Cổ phiếu bất động sản bật tăng

(PLO)- Sau nhiều phiên giảm sàn, cổ phiếu bất động sản đã tăng trở lại khi thị trường đón nhận những thông tin lạc quan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch chứng khoán hôm nay (17-2) diễn ra cùng thời điểm Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Tại cuộc họp này, các ban ngành, doanh nghiệp và các chuyên gia cùng nhau nhìn nhận những vấn đề tồn tại gây khó khăn cũng như đưa ra nhiều giải pháp để thị trường bất động sản phát triển ổn định, bền vững trong thời gian tới.

Theo Tiến sĩ Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế, khó khăn của thị trường bất động sản hiện nay nằm ở vướng mắc pháp lý chưa được giải quyết kịp thời, dòng vốn đang bị thu hẹp, ngoài ra tăng trưởng quá nóng liên tục nên lúc này thị trường buộc phải điều chỉnh, cũng như các vấn đề vi phạm pháp luật khiến niềm tin nhà đầu tư giảm sút.

"Để tháo gỡ các khó khăn thì Nhà nước không nhất thiết phải dùng tiền ngân sách để hỗ trợ mà cần cơ chế, chính sách và vốn đối ứng. Xem xét chỉnh sửa nhanh các văn bản pháp luật để tháo gỡ nhanh các khó khăn pháp lý trên thị trường bất động sản. Cơ quan quản lý nhà nước cần sửa đổi nhanh Nghị định 65 về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, đồng thời sớm ra hướng dẫn đổi trái phiếu lấy bất động sản" - Tiến sĩ Lực khuyến nghị.

Điều này đã giúp cổ phiếu họ bất động sản có phiên tăng điểm. Cụ thể cổ phiếu NVL đã có phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp sau nhiều phiên giảm sàn. Cổ phiếu PDR, CEO, DIG... cũng duy trì mức tăng tương tự.

Trong khi đó, cổ phiếu VIC, VHM tăng rất mạnh đã giúp thị trường có phiên tăng điểm nhẹ. Chính nhóm cổ phiếu bất động sản, ngân hàng tạo ra sắc xanh hiếm hoi là bệ đỡ cho thị trường, trong khi đó nhóm cổ phiếu bán lẻ, bảo hiểm, chứng khoán đều rớt điểm.

Kết phiên, VN Index tăng 1,02 điểm giúp chỉ số này duy trì mức 1.059 điểm. Giá trị giao dịch đạt gần 9.000 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm