Để giải thưởng Fair Play ngày càng lớn mạnh

Nhà báo lão làng Dư Hải chia sẻ mình đã đồng hành với giải Fair Play đã sáu năm qua và cảm thấy rất vui với ý nghĩa từ thông điệp bóng đá cao thượng. Anh nói: “Từ những ngày đầu tiên, Fair Play dường như chỉ chú ý đến những nghĩa cử đẹp từ sân bóng đá 11 người và sau này có bóng đá nữ, trẻ, Futsal,…

Tuy nhiên, tôi vẫn luôn có một mong muốn báo Pháp Luật TP.HCM làm sao mở rộng sân chơi này hơn nữa, thay vì bóng đá cao thượng thì nâng lên thành thể thao cao thượng. Tôi sát cánh với rất nhiều môn thể thao khác ngoài bóng đá, đã ghi nhận rất nhiều tấm gương fair play của các vận động viên tạo ra một hiệu ứng xã hội đẹp lắm. Nhớ có lần tôi bắt gặp hai tay đua xe đạp là đối thủ của nhau bị ngã vẫn động viên nhau về đích. Sau đó cả hai phải nhập viện chữa trị vết thương và nhận được nhiều sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm. Thế nhưng điều làm tôi hết sức cảm động là khi chứng kiến hình ảnh hai tay đua khập khiễng đến trao tặng món tiền được hỗ trợ cho một em bé đang chữa trị gần đó vì biết gia cảnh em nghèo khó. Tôi ngẩn ngơ vì hành động của hai tay đua đẹp quá”.

Ông Huỳnh Văn Hạnh (trái), Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, tặng hoa cho các nhà tài trợ  giải Fair Play 2017. Ảnh: TRÍ DŨNG

Ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, nhà tài trợ chính của giải, hứa sẽ đồng hành cùng giải để phát triển và tôn vinh bóng đá đẹp. Ảnh: HOÀNG GIANG

Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ tặng hoa cho Hội đồng  thẩm định giải Fair Play 2017. Ảnh: HOÀNG GIANG

Trong khi đó, ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, nhiều năm qua gắn bó với giải thưởng Fair Play với danh nghĩa nhà tài trợ chính nhưng ông muốn tâm sự như một khán giả bình thường: “Tôi xem clip của ban tổ chức giải thưởng phê phán những hành vi xấu xí trên sân cỏ thấy kinh khủng quá! Không thể tưởng tượng nổi cầu thủ đồng nghiệp với nhau lại đi triệt hạ nhau trên sân bóng. Vingroup hứa sẽ luôn chung tay với giải thưởng Fair Play bởi sự cấp thiết hơn để cùng nhau góp sức đấu tranh, lên án cái xấu.

Giải thưởng Fair Play đối với chúng tôi có một tầm vóc lớn, ngoài việc tôn vinh những cá nhân, tập thể có hành động đẹp còn phải góp tiếng nói phê phán, loại trừ hành vi phản cảm. Tôi nghĩ các nhà làm bóng đá Việt Nam cũng cần mạnh tay hơn với kiểu cầu thủ làm đồng nghiệp trọng thương như trường hợp của Anh Khoa phải loại ra khỏi đời sống bóng đá. Từ nền bóng đá trong nước chưa có biện pháp nhổ cỏ dại tận gốc thì tác hại của nó khi ra nước ngoài sẽ lớn hơn rất nhiều.

Chúng tôi có những lớp học bóng đá của Trung tâm PVF với tiêu chí tuyển chọn hàng đầu là cầu thủ phải có đạo đức. Mỗi đợt tuyển sinh VPF sàng lọc gắt gao, vài trăm em mới chọn ra vài em. Chúng tôi dạy cho cầu thủ đá bóng, trau dồi chuyên môn và rất chú trọng rèn luyện tư cách đạo đức. Dạy học văn hóa không chỉ trên sân cỏ mà còn cả ứng xử đời thường. Các em ở PVF có thể không trở thành cầu thủ giỏi nhưng chắc chắn sau khi ra trường là một công dân tốt”.

Khởi động cuộc thi sáng tác cúp Fair Play - Bóng đá cao thượng

Ban tổ chức giải Fair Play vận động sáng tác cúp Fair Play - Bóng đá cao thượng (gọi tắt là Cup Fair Play) để sử dụng chính thức cho giải thưởng Fair Play của bóng đá Việt Nam nhằm phục vụ hoạt động tuyên truyền, quảng bá các hình ảnh của giải thưởng Fair Play do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức.

Đối tượng dự thi gồm các tác giả chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp trong nước.

Cơ cấu giải thưởng gồm một giải nhất trị giá 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) kèm theo giấy chứng nhận đoạt giải của ban tổ chức. Ngoài ra, ban tổ chức sẽ trả nhuận bút cho các tác phẩm tham gia không được chọn trong trường hợp sử dụng để trưng bày, triển lãm hoặc giới thiệu trên báo Pháp Luật TP.HCM (báo in và báo điện tử http://plo.vn).

Thời gian phát động cuộc thi từ nay đến hết ngày 30-11-2017.

Ban tổ chức sẽ công bố kết quả cuộc thi trước 30 ngày diễn ra lễ tổng kết trao giải Fair Play 2017 (dự kiến trung tuần tháng 1-2018), hoặc 15 ngày sau khi kết thúc nhận hồ sơ trên trang báo điện tử Pháp Luật TP.HCM plo.vn hoặc phapluattp.vn .

Cuộc thi sẽ được trao giải vào đêm gala Fair Play 2017 được trực tiếp truyền hình trên HTV Thể thao và VOH chuyên mục thể thao. Chi tiết và thể lệ cuộc thi xem trên plo.vn.

BAN TỔ CHỨC GIẢI FAIR PLAY 2017

“Phải nhổ hết cỏ dại mới thôi!”

Trong buổi lễ công bố giải Fair Play 2017 diễn ra tại hội trường báo Pháp Luật TP.HCM vào sáng 4-8, ngẫu nhiên Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM - ông Mai Ngọc Phước và Phó Chủ tịch LĐBĐ VN - ông Nguyễn Xuân Gụ gặp nhau ở một lời khẳng định: “Phải nhổ hết cỏ dại xấu xí mới thôi”.

Buổi lễ công bố cũng đón nhận tin vui khi đại diện nhà tài trợ chính, ông Lê Khắc Hiệp - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng ban tổ chức trong việc lên án cái xấu và ủng hộ bóng đá đẹp ở những mùa giải tiếp theo.

Bày tỏ nguyện vọng gắn bó thật lâu dài với giải thưởng Fair Play, ông Hiệp nhấn mạnh: “Fair Play ra đời trong hoàn cảnh bóng đá quá nhiều cái xấu, ý thức cầu thủ xuống thấp trầm trọng. Chúng ta cần tuyên truyền rộng rãi hơn nữa về giải thưởng. Qua đó nâng niu, trân trọng những hạt giống đẹp, loại bỏ cái xấu khỏi đời sống bóng đá là những lý do chúng tôi đồng hành cùng ban tổ chức.

Chúng tôi thành lập Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF không gì ngoài mong muốn đóng góp cho bóng đá Việt Nam các lứa cầu thủ trẻ tiềm năng. Đấy cũng là di nguyện của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt lúc sinh thời, ông là người rất tâm huyết với bóng đá trẻ. Đào tạo trẻ để vô địch quốc gia nhiều trung tâm khác làm rồi, làm thế nào để đưa bóng đá Việt Nam dẫn đầu khu vực, ngang tầm châu lục mới là mục đích để chúng tôi hướng tới”.

Tuổi lên sáu, giải Fair Play tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp rất thiết thực của các đồng nghiệp giúp giải ngày càng phát triển vững mạnh vì cái đẹp của bóng đá…

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm