Đã có công ty trả nợ trái phiếu bằng bất động sản

(PLO)- Khoản nợ trái phiếu sẽ được cấn trừ bằng bất động sản thay vì tiền như thường lệ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông tin công bố bất thường vừa gửi lên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Novaland cho biết, sẽ thanh toán khoản nợ lô trái phiếu NVLH2224005 bằng bất động sản.

Cụ thể, lô trái phiếu này có khối lượng 500 tỉ đồng, sẽ đáo hạn vào năm 2024. Nhưng Novaland cũng đã trả nợ gần hết khi chỉ còn hơn 7,5 tỉ đồng. Do đó, với số tiền còn lại, Novaland đã thanh toán dứt điểm bằng cấn trừ bất động sản, thay vì bằng tiền như thường lệ. Với nhiều lô trái phiếu khác, Novaland vẫn đang trong quá trình thu xếp tài chính để thanh toán.

Theo Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 122.732 tỉ đồng.

Trong đó, 48,8% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản với gần 59.926 tỉ đồng, theo sau là nhóm ngân hàng với 24.010 tỉ đồng (chiếm 19,56%).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm