Công ty CP Phát triển đô thị Bình Minh: Hàng tỷ đồng bị thâm lạm

Theo cổ đông và công nhân viên, các tổng giám đốc đời trước đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để “biến” hàng tỷ đồng tiền công thành tiền riêng.

Như Báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, chiều 12-3, lực lượng cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt quả tang ông Nguyễn Bá Liễu, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển đô thị Bình Minh (328-330 đường D3 Văn Thánh Bắc, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM), đang nhận tiền “vòi vĩnh” từ một nhân viên cũ (240 triệu đồng). Sáu ngày sau, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố và tạm giam ông Liễu bốn tháng để phục vụ công tác điều tra. Theo nhiều cổ đông và công nhân viên đang làm việc tại công ty, ông Liễu và các thành viên trong hội đồng quản trị của công ty đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để rút rất nhiều tiền của nhà nước và của các cổ đông rồi chia nhau bỏ túi riêng.

Bán nhà giá cao, ghi giá thấp

Tiền thân của Công ty cổ phần Phát triển đô thị Bình Minh chính là Công ty Đầu tư và Phát triển đô thị (trực thuộc Tổng công ty xây dựng số 1 - Bộ Xây dựng), một đơn vị kinh doanh bất động sản tiếng tăm vào những năm 1995-1996.

Tháng 2-2005, công ty này được nhà nước cho cổ phần hóa với tổng số vốn là 12 tỷ đồng (30% vốn nhà nước, 70% vốn của cán bộ, nhân viên). Sau hai năm cổ phần hóa, công ty lỗ gần bảy tỷ đồng.

Từ tháng 12-2007 đến tháng 1-2008, dưới sự chỉ đạo của ông Liễu, công ty có ký hợp đồng bán một căn hộ số 2 lầu 6 chung cư 12 tầng AK2 (nằm tại quận 2) cho bà Võ Thị Minh Hiền là kế toán trưởng của công ty (vừa mới chuyển về làm việc được khoảng một tháng). Tiếng là bán giá hơn 1,6 tỷ đồng nhưng hợp đồng chỉ ghi gần 750 triệu đồng và còn được ký lùi đến bảy tháng (tức ký vào tháng 5-2007). Đối với khoản tiền chênh lệch, ông Liễu bỏ túi riêng hơn 500 triệu đồng, bà Hiền bỏ túi hơn 90 triệu đồng và một thành viên khác bỏ túi gần 60 triệu đồng. Theo ông Vũ Thanh Tùng, Trưởng phòng Thương mại của công ty, công ty có sự ưu đãi cho bà Hiền vì thời điểm đó công ty rất cần kế toán trưởng.

Cũng bằng thủ thuật tương tự, ông Lê Xuân Thống, tổng giám đốc trước đó, chỉ một ngày trước khi chuyển sang làm công ty khác, ông đã chỉ đạo cho nhân viên kế toán bán một nền đất của công ty tại dự án Cần Thơ với giá 350 triệu đồng nhưng trên hợp đồng chỉ ghi 250 triệu đồng. Phần chênh lệch 100 triệu đồng được ông cất giữ riêng “để tiện sử dụng”. Ngày 26-2-2008, sau khi vụ việc vỡ lở và bị nhiều cổ đông của công ty phản đối, ông Thông đã có thư thừa nhận “đã gây thiệt hại cho công ty và xin nộp lại tiền khắc phục”. Tuy nhiên, ông chỉ nộp một phần tiền rồi... thôi!

Lợi dụng xóa nợ để lấy tiền

Ngày 18-12-2007, khi công ty làm ăn thua lỗ, nợ hơn 8,6 tỷ đồng thì tại cuộc họp hội đồng quản trị của công ty, ông Hoàng Anh Dũng, chủ tịch HĐQT lúc bấy giờ đã chỉ đạo ban giám đốc công ty phải tìm cách “chạy” để xử lý xong các khoản nợ này. Như có thể giao cho cá nhân hoặc đơn vị nào đó đảm nhận việc xóa nợ với chi phí bằng 15% số nợ cần xóa (tương đương 1,2 tỷ đồng).

Dựa vào lý do xóa nợ, nhiều cá nhân trong HĐQT đã rút tiền ngoài sổ sách để đi giao dịch với các đối tác. Điển hình, ông tổng giám đốc Liễu trước đó có nộp đơn xin miễn, giảm nợ lãi vay ngắn hạn thương mại và nợ lãi vay kế hoạch nhà nước tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Đồng Nai với tổng số tiền gần 3,5 tỷ đồng. Ngày 27-11-2007, hội đồng tín dụng chi nhánh ngân hàng này đã họp xem xét, thống nhất đề nghị xóa nợ cho công ty. Biết trước đã được xóa số nợ trên nhưng ông Liễu vẫn nại cớ “lo chi phí cho chi nhánh ngân hàng” để rút ra 305 triệu đồng nhưng không rõ để làm gì.

Khi được hỏi về quy trình xóa nợ và số phận của khoản tiền 305 triệu đồng, một cán bộ lãnh đạo ngân hàng trên cho biết: “Việc xóa nợ cho công ty hoàn toàn phù hợp với các quy định miễn, giảm lãi và được căn cứ theo hồ sơ xin xem xét miễn, giảm lãi của khách hàng. Vì doanh nghiệp làm ăn thua lỗ trong nhiều năm, công ty lại liên tục thay đổi các nhân sự chủ chốt nhưng vẫn cố gắng trả đầy đủ số nợ gốc. Số nợ được xóa là tiền lãi phát sinh tồn đọng trong thời gian dài. Trong toàn bộ quy trình xét duyệt xóa nợ, ngân hàng không thu bất kỳ khoản phí nào từ ban giám đốc Công ty Bình Minh”.

Nhiều cán bộ lãnh đạo các phòng ban của công ty cho biết trước kia ông Liễu từng là giám đốc Công ty Thi công cơ giới - Tổng Công ty xây dựng số 1 và đã làm công ty này thua lỗ hàng chục tỷ đồng. Nhưng sau đó ông vẫn được cất nhắc lên làm tổng giám đốc Công ty Bình Minh. Nhiều hồ sơ, chứng cứ về những thương vụ làm ăn bất chính hiện đang bị một số nhân viên thân tín của ông trong công ty tìm cách phi tang.

NHƯ NGHĨA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới