Cuộc hội ngộ kỳ thú và nét đẹp ở sân cỏ Fair Play 2023

(PLO)- Đồng hành với Giải thưởng Fair Play – Bóng đá Cao thượng, báo Pháp Luật TP.HCM còn tổ chức một giải bóng đá mini trên sân Tao Đàn với sự tham gia hào hứng của các khách mời là những cầu thủ từng đoạt giải thưởng Fair Play trong 10 năm qua.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phó Tổng biên tập Nguyễn Đức Hiển cho biết: “Giải thưởng Fair Play tổ chức đến nay đã được 10 năm và trong năm đặc biệt này, chúng tôi đưa Giải bóng đá mang tên Cúp Fair Play vào để trở thành một phần của chuỗi những hoạt động thú vị của mùa giải năm nay”.

Fair Play Cup với sự tham gia hào hứng của sáu đội bóng trên sân cỏ nhân tạo Tao Đàn.

Fair Play Cup với sự tham gia hào hứng của sáu đội bóng trên sân cỏ nhân tạo Tao Đàn.

Nét đặc biệt của giải bóng đá Cúp Fair Play chính là thành phần tham dự giải rất đa dạng đến từ nhiều ngành nghề. Có lực lượng vũ trang, có các công nhân, nhân viên, có đơn vị hành chính sự nghiệp và có những người làm báo, bao gồm Đài Truyền hình TP.HCM - HTV, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn – Sawaco; Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn - ThaisonSoft, Phòng CSGT – PC08 Công an TP.HCM, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex.

Cuộc hội ngộ lý thú của những nhân vật từng đoạt giải Fair Play

Đội Liên quân báo Pháp Luật TP.HCM và những thành viên từng đoạt giải thưởng Fair Play duy nhất chưa tập buổi nào cũng rất hào hứng tham gia cuộc chơi.

Các nhân vật từng đoạt giải thưởng Fair Play hội ngộ vui vẻ trong ngày hội bóng đá...

Các nhân vật từng đoạt giải thưởng Fair Play hội ngộ vui vẻ trong ngày hội bóng đá...

... cùng sự góp mặt của Quả bóng vàng Lưu Ngọc Mai 2002 và Quả bóng bạc Thùy Trang 2022.

... cùng sự góp mặt của Quả bóng vàng Lưu Ngọc Mai 2002 và Quả bóng bạc Thùy Trang 2022.

Thành phần của “chủ nhà” bên cạnh các cây bút của báo là cựu tuyển thủ và cầu thủ Futsal chuyên nghiệp Nguyễn Nhớ đang khoác áo Savinest Sanna Khánh Hòa, cả hai Quả bóng bạc nữ Thùy Trang lẫn cựu Quả bóng vàng Lưu Ngọc Mai.

Đã rất lâu rồi, các tuyển thủ Futsal Việt Nam mới có dịp hội ngộ từ World Cup 2016 và sau này một số nằm trong Ban huấn luyện của đội dự cúp thế giới 2021 như trợ lý Tuấn Anh. Tiếng nói sân cỏ nhanh chóng kết nối họ lại với nhau rất bài bản và gắn bó như một thời sát cánh bên nhau giao đấu toàn các đội mạnh của châu Á lẫn thế giới.

Lê Thế Cường nhẹ nhàng đi bóng qua thủ môn Sawaco...

Lê Thế Cường nhẹ nhàng đi bóng qua thủ môn Sawaco...

... và khoảnh khắc hài hước giữa cựu thủ quân tuyển Futsal Việt Nam tham dự cúp thế giới Bảo Quân cùng đồng nghiệp Anh Khoa.

... và khoảnh khắc hài hước giữa cựu thủ quân tuyển Futsal Việt Nam tham dự cúp thế giới Bảo Quân cùng đồng nghiệp Anh Khoa.

Đội trưởng Bảo Quân vẫn mạnh mẽ và tinh tế như ngày nào với những cú tỉa bóng sắc sảo cho chân sút kỹ thuật Phùng Trọng Luân dội bom vào lưới đội bạn chẳng khác gì thời trai trẻ liên tục là Vua phá lưới các giải vô địch quốc gia.

Tuấn Anh, Bảo Trung, Thế Cường, Long Vũ, Phan Đăng Báo dù thể hình phốp pháp hơn đồng đội cũ nhưng lối đá giàu kinh nghiệm với cách di chuyển nhẹ nhàng, chọn vị trí hợp lý chính là điểm tựa cho thủ môn Phan Khôi vững tin, giúp các chân sút phóng viên như Quang Huy, Kiên Cường ghi cả bàn thắng.

Trung Kiên (PC08) tranh bóng quyết liệt với chân sút Luân "sư phụ"...

Trung Kiên (PC08) tranh bóng quyết liệt với chân sút Luân "sư phụ"...

... và khi chơi bóng với các cựu tuyển thủ quốc gia, các phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM như cây bút Tấn Phước dường như đá hay hơn.

... và khi chơi bóng với các cựu tuyển thủ quốc gia, các phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM như cây bút Tấn Phước dường như đá hay hơn.

Phóng viên Quang Huy tả xung hữu đột trong trận gặp HTV...

Phóng viên Quang Huy tả xung hữu đột trong trận gặp HTV...

... cùng với phóng viên Kiên Cường còn ghi cả bàn thắng vào lưới đội bạn.

... cùng với phóng viên Kiên Cường còn ghi cả bàn thắng vào lưới đội bạn.

Nữ cựu tuyển thủ Lưu Ngọc Mai ra sân vẫn còn lả lướt với pha dọn cỗ đầy ngẫu hứng cho Nguyễn Nhớ sút thủng lưới đối phương thật ngoạn mục. Cuộc hội ngộ giữa những đôi chân ma thuật một thời trong màu áo Liên quân báo Pháp Luật đã làm sống lại các pha bóng kinh điển không dễ thấy trên sân cỏ như ở giải Fair Play.

Nguyễn Nhớ lại chơi đẹp trên sân cỏ Fair Play

Hơn hai năm trước, cầu thủ Nguyễn Nhớ là chủ nhân của giải thưởng Fair Play 2021 khi chủ động dừng bóng không ghi bàn trong một trận đấu ở giải futsal vô địch quốc gia giữa Sanvinest Sanna Khánh Hòa tiếp khách Sài Gòn FC.

Lần đầu tiên ở một giải bóng đá, cựu tuyển thủ Long Vũ và đồng đội từng dự World Cup 2017 đá chung với cầu thủ nữ...

Lần đầu tiên ở một giải bóng đá, cựu tuyển thủ Long Vũ và đồng đội từng dự World Cup 2017 đá chung với cầu thủ nữ...

... chính là cựu tiền đạo của tuyển Việt Nam - Lưu Ngọc Mai dù lên tuổi lão tướng U-50 vẫn có những pha bóng lả lướt.

... chính là cựu tiền đạo của tuyển Việt Nam - Lưu Ngọc Mai dù lên tuổi lão tướng U-50 vẫn có những pha bóng lả lướt.

Sân chơi Fair Play Cup quy tụ "Vua phủi" Nguyễn Văn Cáp thử sức với đội trưởng cũ của tuyển Futsal quốc gia Nguyễn Bảo Quân.

Sân chơi Fair Play Cup quy tụ "Vua phủi" Nguyễn Văn Cáp thử sức với đội trưởng cũ của tuyển Futsal quốc gia Nguyễn Bảo Quân.

Lần đó, Nguyễn Nhớ đã khéo léo loại bỏ một hậu vệ nhưng chợt thấy đồng nghiệp bị chấn thương nằm sân đã không dứt điểm khi đối mặt với thủ môn để bác sĩ vào sân chăm sóc.

Nguyễn Nhớ kể lại: “Hồi ấy, tôi không biết mình sẽ giành giải thưởng Fair Play, vì tôi nghĩ nhiều cầu thủ rơi vào tình huống này có lẽ cũng ứng xử như thế. Tôi còn nhớ sau pha bóng này, đội bạn tấn công ghi bàn vào lưới chúng tôi để san bằng 3-3. Anh em tiếc vì không thắng trận đấu nhưng chẳng ai trách móc tôi bỏ lỡ pha ghi bàn nâng tỉ số cả”.

Có cầu thủ Nguyễn Nhớ từng đoạt giải nhất Fair Play 2020, thủ môn Phan Khôi của báo Pháp Luật TP.HCM vững tâm hơn trong khung thành...

Có cầu thủ Nguyễn Nhớ từng đoạt giải nhất Fair Play 2020, thủ môn Phan Khôi của báo Pháp Luật TP.HCM vững tâm hơn trong khung thành...

... cùng sự tỏa sáng của Phùng Trọng Luân, Trung "núi" đã giúp đội nhà sớm vào bán kết.

... cùng sự tỏa sáng của Phùng Trọng Luân, Trung "núi" đã giúp đội nhà sớm vào bán kết.

Thật ngẫu nhiên ở Cúp bóng đá Fair Play Cup, nhân vật của năm 2020 lặn lội từ Nha Trang vào khoác áo đội Liên quân báo Pháp Luật TP.HCM lại ghi dấu ấn chơi đẹp trong trận bán kết gặp Phòng PC08.

Tình huống xảy ra đầu hiệp hai, trong thời điểm Liên quân đang bị dẫn 3-0, cầu thủ Lê Văn Huỳnh mặc áo số 11 của PC08 bị chấn thương nằm vật ra sân cỏ. Nguyễn Nhớ có bóng tấn công ở thế 4 đánh 2 bất ngờ cúi xuống ôm quả bóng đang lăn để dừng trận đấu.

Giải bóng đá mini đã diễn ra thật sôi động, khi các đội ra sân với một tinh thần quyết liệt nhưng vẫn thể hiện tính Fair Play trong từng trận đấu.

Giải bóng đá mini đã diễn ra thật sôi động, khi các đội ra sân với một tinh thần quyết liệt nhưng vẫn thể hiện tính Fair Play trong từng trận đấu.

Trưởng Ban tổ chức giải - Phó Tổng biên tập Nguyễn Đức Hiển chia sẻ niềm hạnh phúc với các cầu thủ PC08 đoạt giải á quân.

Trưởng Ban tổ chức giải - Phó Tổng biên tập Nguyễn Đức Hiển chia sẻ niềm hạnh phúc với các cầu thủ PC08 đoạt giải á quân.

Trọng tài suýt thổi phạt Nguyễn Nhớ nhưng sau một thoáng ngập ngừng đã tuýt còi để nhân viên y tế vào chăm sóc Lê Văn Huỳnh. Sự nuối tiếc của khán giả trên sân Tao Đàn khi lẽ ra đội Liên quân có thể ghi bàn rút ngắn cách biệt đã nhanh chóng thay thế bằng tình cảm mến nhân vật Fair Play Nguyễn Nhớ với một hành động đẹp.

Petrolimex đăng quang

Clip Petrolimex giành chức vô địch Fair Play Cup.

Sau ba ngày thi đấu, giải bóng đá tranh Cúp Fair Play do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức đã kết thúc với kết quả thú vị, vượt quá mong đợi.

Cựu tuyển thủ Tuấn Anh cứ mãi nuối tiếc: "Giải trôi đi nhanh quá, mong sao Ban tổ chức Fair Play năm nào cũng tổ chức cuộc chơi này cho anh chị em cầu thủ từng đoạt giải của báo tề tựu bên nhau thì thú vị biết bao!".

Đội tuyển Petrolimex với dàn cầu thủ trẻ khỏe đã xứng đáng lên ngôi vô địch Fair Play.

Đội tuyển Petrolimex với dàn cầu thủ trẻ khỏe đã xứng đáng lên ngôi vô địch Fair Play.

Trưởng ban tổ chức Nguyễn Đức Hiển đúc kết: “Một giải đấu nho nhỏ diễn ra trong ba ngày không chỉ là tìm ra nhà vô địch mà còn sân chơi để mỗi cầu thủ thể hiện trên tinh thần Fair Play như tên của giải.

11 trận đấu đã qua có mưa gôn, có rượt đuổi tỉ số, có tiếc nuối và có cả mừng vui, hạnh phúc… nhưng điều quan trọng nhất đọng lại ở sân chơi này là các đội đã thi đấu với một tinh thần quyết liệt nhưng vẫn thể hiện tính Fair Play trong từng trận đấu đúng với tên gọi của giải.

Pha ăn mừng bàn thắng ấn tượng của tiền đạo Trần Lê Thao (PC08)...

Pha ăn mừng bàn thắng ấn tượng của tiền đạo Trần Lê Thao (PC08)...

... cùng 8 bàn thắng giúp anh trở thành đồng Vua phá lưới với Phùng Trọng Luân.

... cùng 8 bàn thắng giúp anh trở thành đồng Vua phá lưới với Phùng Trọng Luân.

Nhà báo Nguyễn Nguyên trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải cho Đào Trọng Tài (Petrolimex).

Nhà báo Nguyễn Nguyên trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải cho Đào Trọng Tài (Petrolimex).

Niềm vui của nhà vô địch Petrolimex.

Niềm vui của nhà vô địch Petrolimex.

Sự tham dự của 5 đội bóng khách mời cùng đội Liên quân báo Pháp Luật TP.HCM đã mang đến cho giải những trận cầu sôi động và hào hứng. Chúng ta chỉ có một nhà vô địch là đội Petrolimex nhưng với chúng tôi thì có đến sáu đội bóng cùng chiến thắng ở một sân chơi mang tên Cúp Fair Play”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm