TP.HCM 'chốt’ vốn cho nhiều dự án giao thông trọng điểm

(PLO)- HĐND TP.HCM đã thông qua chủ trương đầu tư, điều chỉnh nhiều dự án giao thông như đường Vành đai 2, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Khoái, Chu Văn An.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8-12, tại kỳ họp thứ 13, HĐND TP.HCM khoá X đã thông qua chủ trương đầu tư, điều chỉnh nhiều dự án giao thông quan trọng.

Đối với dự án xây dựng Vành đai 2 TP.HCM (đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng), HĐND TP thống nhất thực hiện khép kín toàn bộ tuyến đường Vành đai 2 theo quy hoạch phát triển giao thông TP.HCM với tổng mức đầu tư 4.543 tỉ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

TP.HCM ‘chốt’ vốn cho nhiều dự án giao thông trọng điểm -du-an-giao-thong-vanh-dai-2
Dự án Vành đai 2 TP.HCM là một trong những dự án giao thông trọng điểm được HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Cụ thể, thống nhất giải phóng mặt bằng một lần theo lộ giới quy hoạch phần tuyến 67 m và nút giao đường Phạm Văn Đồng - Vành đai 2. Đầu tư xây dựng hai đường song hành hai bên, mỗi đường có bề rộng 16,5 m, đáp ứng ba làn xe, để trống ở giữa 34 m; hoàn chỉnh vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng…

Đồng thời, xây dựng cầu Rạch Ngang, nút giao thông Phạm Văn Đồng -Vành đai 2 và các công trình khác.

HĐND TP thống nhất khởi công xây dựng dự án từ quý III-2025 và hoàn thành đưa vào khai thác quý II-2027.

HĐND TP đồng ý điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái đi qua 3 quận 1, 4, 7 với tổng mức đầu tư 3.725 tỉ đồng.

TP.HCM ‘chốt’ vốn cho nhiều dự án giao thông trọng điểm -du-an-giao-thong-nguyen-khoai
Phối cảnh cầu đường Nguyễn Khoái. Ảnh: (Ảnh do chủ đầu tư dự án cung cấp)

Trước đó dự án chỉ đi qua quận 4, 7 và tổng mức đầu tư 1.250 tỉ đồng.

Sau khi được điều chỉnh, dự án có phần cầu dài gần 2,5 km, bề rộng từ 6,5 - 25,5 m và phần đường dài hơn 2,3 km rộng từ 26,5 - 61,5 m.

Dự án giao thông này được điều chỉnh thời gian thực hiện thành 2016-2028. Dự kiến khởi công xây dựng, hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đưa vào khai thác sử dụng từ quý IV-2024 đến năm 2027.

TP.HCM ‘chốt’ vốn cho nhiều dự án giao thông trọng điểm -du-an-giao-thong-nguyen-thi-dinh
Đường Nguyễn Thị Định. Ảnh: NHƯ NGỌC

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định, đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến vòng xoay Mỹ Thuỷ (TP Thủ Đức), HĐND TP đã quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Theo đó, TP.HCM bổ sung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; điều chỉnh mức đầu tư dự án từ 1.415 tỉ đồng lên hơn 2.000 tỉ đồng và kéo dài thời gian thực hiện dự án đến năm 2026

HĐND TP thống nhất tách dự án này thành hai dự án thành phần cụ thể, gồm: xây dựng nâng cấp, mở rộng và bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Ngoài ra, HĐND TP còn thống nhất mở rộng, nâng cấp đường Chu Văn An, từ ngã 5 Bình Hòa đến cầu Chu Văn An (quận Bình Thạnh); mở rộng hẻm 334 đường Lý Thường Kiệt (quận 10).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm