. Cùng đó là giám sát việc thực hiện Nghị quyết 98, công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TP…

Bà Lệ đề nghị UBND TP phân tích, đánh giá toàn diện, dự báo các tình huống kinh tế - xã hội năm 2024 để có sự chủ động ứng phó; tập trung đầu tư, hỗ trợ các ngành, các lĩnh vực đang và có khả năng gặp khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Lệ: Tháo gỡ vướng mắc để KĐT mới Thủ Thiêm đạt như kỳ vọng-thu-thiem-chu-tich-hdnd-tp.hcm
Toàn cảnh kỳ họp HĐND TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Phải bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, trong đó có chỉ tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2024 từ 7,5-8%.

Tập trung tìm kiếm các giải pháp thực hiện chủ đề năm nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.

Nâng cao đạo đức công vụ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước gắn với nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu làm đúng và làm tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Bà Nguyễn Thị Lệ cũng đặc biệt đề nghị UBND TP thực hiện hiệu quả Kết luận 14/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để TP chuyển mình “vượt qua cơn gió ngược”.

Bà Nguyễn Thị Lệ: Tháo gỡ vướng mắc để KĐT mới Thủ Thiêm đạt như kỳ vọng-thu-thiem-chu-tich-hdnd-tp.hcm
Đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua các nghị quyết. Ảnh: NGUYỆT NHI

Song song đó, quan tâm tăng cường kiểm tra và khắc phục các vụ việc tồn tại, kéo dài, kịp thời đề xuất, kiến nghị Thành ủy lãnh đạo xử lý dứt điểm, đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân.

“Đề nghị UBND TP tiếp tục tập trung thực hiện các nghị quyết của HĐND liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tham mưu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan để nơi đây phát triển như kỳ vọng của Trung ương và TP đã đề ra” – bà Lệ yêu cầu.

Bà Nguyễn Thị Lệ: Tháo gỡ vướng mắc để KĐT mới Thủ Thiêm đạt như kỳ vọng-thu-thiem
Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Tăng cường liên kết vùng, chất lượng quy hoạch

Chủ tịch HĐND TP.HCM cũng đề nghị UBND TP tìm ra các giải pháp phát triển kinh tế nhanh, bền vững; đầu tư phát triển các dự án hạ tầng cảng biển ngang tầm khu vực và thế giới; tăng cường liên kết phát triển vùng; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch…

HĐND TP đề nghị UBND TP tạo điều kiện phát huy vai trò giám sát của đại biểu HĐND TP về giải quyết những kiến nghị, bức xúc, kiến nghị của người dân. Đặc biệt là liên quan đến cơ chế chính sách phù hợp phát triển TP; các dự án công trình trọng điểm, dự án đầu tư công phát huy hiệu quả khi hoàn thành và kiên quyết loại bỏ những dự án không thật sự cần thiết, không để tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí.

Thay mặt Thường trực HĐND TP, bà Nguyễn Thị Lệ gửi niềm tin và hy vọng các đại biểu sẽ sâu sát cơ sở, nghiên cứu, tham mưu cho chính quyền TP triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, tạo tiền đề, động lực mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI.

Đọc thêm