Đại tướng Ngô Xuân Lịch giao nhiệm vụ cho Binh chủng đặc biệt

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020), 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2020), ngày 20-12, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã tới thăm, làm việc với Binh chủng Đặc công.
Báo cáo với Đại tướng Ngô Xuân Lịch và đoàn công tác, Thiếu tướng Phan Thế Ba, Tư lệnh Binh chủng Đặc công cho biết, năm 2020, Binh chủng Đặc công thường xuyên duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chỉ đạo nghiên cứu, nắm chắc tình hình trên các hướng, địa bàn đảm nhiệm; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn các hoạt động của Đảng, Nhà nước, Quân đội; có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của các đơn vị thuộc Binh chủng và lực lượng đặc công toàn quân.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và các thành viên trong Đoàn công tác chụp ảnh chung với lãnh đạo Binh chủng Đặc công. Ảnh: VGP

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương, chúc mừng những thành tích tiêu biểu mà cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Đặc công và lực lượng Đặc công toàn quân đã đạt được thời gian qua.

Nhấn mạnh, Đặc công là lực lượng được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng dành sự quan tâm đặc biệt và là lực lượng được Bộ Quốc phòng đặt ra những yêu cầu hết sức đặc biệt, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu, thời gian tới Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Đặc công cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chỉ đạo nghiên cứu, nắm chắc tình hình trên các địa bàn đảm nhiệm; phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn các hoạt động của Đảng, Nhà nước, Quân đội;...

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng lưu ý, lực lượng Đặc công không được chủ quan, thỏa mãn với những kết quả đã đạt được, phải luôn thấy rõ trách nhiệm và tính chất nhiệm vụ, để chủ động tìm tòi các phương án, giải pháp, sẵn sàng xử lý thắng lợi các tình huống khó khăn.

Theo Đại tướng Ngô Xuân Lịch, đối với Đặc công, bất luận trên mặt công tác nào cũng đều phải đặc biệt. Chữ “đặc biệt” phải quán xuyến toàn bộ hoạt động của Bộ đội đặc công; thường xuyên, chủ động nắm chắc tình hình trên địa bàn đảm nhiệm, đặc biệt là trên các hướng chiến lược, địa bàn trọng điểm.

Cùng với nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác xây dựng lực lượng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Binh chủng Đặc công tiếp tục nghiên cứu tìm tòi, đổi mới nội dung, chương trình huấn luyện phù hợp với lực lượng, vũ khí trang bị có trong biên chế; nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu; xử lý thắng lợi các tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; trước mắt là phối hợp bảo vệ an toàn Đại hội XIII của Đảng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm