Đà Nẵng khẩn trương kẻ vạch 'đòi' lại vỉa hè cho người đi bộ

Đà Nẵng khẩn trương kẻ vạch 'đòi' lại vỉa hè cho người đi bộ

(PLO)- Đà Nẵng đang khẩn trương tuyên truyền, kẻ vạch phân định vỉa hè cho người đi bộ và phần người dân được sử dụng tạm thời.

Video: Đà Nẵng khẩn trương kẻ vạch 'đòi' lại vỉa hè cho người đi bộ.
vỉa hè
Trước tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè để buôn bán kinh doanh, đậu đỗ phương tiện không có lối cho người đi bộ, TP Đà Nẵng đã có văn bản, triển khai kẻ vạch phân định phần vỉa hè sử dụng tạm thời và phần sử dụng để làm lối đi cho người đi bộ trên các tuyến đường theo phương án mới. (Trong ảnh là xe máy đậu, đỗ lộn xộn chiếm hết phần vỉa hè ở đường Hùng Vương, quận Hải Châu). Ảnh: MINH TRƯỜNG.
via-he-di-bo.jpg
Không chỉ riêng quận Hải Châu có tình trạng này mà hầu hết các quận, huyện trên địa bàn TP đang gặp khó trong chuyện quản lý phần vỉa hè sử dụng tạm và phần người đi bộ. (Trong ảnh là khách du lịch phải đi xuống lòng đường vì vỉa hè bị chiếm dụng buôn bán, trông giữ xe máy không phép tại đường Phạm Cự Lượng, quận Sơn Trà). Ảnh: MINH TRƯỜNG.
via-he-buon-ban.jpg
Vỉa hè bỗng dưng biến thành nơi tập kết hàng hoá của một số hộ kinh doanh bất kể ngày hay đêm tại tuyến đường Hoa Lư tạo nên hình ảnh nhếch nhác tại (quận Sơn Trà). Anh N.Đ (50 tuổi) sinh sống ở khu vực này cho biết các vật dụng, hàng hoá được tập kết quanh năm suốt tháng ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như cảnh quan môi trường sống. "Mưa đọng nước làm nơi phát triển cho ruồi muỗi nhiều lắm", anh Đ than thở. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
via-he-bi-chiem.jpg
Góc ngã ba tuyến đường Hàm Nghi và Đặng Thai Mai cũng bị chiếm dụng làm bãi để xe phục vụ cửa hàng. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
via-he-da-nang.jpg
Riêng tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Bạch Đằng các hộ kinh doanh, cửa hàng chấp hành tốt vấn đề đậu, đỗ xe để dành lối đi cho người đi bộ. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
via-he-tuyen-truyen.jpg
Để có lối đi cho người đi bộ, TP Đà Nẵng đã triển khai tuyên truyền đến người dân, hộ kinh doanh thực hiện tốt việc sử dụng tạm một phần vỉa hè và kẻ vạch phần cho người đi bộ. Bà Nguyễn Thị Lệ Huyền, Chủ tịch UBND phường Phước Ninh (quận Hải Châu) cho biết, Đà Nẵng là TP du lịch và văn hoá buôn bán vỉa hè đã có từ lâu nên TP đã triển khai việc phân định lối đi bộ cho người dân, du khách. Tuy nhiên, có một số bất cập nên vừa qua TP đã có phương án mới về việc kẻ vạch vỉa hè mới. Trước mắt, địa phương đang tổ chức tuyên truyền cho các hộ dân, cửa hàng kinh doanh và đến quý II-2023 sẽ tiến hành xử phạt các trường hợp vi phạm. Ảnh: MT
via-he-kiem-tra.jpg
Cán bộ trật tự đô thị của phường Phước Ninh đang tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh buôn bán, đậu xe trên vỉa hè đường Trần Phú (quận Hải Châu). Ảnh: MINH TRƯỜNG.
via-he.jpg
Vỉa hè dưới 3m sẽ phân định phần để xe máy và phần người đi bộ mà không có phần được kinh doanh buôn bán. Ảnh: MT.
via-he-lon.jpg
Vỉa hè từ 6m đến 9m sẽ có phần đi bộ rộng khoảng 3m và phần sát nhà dân sẽ được buôn bán, đậu xe máy. Ảnh: MT.
via-he-son-tra.jpg
Vỉa hè đường Trần Hưng Đạo thông thoáng cho người đi bộ dạo chơi, tham quan TP. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
via-he-son-tra-da-nang.jpg
UBND quận Sơn Trà in tờ rơi, đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân, hộ kinh doanh biết và thực hiện theo quy định mới của TP trong thời gian tới. Ảnh: MT.

Đọc thêm