Chuyện về lá đại kỳ độc đáo của VGS

(PLO)- Nhóm cổ động viên Vietnam Golden Star (VGS) vượt đường xa trong những ngày giáp tết để chuyển lá đại kỳ 3.000 m2 kịp ra Hà Nội và có mặt trên sân Mỹ Đình đúng mùng 1 tết 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lá đại kỳ đấy làm chỗ dựa tinh thần cho các tuyển thủ Việt Nam trong chiến thắng đội tuyển Trung Quốc 3-1. Đó cũng là chiến thắng đầu tiên trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á tại vòng loại cuối World Cup 2022.

Hình ảnh lá đại kỳ 3.000 m2 lần đầu xuất hiện trên sân Mỹ Đình là thành quả của VGS do nữ cổ động viên (CĐV) cuồng nhiệt Hoàng Yến làm trưởng đoàn. Trải qua nhiều gian nan trong hành trình xuyên Việt, lá đại kỳ xuất hiện trong một dịp thật đặc biệt.

Nữ CĐV Hoàng Yến cùng các thành viên VGS chuẩn bị lá đại kỳ vào mùng 1 tết trước trận Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: VGS

Nữ CĐV Hoàng Yến cùng các thành viên VGS chuẩn bị lá đại kỳ vào mùng 1 tết trước trận Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: VGS

Chị Hoàng Yến cho biết mình và các CĐV đã chung tay làm ngày làm đêm trong nhiều ngày để hoàn thành lá đại kỳ kỷ lục cổ vũ cho đội tuyển quốc gia. Trận đấu mùng 1 tết Nhâm Dần đã đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi thầy trò HLV Park Hang-seo trở thành đội bóng đầu tiên giành chiến thắng tại vòng loại thứ ba World Cup. Và trong chiến thắng đó cũng có sự xuất hiện lịch sử của lá đại kỳ kỷ lục 3.000 m2, nặng 450 kg sau chuyến hành trình bằng đường bộ suốt 2.000 km sau ba ngày đêm mới đến Hà Nội.

Theo Chủ tịch VGS Hoàng Yến, sự ra đời của lá đại kỳ kỷ lục đấy nhằm tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên khán giả trên sân Mỹ Đình bị hạn chế. Do đó để các học trò của HLV Park Hang-seo thực sự có cảm giác chơi trên sân nhà, hội đã quyết định làm một điều đặc biệt là cho ra đời lá đại kỳ với kích thước chưa từng có trước đây: 30x100 m.

Lá đại kỳ khổng lồ phủ kín khán đài D, mang theo niềm tin, sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ cả nước, tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam cũng như ghi dấu ấn trong lòng bạn bè quốc tế.

Lá đại kỳ khổng lồ phủ kín khán đài D, mang theo niềm tin, sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ cả nước, tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam cũng như ghi dấu ấn trong lòng bạn bè quốc tế. “Đây là vinh dự của cá nhân mình cũng như toàn thể anh chị em Hội CĐV Vietnam Golden Star khi những nỗ lực cống hiến của hội đã được ghi nhận. Dù kết quả có như thế nào thì VGS cũng xin cám ơn và sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa để tiếp lửa, trở thành cầu thủ thứ 12 của đội tuyển” - chị Hoàng Yến tâm sự.

Hội VGS với lá đại kỳ kỷ lục trở thành một trong năm đề cử trao Giải thưởng Fair Play 2022 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức vào đêm gala 3-3, tại Nhà hát Hòa Bình. Đặc biệt hơn là xuyên suốt hành trình 10 năm của Giải thưởng Fair Play, đây không phải là lần đầu Hội VGS nằm trong những đề cử Fair Play.•

Lá đại kỳ tiếp tục được cổ vũ tại SEA Games 31 bảo vệ HCV bóng đá

Cũng với lá đại kỳ 3.000 m2, Hội CĐV VGS đã cổ vũ đội U-23 Việt Nam tại SEA Games trong chiến dịch bảo vệ HCV bóng đá. Từ sân Việt Trì, lá đại kỳ lại được chuyển sang sân Mỹ Đình trong trận chung kết và trở thành chỗ dựa tinh thần cho đội U-23 Việt Nam đánh bại Thái Lan, bảo vệ HCV SEA Games trên sân nhà. Đ.TR

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm