Đội tuyển nữ Việt Nam đăng quang Fair Play 2022

(PLO)- Đội tuyển nữ Việt Nam với việc vượt qua mọi khó khăn thách thức tại vòng chung kết Asian Cup 2022 giữa mùa dịch bệnh COVID-19 đã đăng quang Fair Play 2022.
Gala trao giải Fair Play 2022

Từ 18h hôm nay (3-3), báo Pháp Luật TP.HCM sẽ tổ chức Gala Trao giải thưởng Fair Play 2022 và kỷ niệm 10 năm giải thưởng Fair Play tại nhà hát Hòa Bình, TP.HCM. Giải thưởng Fair Play lần thứ 10 năm 2022 được đánh giá là rất đa dạng trong các đề cử. Mỗi đề cử đều có những màu sắc riêng và giá trị riêng.

Năm 2022 đánh dấu cột mốc kỷ niệm 10 năm ra đời và phát triển của Giải thưởng Bóng đá cao thượng - Fair Play. Lễ kỷ niệm 10 năm và trao giải Bóng đá cao thượng - Fair Play 2022 sẽ được tổ chức quy mô hơn mọi năm, có nhiều thay đổi về mặt hình thức, nội dung và các hoạt động truyền thông để ghi dấu hành trình một thập kỷ.

Hoạt động kỷ niệm 10 năm Fair Play không chỉ gói gọn trong một đêm Gala trao giải như mọi năm mà sẽ còn có một chuỗi sự kiện như: Thăm các cầu thủ, HLV có hoàn cảnh khó khăn, có những hoạt động tích cực, tác động đến xã hội trong dịp Tết Nguyên đán; Triển lãm hình ảnh “Hành trình 10 năm Fair Play”; phim tư liệu…

Ngoài các hoạt động trên, Báo Pháp luật TP.HCM tổ chức Giải bóng đá Fair Play Cup gồm 6 đội tham dự, đá sân 5 người với 11 trận đấu kéo dài trong 3 ngày và kết thúc đúng ngày trao giải thưởng Fair Play 2022 vào hôm nay (3-3). Giải đấu này nhằm tạo một sân chơi lành mạnh, là cơ hội giao lưu học hỏi, đoàn kết hữu nghị, rèn luyện sức khỏe giữa các đơn vị, doanh nghiệp và cổ vũ cho tinh thần fair play trong bóng đá.

Đội tuyển nữ Việt Nam đăng quang Fair Play 2022 ảnh 1
5 đề cử Fair Play 2022

1. BS DƯƠNG TIẾN CẦN CỦA ĐỘI U-23 VIỆT NAM TÌNH NGUYỆN Ở LẠI CAMPUCHIA CHĂM SÓC CHO CÁC CẦU THỦ DƯƠNG TÍNH VỚI COVID-19

BS Dương Tiến Cần tình nguyện ở lại Campuchia chăm sóc cho các cầu thủ dương tính với COVID-19. ẢNH: HỒNG PHƯƠNG
BS Dương Tiến Cần tình nguyện ở lại Campuchia chăm sóc cho các cầu thủ dương tính với COVID-19. ẢNH: HỒNG PHƯƠNG

Tháng 3-2022, vợ chuẩn bị sinh nhưng BS Dương Tiến Cần vẫn lên đường cùng U-23 Việt Nam (VN) làm nhiệm vụ tại Campuchia giải AFF Cup U-23. Ở nhà, vợ BS Cần vượt cạn chỉ một mình vì gia đình vợ đều dương tính với COVID-19.

Khi phát hiện các cầu thủ trẻ VN bị nhiễm COVID-19 tại Campuchia, BS Cần tự nguyện trực tiếp chăm sóc họ nhờ có nhiều kinh nghiệm hơn, để BS Soái chạy vòng ngoài. Lý do BS Cần đưa ra là mình nhiễm bệnh đã khỏi.

Sau giải, dù xét nghiệm âm tính và có tên trong danh sách cùng đội U-23 VN về nước mừng công chức vô địch U-23 Đông Nam Á, BS Cần vẫn xung phong ở lại để chăm sóc cho bốn cầu thủ VN còn dương tính dù ở nhà vợ ông phải vượt cạn một mình.

2. CẦU THỦ U-15 HA GIA LAI SÚT BÓNG RA NGOÀI ĐỂ BÁC SĨ CẤP CỨU ĐỒNG NGHIỆP

Bảo Đức sút bóng ra ngoài để bác sĩ cấp cứu đồng nghiệp. ẢNH: HỒNG PHƯƠNG
Bảo Đức sút bóng ra ngoài để bác sĩ cấp cứu đồng nghiệp. ẢNH: HỒNG PHƯƠNG

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, thành viên của hội đồng thẩm định, đã rất cảm kích với hành động sút bóng ra ngoài của cầu thủ nhí Bảo Đức dù tình huống đối mặt với thủ môn có nhiều cơ hội mang lại hat trick cho em. Ông Xương cho rằng chân sút của đội U-15 HA Gia Lai đã nêu cao tinh thần fair play ngay từ lứa tuổi rất trẻ, có tác động lớn đến các đồng nghiệp về cách ứng xử tốt đẹp trên sân cỏ.

Trong một pha tấn công có bóng đối diện với thủ môn của U-15 Bình Định, cầu thủ Bảo Đức của chủ nhà thoáng thấy một đồng nghiệp đội bạn bị đau nằm sân. Em vội đá bóng đi hết biên ngang thay vì sút cầu môn để ghi bàn thắng thứ ba cho riêng mình.

Chính HLV đội U-15 Bình Định cũng cảm kích trước hành động hết sức bất ngờ nhưng cao thượng của một cầu thủ trẻ ở sân chơi U-15 HA Gia Lai.

3. ĐỘI TUYỂN NỮ VN VƯỢT KHÓ GIÀNH SUẤT DỰ WORLD CUP 2023

Bóng đá Việt Nam năm 2022 với nhiều thu hoạch về thành tích và bên cạnh đó cũng có nhiều hình ảnh đẹp, Fair Play được rút gọn với năm đề cử chính thức. Ảnh: ANH PHƯƠNG
Bóng đá Việt Nam năm 2022 với nhiều thu hoạch về thành tích và bên cạnh đó cũng có nhiều hình ảnh đẹp, Fair Play được rút gọn với năm đề cử chính thức. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Cựu tuyển thủ Nguyễn Hồng Phẩm chia sẻ ông rất cảm phục ý chí và nghị lực của các cô gái VN khổ luyện trên sân cỏ chuẩn bị cho vòng chung kết châu Á 2022 tranh suất đi vòng chung kết cúp thế giới. Thầy trò HLV Mai Đức Chung phải đón tết xa gia đình và nghiệt ngã nhất là sinh hoạt, tập luyện với mô hình “bong bóng khép kín” khi tập huấn ở Tây Ban Nha trong mùa dịch COVID-19 rồi sau đó di chuyển về Ấn Độ thi đấu.

Ngày rời Tây Ban Nha về Ấn Độ chuẩn bị thi đấu chỉ có bốn tuyển thủ âm tính, đủ điều kiện bay về nơi thi đấu. Gần ngày thi đấu mà có buổi tập chỉ có ba cầu thủ khỏe mạnh tập luyện ở Ấn Độ. Cứ thế, toàn đội nối mạng giữa Ấn Độ và Tây Ban Nha chỉ biết động viên nhau mau khỏe sao cho đến ngày khai mạc có đủ người âm tính để đăng ký thi đấu. Cầu Ấn Độ và cầu Tây Ban Nha người khỏe tập riêng, người bệnh tập riêng và xác định “không từ bỏ”.

Có trận chỉ vừa vặn 14 cầu thủ đăng ký thi đấu, có trận nửa đội hình mới khỏi bệnh phải ra sân cày ải và thở không ra hơi.

Vượt qua tất cả khó khăn, đội tuyển nữ VN đã đoạt được chiếc vé dự World Cup, đưa bóng đá VN đi vào lịch sử.

4. NHÓM CỔ ĐỘNG VIÊN VGS VÀ HÀNH TRÌNH ĐƯA LÁ ĐẠI KỲ 3.000 M2 TỪ TP.HCM RA SÂN MỸ ĐÌNH KỊP CỔ VŨ ĐỘI TUYỂN MÙNG 1 TẾT

Nữ CĐV Hoàng Yến cùng các thành viên VGS chuẩn bị lá đại kỳ vào mùng 1 tết trước trận Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: VGS

Nữ CĐV Hoàng Yến cùng các thành viên VGS chuẩn bị lá đại kỳ vào mùng 1 tết trước trận Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: VGS

Hình ảnh lá đại kỳ 3.000 m2 lần đầu xuất hiện trên sân Mỹ Đình là thành quả của Hội Cổ động viên VN (Vietnam Golden Star - VGS) do nữ cổ động viên cuồng nhiệt Hoàng Yến làm trưởng đoàn. Trải qua nhiều gian nan trong hành trình xuyên Việt, lá đại kỳ xuất hiện trong một dịp thật đặc biệt để phấp phới ở một phần khán đài sân Mỹ Đình đúng mùng 1 tết trận VN thắng Trung Quốc 3-1 ở lượt về vòng loại cuối World Cup.

Để kịp đưa lá đại kỳ ra sân Mỹ Đình, nữ cổ động viên Hoàng Yến luôn là người đi đầu trong những trận tiếp sức các đội tuyển VN ở đấu trường quốc tế đã cùng nhóm bạn chở lá đại kỳ nặng 450 kg bằng đường bộ suốt 2.000 km trong những ngày giáp tết và đi suốt ba ngày đường.

Từ rất nhiều đề cử của các nhà chuyên môn, PV chuyên theo dõi bóng đá, các trọng tài, người hâm mộ… gửi về, hội đồng thẩm định đã chọn lọc ra năm đề cử tiêu biểu nhất với sự thống nhất cao.

5. NỮ TUYỂN THỦ THÙY TRANG TẶNG ÁO ĐẤU LÀM TỪ THIỆN SAU KHI CÙNG ĐỘI TUYỂN ĐOẠT VÉ DỰ WORLD CUP

Thùy Trang là một “quái kiệt” hiếm có của bóng đá VN trong nhiều năm qua. ẢNH: HỒNG PHƯƠNG
Thùy Trang là một “quái kiệt” hiếm có của bóng đá VN trong nhiều năm qua. ẢNH: HỒNG PHƯƠNG

Sau vòng chung kết Asian Cup 2022 giành vé tham dự World Cup, nữ cầu thủ của TP.HCM đã tặng chiếc áo số 8 của mình cho ông Đoàn Ngọc Hải để đấu giá, tiếp tục giúp đỡ trẻ em lẫn tài năng trẻ thể thao. Ông Hải đã cùng nhiều người tổ chức trận bóng đá từ thiện vào ngày 25-4-2022 ở TP Long Xuyên (An Giang) giữa đội cựu tuyển thủ VN và cựu cầu thủ An Giang.

Cựu tuyển thủ Lưu Ngọc Mai, thành viên nữ duy nhất của hội đồng thẩm định, cũng là HLV của Trung tâm TDTT quận 1, rất gần gũi với Thùy Trang từ khi cô gái quê Quảng Nam gia nhập đội hơn 10 năm trước. Lưu Ngọc Mai khẳng định Thùy Trang là một “quái kiệt” hiếm có của bóng đá VN trong nhiều năm qua dù hình thể rất nhỏ nhắn. Điều ấn tượng đặc biệt của đàn chị với Thùy Trang là không gặp thuận lợi trong cuộc sống nhưng cô gái nghèo quê Quảng Nam thường có những nghĩa cử đẹp “lá rách ít đùm lá rách nhiều”.

Những nhân vật từng giành giải Fair Play

Fair Play 2012: Cầu thủ Võ Nhật Tân

Fair Play 2013: Tập thể U-19 Việt Nam

Fair Play 2014: Tập thể U-19 Việt Nam

Fair Play 2015: Cầu thủ Abass Dieng

Fair Play 2016: Đội tuyển Futsal Việt Nam

Fair Play 2017: Cầu thủ Nguyễn Văn Toàn

Fair Play 2018: Bốn cầu thủ Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh, Nguyễn Quang Hải

Fair Play 2019: Nữ cầu thủ Chương Thị Kiều

Fair Play 2020: Cầu thủ Futsal Nguyễn Nhớ

Fair Play 2021: Đội tuyển Futsal Việt Nam

Những nhân vật từng được Vinh danh Fair Play

Cố danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang, cầu thủ Phan Văn Tài Em, ông bầu Đoàn Nguyên Đức, ông bầu Võ Quốc Thắng, ông Trần Anh Tú, HLV Mai Đức Chung, cố HLV Lê Thụy Hải, HLV Park Hang-seo.

Đội tuyển nữ Việt Nam đăng quang Fair Play 2022 ảnh 7
Vinh danh Fair Play cựu trợ lý HLV tuyển Việt Nam Lee Jong-jin

Ông Lee Young-jin được Vinh danh Fair Play - Thành tựu trọn đời trong đêm Gala Fair Play 2022. Ông thầy người Hàn Quốc đã rất xúc động gửi lời cám ơn ban tổ chức, đồng thời tri ân người yêu bóng đá Việt Nam (VN) luôn dành tình cảm chân thành với ông.

HLV Lee Young-jin là trợ lý số 1 của HLV Park Hang-seo.

HLV Lee Young-jin là trợ lý số 1 của HLV Park Hang-seo.


HLV Lee Young-jin là trợ lý số 1 của HLV Park Hang-seo và luôn là người âm thầm làm việc trong suốt hơn năm năm gắn bó cùng HLV Park Hang-seo và các đội tuyển VN. Trợ lý Lee còn là một chuyên gia phân tích chiến thuật, giúp HLV Park Hang-seo đưa ra những quyết định kịp thời, ngoài ra ông còn là người tỉnh táo ở khu kỹ thuật giúp HLV Park Hang-seo hạ nhiệt khi cần, đồng thời là một người thầy rất tận tình với các cầu thủ VN, là một tấm gương cùng gắn bó với các kỳ tích của bóng đá VN suốt từ năm 2018 đến nay.

Kết thúc giải Fair Play Cup

Từ ngày 1-3 đến 3-3, báo Pháp Luật TP. HCM đã tổ chức giải Fair Play Cup trên sân Tao Đàn (TP.HCM). Đây là giải đấu nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm giải Fair Play và Gala trao giải thưởng Fair Play 2022.

Petrolimex vô địch giải Fair Play Cup.

Petrolimex vô địch giải Fair Play Cup.

Giải Fair Play Cup đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Giải Fair Play Cup đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Giải đã kết thúc thành công tốt đẹp bằng trận chung kết siêu kịch tính giữa Phòng CSGT PC08 và Petrolimex. Kết quả, đội Petrolimex đã thắng Phòng CSGT PC08 với tỉ số 4-3 để lên ngôi vô địch Fair Play Cup. Đội chủ nhà liên quân báo Pháp Luật TP. HCM và những cầu thủ từng đoạt giải Fair Play thắng Sawaco với tỉ số 3-2 để giành hạng ba.

Những danh hiệu của giải Fair Play Cup:

Đội vô địch: Petrolimex

Đội hạng nhì: Phòng CSGT PC08

Đội hạng ba: Báo Pháp Luật TP.HCM

Đội hạng tư: Sawaco

Giải phong cách: Thái Sơn Soft và HTV

Vua phá lưới: Trần Lê Thao (Phòng CSGT PC08) và Phùng Trọng Luân (báo Pháp Luật TP.HCM, cùng 8 bàn).

Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Đào Trọng Tài (Petrolimex)

Hình ảnh về giải Fair Play 2022 xuất hiện trên đường phố
Đội tuyển nữ Việt Nam đăng quang Fair Play 2022 ảnh 11
Đội tuyển nữ Việt Nam đăng quang Fair Play 2022 ảnh 12
Các bạn sinh viên đến tham dự lễ trao giải Fair Play 2022

Đội tuyển nữ Việt Nam đăng quang Fair Play 2022 ảnh 13
Đội tuyển nữ Việt Nam đăng quang Fair Play 2022 ảnh 15
Các bạn sinh viên đến nhà hát Hòa Bình tham dự lễ trao giải Fair Play 2022 sẽ được tặng bắp, nước và chơi trò chơi với nhiều giải thưởng thú vị.
Các bạn sinh viên đến nhà hát Hòa Bình tham dự lễ trao giải Fair Play 2022 sẽ được tặng bắp, nước và chơi trò chơi với nhiều giải thưởng thú vị.
Đội tuyển nữ Việt Nam đăng quang Fair Play 2022 ảnh 17
Đội tuyển nữ Việt Nam đăng quang Fair Play 2022 ảnh 19
Sinh viên háo hứng đến dự Fair Play. Bạn Nguyễn Thị Mỹ Hậu (áo xanh, phía bên trái), sinh viên năm nhất khoa Quan hệ quốc tế, trường ĐH KHXH&NV chia sẻ rất vui mừng vì được đến dự lễ trao giải: “Là một người rất yêu bóng đá nên mình rất vui khi được tham dự lễ hôm nay”.
Sinh viên háo hứng đến dự Fair Play. Bạn Nguyễn Thị Mỹ Hậu (áo xanh, phía bên trái), sinh viên năm nhất khoa Quan hệ quốc tế, trường ĐH KHXH&NV chia sẻ rất vui mừng vì được đến dự lễ trao giải: “Là một người rất yêu bóng đá nên mình rất vui khi được tham dự lễ hôm nay”.
Triển lãm ảnh 10 năm hành trình Fair Play
Nhóm sinh viên ĐH Văn Hiến xem triển lãm tại lễ trao giải.

Nhóm sinh viên ĐH Văn Hiến xem triển lãm tại lễ trao giải.

Tổng duyệt chương trình trước lễ trao giải Fair Play 2022
Đội tuyển nữ Việt Nam đăng quang Fair Play 2022 ảnh 23
Các lãnh đạo và khách mời tham dự lễ trao giải Fair Play 2022
Đội tuyển nữ Việt Nam đăng quang Fair Play 2022 ảnh 24
Đội tuyển nữ Việt Nam đăng quang Fair Play 2022 ảnh 25
Đội tuyển nữ Việt Nam đăng quang Fair Play 2022 ảnh 26
Đội tuyển nữ Việt Nam đăng quang Fair Play 2022 ảnh 27
Đội tuyển nữ Việt Nam đăng quang Fair Play 2022 ảnh 28
Đội tuyển nữ Việt Nam đăng quang Fair Play 2022 ảnh 29

Ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM bắt tay ông Nguyễn Thái Bình, Phó tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM.

Những nhân vật được đề cử Fair Play 2022
Nữ tuyển thủ Thùy Trang lọt Top 5 đề cử Fair Play 2022.

Nữ tuyển thủ Thùy Trang lọt Top 5 đề cử Fair Play 2022.

Cầu thủ Bảo Đức

Cầu thủ Bảo Đức

Bác sĩ Dương Tiến Cần

Bác sĩ Dương Tiến Cần

Sôi động các bạn tham gia Mini Game trúng thưởng
Đội tuyển nữ Việt Nam đăng quang Fair Play 2022 ảnh 33
Đội tuyển nữ Việt Nam đăng quang Fair Play 2022 ảnh 34
Đội tuyển nữ Việt Nam đăng quang Fair Play 2022 ảnh 35
Mini Game với nhiều phần quà hấp dẫn.

Mini Game với nhiều phần quà hấp dẫn.

Tiết mục mở màn

19h: Tiết mục mở màn Gala trao giải Fair Play 2022 "Múa led rồng + vẽ tranh kim tuyến + visual".

Đội tuyển nữ Việt Nam đăng quang Fair Play 2022 ảnh 37
Đội tuyển nữ Việt Nam đăng quang Fair Play 2022 ảnh 38
Phát biểu khai mạc Gala Fair Play 2022

Ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM: "Khi tất cả mọi người chúng ta đang chứng kiến những hình ảnh Fair Play của bóng đá nước nhà trong suốt 10 năm qua và chờ đợi công bố giải thưởng Fair Play 2022 thì các cầu thủ trẻ U-20 Việt Nam đang thi đấu vòng chung kết châu Á ở Uzbekistan với mục tiêu tranh suất dự World Cup trẻ 2023. Tương tự, vài ngày tới, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung chuẩn bị dự vòng chung kết giải vô địch thế giới ở New Zeland và Úc.

Hình ảnh bóng đá Việt Nam vươn ra những đấu trường khu vực và thế giới ở mọi cấp độ giờ đã rất quen thuộc và được quan tâm. Sự quan tâm đấy không chỉ ở góc độ chuyên môn mà còn qua những hình ảnh đẹp mà các cầu thủ Việt Nam mang lại.

Ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM phát biểu trong lễ khai mạc Gala Fair Play 2022.

Ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM phát biểu trong lễ khai mạc Gala Fair Play 2022.

Lễ trao giải Fair Play - Bóng đá Cao thượng năm 2022 tròn 10 năm báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức giải thưởng này. Đó cũng là 10 năm mà bóng đá nước nhà đã gặt hái biết bao sự kiện. Trong 10 năm đó, chúng tôi đã nhận được bức thư của FIFA gửi trực tiếp với thông điệp một nền bóng đá không thể phát triển tốt nếu thiếu đi những hình ảnh đẹp, thiếu đi sự Fair Play từ mỗi cầu thủ, từ những người làm bóng đá. Đó là sự động viên rất lớn và càng lớn hơn khi giải Fair Play suốt 10 năm qua luôn được đồng hành và ủng hộ trong đời sống bóng đá.

Suốt 10 năm qua, những tấm gương Fair Play vẫn hiện hữu và lan toả một cách tích cực. Từ sự chân chất, mộc mạc của cầu thủ Võ Nhật Tân làm mọi cách ngăn một vụ mua bán độ trong đội bóng mình ở giải Fair Play 2012 đến các cầu thủ trẻ U-19 làm rạng danh cho bóng đá nước nhà ở các sân chơi quốc tế, rồi tiếp theo là đội Futsal Việt Nam dự Asian Cup rồi World Cup và nhận cả giải Fair Play từ ban tổ chức giải Fair Play lẫn được cả FIFA trao tặng cúp Fair Play vì lối chơi đẹp và một tinh thần đẹp ghi đậm ở giải thế giới. Giải Fair Play tiếp tục ghi dấu bằng hình ảnh một cầu thủ người Senegal, anh Abass nhận giải thưởng cao quý và mang cúp Fair Play về tận châu Phi quê hương anh để khoe với bạn bè, đồng nghiệp. Và Fair Play cũng là hình ảnh của một cầu thủ như Nguyễn Văn Toàn can ngăn các HLV ở đội bóng trong cơn nóng giận đòi bỏ cuộc chơi và kêu gọi các đồng đội hãy trở lại thi đấu. Là cô gái Chương Thị Kiều chấn thương một bên đùi đến đổ máu nhưng vẫn năn nỉ HLV cho em băng vết thương trở lại thi đấu để bảo vệ chiếc huy chương vàng SEA Games cho bóng đá Việt Nam; Là cầu thủ Nguyễn Nhớ bỏ pha ghi bàn để kịp mời các bác sĩ vào săn sóc vết thương cho đối thủ…

Kính thưa quý vị, 10 năm Fair Play qua bóng đá Việt Nam còn chứng kiến sự vượt khó của một nền bóng đá chống chọi với dịch bệnh và không đầu hàng trước mọi hoàn cảnh. Cụ thể là các đội tuyển đi thi đấu nước ngoài có trận chỉ đúng 11 cầu thủ ra sân hoặc đưa cả thủ môn dự bị vào thi đấu tiền đạo như U-23 Việt Nam đã chiến đấu trong hoàn cảnh đó đến giấy phút cuối cùng để đăng quang. Hay đội tuyển nữ Việt Nam đoạt vé tham dự World Cup lịch sử mà mỗi trận đấu cứ phải nơm nớp lo sợ, đếm xem có đủ số cầu thủ âm tính để đăng ký danh sách thi đấu…

10 năm Fair Play với chúng tôi như một sứ mệnh của người đi gõ cánh cửa mà như FIFA đã đề cập rằng đấy là một quá trình đòi hỏi sự kiên trì và đồng lòng của từng thành viên trong đại gia đình bóng đá.

Rất vui là đến nay thì Fair Play đã là một phần của bóng đá, là tiêu chí bắt buộc của mỗi đội bóng, mỗi cầu thủ và cả của những cổ động viên luôn cổ vũ cho cái đẹp.

Sau cột mốc 10 năm Fair Play, chúng tôi xin phép được khép lại chương đầu của việc hình thành và phát triển và mong muốn sẽ trở lại ở một chương tiếp theo trong một dịp gần nhất.

Xin gửi lời cảm ơn và chúc sức khoẻ đến từng thành viên trong đại gia đình bóng đá, cảm ơn người hâm mộ luôn đồng hành cùng chúng tôi tôn vinh cái đẹp, cảm ơn những đơn vị tài trợ đồng hành".

Trao tặng bằng khen cho báo Pháp Luật TP.HCM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng bằng khen cho báo Pháp Luật TP.HCM vì thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức giải bóng đá cao thượng giai đoạn 2012 - 2022.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng bằng khen cho báo Pháp Luật TP.HCM vì thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức giải bóng đá cao thượng giai đoạn 2012 - 2022.

Trình chiếu video kỷ niệm 10 năm Fair Play
Tri ân cố nhà báo Minh Hùng

Cố nhà báo Minh Hùng, người được mệnh danh là “ông vua ý tưởng” trong làng bóng đá; người đã ấp ủ và nuôi nấng ý tưởng về giải Fair Play trong nhiều năm, và ý tưởng ấy được đội ngũ báo Pháp Luật TP.HCM phát triển thành giải thưởng Fair Play kéo dài suốt 1 thập niên vừa qua.

Ông Đỗ Văn Hiến, ba của cố nhà báo Đỗ Minh Hùng đã có mặt tại buổi lễ và lên sân khấu nhận hoa, kỷ niệm chương thay cho lời tri ân của ban tổ chức giải Fair Play.

Ông Đỗ Văn Hiến, ba của cố nhà báo Đỗ Minh Hùng đã có mặt tại buổi lễ và lên sân khấu nhận hoa, kỷ niệm chương thay cho lời tri ân của ban tổ chức giải Fair Play.

10 năm trước, ý tưởng về giải Fair Play được cố nhà báo Minh Hùng và đội ngũ báo Pháp Luật TP.HCM đưa ra và thực hiện trong hoàn cảnh sân cỏ nước nhà liên tục để lại nhiều hình ảnh xấu xí, bạo lực. Nhờ đó mà hiện nay, giải thưởng Fair Play trở thành một món ăn tinh thần cho những người yêu bóng đá, tôn vinh nét đẹp trong và ngoài sân cỏ. Cố nhà báo Minh Hùng cũng là cha đẻ của nhiều giải thưởng bóng đá lớn tại Việt Nam. Để tri ân sự đóng góp lớn lao của cố nhà báo Minh Hùng nhân dịp giải Fair Play hoàn thành chặng đường 10 năm.

Ông Đỗ Văn Hiến, ba của cố nhà báo Đỗ Minh Hùng đã có mặt tại buổi lễ và lên sân khấu nhận hoa, kỷ niệm chương thay cho lời tri ân của ban tổ chức giải Fair Play.

Tri ân nhà tài trợ

Ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM và ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức giải Fair Play 2022 lên tặng hoa và biểu trưng lưu niệm thay cho lời tri ân với các đơn vị tài trợ cho chương trình.

Tri ân nhà tài trợ.

Tri ân nhà tài trợ.

Trao giải Fair Play Cup

Nhằm chào mừng giải thưởng Fair Play vượt qua chặn đường 10 năm, báo Pháp Luật TP.HCM đã tổ chức giải bóng đá giao hữu Fair Play Cup với sự tham dự của 6 đội tuyển, bao gồm: Đài Truyền hình TP.HCM (HTV), Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco), Phòng CSGT (PC08), Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn (ThaisonSoft), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và báo Pháp Luật TP.HCM.

Các đội lên nhận giải Fair Play Cup.

Các đội lên nhận giải Fair Play Cup.

Những danh hiệu của giải Fair Play Cup:

Đội vô địch: Petrolimex

Đội hạng nhì: Phòng CSGT PC08

Đội hạng ba: Báo Pháp Luật TP.HCM

Đội hạng tư: Sawaco

Giải phong cách: Thái Sơn Soft và HTV

Vua phá lưới: Trần Lê Thao (Phòng CSGT PC08) và Phùng Trọng Luân (báo Pháp Luật TP.HCM, cùng 8 bàn).

Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Đào Trọng Tài (Petrolimex)

Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play nhận kỷ niệm chương

Hội đồng thẩm định gồm những người đồng hành với giải FairPlay 2022. Hội đồng Thẩm định bao gồm các chuyên gia bóng đá, bình luận viên, phóng viên thể thao. Hội đồng đã phân tích, chọn lọc, tranh luận từ hàng chục đề cử của khắp nơi gửi về để đưa ra 5 đề cử chính thức cho giải năm 2022.

Các thành viên trong Hội đồng thẩm định, những người góp phần rất lớn cho sự thành công của giải bước lên sân khấu nhận hoa - kỷ niệm chương.

Hội đồng thẩm định nhận hoa và kỷ niệm chương.

Hội đồng thẩm định nhận hoa và kỷ niệm chương.

- Ông Nguyễn Đình Nguyên, Phó BTC giải thưởng Fair Play 2022

- Ông Lê Công Tuấn, Ủy viên HĐTĐ giải thưởng Fair Play 2022

- Ông Hồ Nguyễn, Ủy viên HĐTĐ giải thưởng Fair Play 2022

- Ông Đỗ Hữu Lê Xuân Cường, Ủy viên HĐTĐ giải thưởng Fair Play 2022

- Ông Nguyễn Hồng Phẩm, Ủy viên HĐTĐ giải thưởng Fair Play 2022

- Ông Đoàn Minh Xương, Ủy viên HĐTĐ giải thưởng Fair Play 2022

- Ông Trần Quang Tuyến, Ủy viên HĐTĐ giải thưởng Fair Play 2022

- Ông Lương Thế Tài, Ủy viên HĐTĐ giải thưởng Fair Play 2022

- Bà Lưu Ngọc Mai, Ủy viên HĐTĐ giải thưởng Fair Play 2022

Gửi lời cảm ơn đến 6 cá nhân đã gửi các đề cử

Gửi lời cảm ơn đến 6 cá nhân đã gửi các đề cử, bao gồm đề cử cho danh hiệu Fair Play – thành tựu trọn đời và 5 đề cử cho giải thưởng Fair Play 2022.

- Ông Phan Hồng – PV Tạp chí Bóng đá, đề cử Bác sĩ Dương Tiến Cần

- Ông Văn Nhân – PV kênh Sao Star, đề cử cầu thủ trẻ Bảo Đức

- Ông Đoàn Minh Xương – Chuyên gia bóng đá, đề cử đội tuyển nữ VN

- Ông Hà Khánh- PV đài VOV, đề cử nhóm CĐV Vietnam Golden Star

- Ông Quốc Cường- PV Báo SGGP, đề cử nữ tuyển thủ Thùy Trang

- Ông Lương Thế Tài, Giảng viên Trọng tài LĐBĐ Việt Nam, giám sát trọng tài, đề cử HLV Lê Young-jin

Vinh danh Fair Play trợ lý HLV Lee Young-jin

Vinh danh Fair Play – thành tựu trọn đời cho trợ lý số 1 của HLV Park Hang-seo, đó là ông Lee Young-jin. Xem video những đóng góp của ông Lee Young-jin đối với bóng đá Việt Nam.

Giám đốc điều hành HA Gia Lai Nguyễn Tấn Anh thay mặt ông Lee Young-jin nhận danh hiệu vinh danh Fair Play.

Giám đốc điều hành HA Gia Lai Nguyễn Tấn Anh thay mặt ông Lee Young-jin nhận danh hiệu vinh danh Fair Play.

Video Vinh danh Fair Play ông Lee Young-jin

Điểm lại 5 đề cử giải Fair Play 2022

5 đề cử giải Fair Play 2022.

Công bố giải năm Fair Play 2022

Nhóm cổ động viên Vietnam Golden Star (VGS) vượt đường xa trong những ngày giáp Tết chuyển đại kỳ 3.000 m2 kịp có mặt ở sân Mỹ Đình ngày mùng 1 Tết cổ vũ đội tuyển Việt Nam giành giải năm Fair Play 2022 với 319 điểm.

Nhóm cổ động viên Vietnam Golden Star (VGS) nhận giải năm Fair Play.

Nhóm cổ động viên Vietnam Golden Star (VGS) nhận giải năm Fair Play.

Giải tư Fair Play 2022

Nữ tuyển thủ Trần Thị Thùy Trang sau khi cùng đội tuyển Việt Nam đoạt vé dự World Cup đã tặng áo đấu để tham gia bán đấu giá làm từ thiện giúp người nghèo giành Giải tư Fair Play 2022 với 416 điểm.

Nữ tuyển thủ Trần Thị Thùy Trang nhận giải tư Fair Play.

Nữ tuyển thủ Trần Thị Thùy Trang nhận giải tư Fair Play.

Giải ba Fair Play 2022

Cầu thủ trẻ Bảo Đức của đội U.15 HA Gia Lai bỏ lập hat-trick đá bóng ra ngoài để bác sĩ kịp vào săn sóc đối thủ giành hạng 3 Fair Play với 444 điểm.

Cầu thủ trẻ Bảo Đức giành giải ba Fair Play.

Cầu thủ trẻ Bảo Đức giành giải ba Fair Play.

Giải nhì Fair Play 2022

Bác sĩ Dương Tiến Cần của đội U-23 Việt Nam hy sinh ở lại Campuchia chăm sóc các cầu thủ nhiễm COVID-19 giành giải nhì Fair Play 2022 với 457 điểm.

Bác sĩ Dương Tiến Cần nhận giải nhì Fair Play 2022.

Bác sĩ Dương Tiến Cần nhận giải nhì Fair Play 2022.

Tuyển nữ Việt Nam giành giải nhất Fair Play 2022

Đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua mọi khó khăn thách thức tại vòng chung kết Asian Cup 2022 giữa mùa dịch bệnh COVID-19 đăng quang Fair Play 2022 với 591 điểm.

Đội tuyển nữ Việt Nam đăng quang Fair Play 2022.
Đội tuyển nữ Việt Nam đăng quang Fair Play 2022.
Kết thúc Gala Fair Play 2022
Tiết mục kết thúc chương trình Gala Fair Play 2022.

Tiết mục kết thúc chương trình Gala Fair Play 2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm