Huỳnh Như vẫn đá SEA Games, Chương Thị Kiều tái xuất

(PLO)-  Ngày 10-3, đội tuyển nữ Việt Nam vừa đoạt giải Fair Play của báo Pháp Luật TP.HCM sẽ hội quân trở lại để chuẩn bị cho nhiều giải đấu lớn trong năm với thành phần nòng cốt từng giành suất chơi World Cup 2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Từ sau ngôi vô địch SEA Games 31 và hạng tư giải bóng đá Đông Nam Á hồi tháng 7-2022, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp lại nhau để tập huấn cho rất nhiều giải đấu quan trọng gồm vòng sơ loại Olympic 2024 (tháng 4), SEA Games 32 (tháng 5) và vòng chung kết World Cup 2023 (tháng 7).

Tại vòng loại bóng đá nữ Olympic 2024, đội tuyển nữ Việt Nam (VN) nằm ở bảng C, thi đấu hai trận với Afghanistan vào ngày 5-4 và chủ nhà Nepal vào ngày 11-4. Đáng chú ý trong cuộc chơi này, tiền đạo số 1 Huỳnh Như không tham gia do bận khoác áo Lank FC thi đấu ở giải vô địch Bồ Đào Nha.

Cả Huỳnh Như và Chương Thị Kiều đều trở lại khoác áo đội tuyển dự SEA Games 32. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Cả Huỳnh Như và Chương Thị Kiều đều trở lại khoác áo đội tuyển dự SEA Games 32. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Tuy nhiên, chân sút quê Trà Vinh sẽ hội ngộ cùng đồng đội vào tháng 5 để bảo vệ ngôi vô địch SEA Games 32 lần thứ tư tại Campuchia. Đây là một tin vui cho người yêu bóng đá nữ VN với sự góp mặt của Huỳnh Như trong bối cảnh các tiền đạo trẻ còn ở quá trình tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh tại những đấu trường quốc tế.

HLV Mai Đức Chung ở lần tập trung này cho gọi đến 31 cầu thủ, với lực lượng chủ yếu từng tham dự các giải đấu lớn năm qua, đặc biệt là giành vé cho vòng chung kết World Cup 2023 sau giải châu Á. Nuối tiếc lớn nhất là vắng mặt tiền vệ Nguyễn Thị Vạn do gặp chấn thương đứt dây chằng chéo trước ở giải vô địch quốc gia vừa kết thúc vào đầu tháng 3.

Tin vui khác là trung vệ Chương Thị Kiều sẽ tái xuất trong màu áo đội tuyển nữ quốc gia sau hơn nửa năm phẫu thuật và tích cực tập luyện phục hồi. Lá chắn thép của đội tuyển phải mổ tái tạo dây chằng chéo trước cả gối trái và phải, cố định sụn chêm ngoài. Cô gái quê Kiên Giang 28 tuổi trong suốt 10 năm qua là nhân tố không thể thiếu ở hàng thủ đội tuyển VN và duy nhất lên bàn mổ cùng lúc cả hai chân. Sự trở lại của Chương Thị Kiều giúp ông thầy Mai Đức Chung an tâm hơn cho tuyến phòng ngự khi chạm trán nhiều đối thủ lớn có hình thể cao to, như ở Đông Nam Á có đội tuyển nữ Philippines hay giải thế giới là Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha.

Đánh giá về mình và các đối thủ lớn sắp đụng độ, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Nhằm có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các giải đấu quan trọng, đặc biệt là vòng chung kết World Cup 2023, chúng tôi đã gọi nhiều gương mặt trẻ để giúp họ làm quen với việc tập luyện cũng như thi đấu ở đội tuyển quốc gia.

Tất cả cầu thủ phải thật nỗ lực và luôn cố gắng để hoàn thiện mình, đáp ứng yêu cầu cũng như phong cách huấn luyện của ban huấn luyện đưa ra. Ở vòng sơ loại Olympic, đội tuyển nữ VN gặp những đối thủ có thứ hạng thấp hơn nhưng không vì thế chủ quan mà phải tập trung tối đa, tạo đà khí thế cho SEA Games 32 cúp thế giới”.

Chọn mặt gửi vàng

HLV Mai Đức Chung triệu tập 31 nữ tuyển thủ quốc gia và dần sàng lọc để tìm ra bộ khung chính. Góp mặt nhiều nhất vẫn là đội tuyển nữ TP.HCM với 11 cầu thủ, Hà Nội có tám cầu thủ, Than KSVN cũng có tám cầu thủ, Hà Nam và Thái Nguyên mỗi CLB có hai cầu thủ. Bên cạnh những trụ cột, đội tuyển nữ VN có nhiều tân binh như thủ môn Ngọc Phượng, Ngọc Uyên, Hồng Nhung và Vũ Thị Hoa cùng một số cựu binh tái xuất gồm Thúy Hằng, Cù Thị Huỳnh Như, Thùy Dung, Lê Thị Thùy Trang.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ VN hội quân ngày 10-3 tại Hà Nội và ngay sau đó xuống Cẩm Phả (Quảng Ninh) để rèn thể lực một tuần (từ ngày 11 đến 18-3). Giai đoạn tiếp theo, HLV Mai Đức Chung sẽ lắp ráp đội hình, học các bài chiến thuật ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN (Hà Nội), thi đấu một số trận giao hữu trước khi sang Nepal tham dự vòng sơ loại Olympic nữ 2024 - khu vực châu Á. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm