Phòng CSGT PC08 và Petrolimex vào chung kết Fair Play Cup

(PLO)- Ngày thi đấu thứ hai giải Fair Play Cup đã xác định được hai đội vào chung kết, đó là Phòng CSGT PC08 và Petrolimex.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giải bóng đá Fair Play Cup đang diễn ra trên sân Tao Đàn nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm giải thưởng Fair Play do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức.

Trong ngày thi đấu thứ hai, giải diễn ra hai trận cuối vòng bảng, trận tranh hạng năm và vòng bán kết. Tại bảng A, chủ nhà Liên quân báo Pháp Luật TP.HCM và các cầu thủ từng giành giải Fair Play đã thắng Sawaco với tỉ số 4-1 để đứng đầu bảng. Kết thúc vòng bảng, đội báo Pháp Luật TP.HCM (6 điểm) và Sawaco (3 điểm) vào bán kết, còn HTV đá trận tranh hạng 5.

Trận Thái Sơn Soft thắng HTV trong trận tranh hạng 5.

Trận Thái Sơn Soft thắng HTV trong trận tranh hạng 5.

Ở bảng B, Phòng CSGT PC08 thua Petrolimex 0-2. Kết thúc vòng bảng, Petrolimex (6 điểm) và phòng CSGT PC08 (3 điểm) vào bán kết, còn Thái Sơn Soft cuối bảng đá trận tranh hạng 5 với HTV. Ở trận tranh hạng 5, Thái Sơn Soft đã thắng HTV với tỉ số 5-3.

Ngay sau trận tranh hạng 5, 4 đội còn lại bước vào hai trận bán kết. Ở trận bán kết đầu tiên, Petrolimex thể hiện sức mạnh đáng gờm khi đánh bại Sawaco 4-0 để vào chung kết. Trận bán kết còn lại đá cùng giờ giữa Liên quân của báo Pháp Luật TP.HCM và phòng CSGT PC08 diễn ra rất căng thẳng và kịch tính đến tận giây cuối cùng. Đây là trận đấu hay nhất và hấp dẫn nhất kể từ đầu giải.

Hai đội được đánh giá khá cân tài cân sức nhưng phòng CSGT PC08 vượt lên dẫn báo Pháp Luật TP.HCM đến 3-0 sau hiệp thi đấu đầu tiên. Lối chơi phòng ngự phản công, kiên nhẫn chờ thời cơ và tận dụng rất tốt cơ hội đã giúp PC08 có đến 3 bàn thắng.

Trận Petrolimex thắng Sawaco 4-0 ở bán kết.

Trận Petrolimex thắng Sawaco 4-0 ở bán kết.

Trong khi đó, đội báo Pháp Luật TP.HCM dù tấn công nhiều hơn nhưng các chân sút của đội như Phùng Trọng Luân, Nguyễn Nhớ, Bảo Trung lại thiếu may mắn trước khung thành đối phương.

Sang hiệp 2, đội báo Pháp Luật TP.HCM dồn tổng lực tấn công và đẩy phòng CSGT vào thế trận phòng ngự. Kết quả là đội báo Pháp Luật TP.HCM ghi được 2 bàn rút ngắn khoảng cách xuống còn 2-3.

Lúc này, trận đấu diễn ra cực kỳ căng thẳng, những phút cuối, đội bóng Pháp Luật TP.HCM chơi “5 cầu” để tìm bàn gỡ hòa nhưng các cơ hội cứ trôi qua trước mũi giày các chân sút của đội. Không những thế, đúng giây cuối cùng, phòng CSGT PC08 ghi thêm 1 bàn thắng ấn định chiến thắng 4-2.

Phùng Trọng Luân bị các cầu thủ PC08 đem bám rất sát.

Phùng Trọng Luân bị các cầu thủ PC08 đem bám rất sát.

Như vậy, trận chung kết của giải diễn ra vào ngày mai 3-3 trên sân Tao Đàn là cuộc tranh tài giữa Phòng CSGT PC08 và Petrolimex. Ở vòng bảng, Petrolimex đã thắng Phòng CSGT PC08 2-0. Tương tự như vậy, đội liên quân của báo Pháp Luật TP.HCM sẽ tái đấu với Sawaco trong trận tranh hạng ba. Ở vòng bảng, liên quân của báo Pháp Luật TP.HCM thắng Sawaco với tỉ số 4-1.

Danh hiệu vua phá lưới của giải đang là cuộc cạnh tranh gắt gao giữa Trần Lê Thao (6 bàn, phòng CSGT PC08), Phùng Trọng Luân (5 bàn, đội liên quân của báo Pháp Luật TP.HCM) và Đào Trọng Tài (5 bàn, Petrolimex).

Các CĐV báo Pháp Luật TP.HCM

Các CĐV báo Pháp Luật TP.HCM

Các CĐV nước ngoài cũng có mặt trên sân theo dõi và cổ vũ cho các đội bóng.

Các CĐV nước ngoài cũng có mặt trên sân theo dõi và cổ vũ cho các đội bóng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm